Sự kiện nổi bật ngày 25.5

25/05/2023 22:35

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI là một trong những sự kiện nổi bật ngày 25.5.

TRONG NƯỚC



Ngày 25.5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30.7.2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 là cần thiết, đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua và rút ra những kinh nghiệm trong thời kỳ mới. Để xây dựng Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tỉnh khá của cả nước, tương xứng với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả nước, Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN



Chiều 25.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, động viên 75 thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đây là những điển hình trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng, biểu dương các thanh niên tiên tiến Khối cơ quan Trung ương về những kết quả và thành tích đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh về tầm quan trọng của các đoàn viên thanh niên của Khối các cơ quan Trung ương nói riêng, thanh niên cả nước nói chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN



Chiều 25.5, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021–2026. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Hà Giang; lãnh đạo, cán bộ, công chức Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định cho Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 25.5, Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, những tháng đầu năm 2023. Chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp chiều 25.5. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 25.5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 28 diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Cùng ngày, trong chương trình thăm làm việc tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi Yoshimasa và Chủ tịch Đảng Công minh Yamaguchi Natsuo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 28 với chủ đề “Nâng tầm sức mạnh của châu Á trong giải quyết các thách thức toàn cầu". Ảnh: Tuyến Thịnh - TTXVN



Vào lúc 2 giờ 10 ngày 25.5, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do sập giàn giáo khi đổ bê tông đã xảy ra tại công trình dự án toà nhà tập đoàn Polyco, số 34-36 đường 2.9 (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp, tử vong và 3 người khác bị thương. Nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, khẩn trương cứu các nạn nhân. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng nỗ lực cứu các nạn nhân bị vùi lấp trong đêm. Ảnh: TTXVN



Ngày 25.5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ vụ vận chuyển gỗ lậu lớn tại vùng biên giới huyện Ia Grai. Tang vật thu giữ gồm một xe ô tô đầu kéo cùng 23 lóng gỗ tròn, chủng loại gỗ kơ nia, khối lượng quy tròn hơn 23m3. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Ia Grai kiểm tra xe đầu kéo mang BKS 43C-234.29 do Lê Anh Dũng (51 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) lái và Nguyễn Thanh Cường (28 tuổi, trú tại huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông) là phụ xe, phát hiện trên thùng xe chứa 23 lóng gỗ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trong ảnh: Tang vật cùng phương tiện bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Mỹ vừa thông qua thương vụ bán hệ thống phòng không NASAMS và các thiết bị liên quan trị giá 285 triệu USD cho Ukraine. Theo Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA), hệ thống này sẽ giúp Ukraine tăng khả năng phòng thủ, bảo vệ người dân và các cơ sở hạ tầng quan trọng. Trong ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không NASAMS của Tập đoàn quân sự Raytheon. Ảnh: TTXVN



Giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi sau khi mưa lớn trút xuống các thung lũng tại miền Trung nước này gây lũ lụt nghiêm trọng. Giới chức tỉnh Ghor cho biết khu vực trên đã hứng chịu lũ lụt từ ngày 23.5 và đây là trận lũ nghiêm trọng nhất tại đây ít nhất trong 10 năm qua. Trong ảnh: Nhiều ngôi nhà bị sập sau những trận mưa lớn tại tỉnh Ghor, Afghanistan, ngày 24.5. Ảnh: THX/TTXVN



Trong phiên đấu giá dưa lưới đầu tiên của năm 2023 diễn ra ngày 25.5 tại tỉnh Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản, cặp dưa chất lượng cao đã được trả giá 3,5 triệu yên (25.000 USD), mức giá cao thứ hai được ghi nhận từ trước tới nay. Cặp dưa được trồng tại thành phố Yubari. Người đấu giá thành công năm nay là Hokuyupack Co., một công ty chuyên đóng gói trái cây và rau quả có trụ sở ở Yubari. Trong ảnh: Cặp dưa lưới được bán đấu giá tại Sapporo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.5