Sự kiện nổi bật ngày 25.5

25/05/2020 18:32

Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là sự kiện nổi bật ngày 25.5.

TRONG NƯỚC



Ngày 25.5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, ngày 25.6, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng báo cáo Quốc hội dự án Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn 5 năm từ 2021 - 2025. Theo tờ trình, việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách. Chính sách này cũng đã được áp dụng từ 20 năm nay. Nếu Nghị quyết được thông qua, số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn trong giai đoạn 5 năm tới vào khoảng 7.500 tỷ đồng/năm; sau năm 2026 sẽ đánh giá tác động và đề xuất các chính sách thuế phù hợp. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 25.5, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện các giải pháp ứng phó với tình trạng hạn hán xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 25.5, lượng nước còn lại trong các hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh đạt 12,61 triệu m3, đạt 4,8% dung tích hữu ích thiết kế. Hiện nay nắng nóng đang diễn ra gay gắt trong phạm vi toàn tỉnh (cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây) gây nên tình trạng hạn hán, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt trầm trọng. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND tỉnh Bình Thuận về ứng phó với hạn hán. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN


Ngày 25.5, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đơn vị vừa bắt giữ một tàu nước ngoài chở 1,7 triệu lít dầu vào vùng biển Việt Nam tiêu thụ. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong khi làm nhiệm vụ trên vùng biển thềm lục địa phía Nam đã phát hiện, tạm giữ tàu SIAM VARICH, số IMO 753440, do ông Phirom Sukpheng, sinh năm 1963, quốc tịch Thái Lan làm thuyền trưởng. Số dầu trên có giá trị khoảng 15 tỷ đồng. Đây là lượng dầu lớn được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ. Gần đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 7 vụ việc tương tự. Trong ảnh (tư liệu): Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phát hiện và tạm giữ một tàu chở 40.000 lít dầu D O không rõ nguồn gốc ngày 2.4.2020. Ảnh: TTXVN


Rạng sáng 25.5, trên thủy phận ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tổ công tác của Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước đã phát hiện một tàu do Lê Văn A (sinh năm 1968) trú tại An Phước, tỉnh An Giang, Nguyễn Văn Thực (sinh năm 1987) và Trần Văn Hiền Em (sinh năm 1996) cùng trú tại thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang vận chuyển trái phép 25 con lợn chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam. Hiện ngành chức năng đã lập biên bản vụ việc, hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm hành chính chuyển hồ sơ, tang vật cho Ban Chỉ đạo 389 huyện Hồng Ngự xử lý, đồng thời tạm giữ phương tiện, và thực hiện cách ly y tế đối với 3 đối tượng trên. Trong ảnh: Biên phòng Đồng Tháp phát hiện 3 đối tượng vận chuyển 25 con lợn trái phép qua biên giới. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 25.5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với UBND huyện Thanh Hà tổ chức chương trình thu hái vải xuất khẩu và cắt băng xuất khẩu lô vải đầu tiên đi Singapore, Mỹ, Australia. Tại buổi lễ, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao chất lượng, mẫu mã quả vải của Thanh Hà, công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vải Hải Dương có thể xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước khác. Bộ trưởng đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn để quả vải đáp ứng được các điều kiện xuất khẩu. Sở NN-PTNT cần quản lý và giám sát các vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu; phối hợp với doanh nghiệp tiêu thụ vải cho nông dân. Trong ảnh: Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cùng các đại biểu cắt băng xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Singapore, Mỹ và Australia. Ảnh: Lan Nguyễn

Chiều 25.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị và đại diện Thường trực các Huyện ủy Nam Sách, Thanh Miện về công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10.6.1940-10.6.2020). Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương bám sát Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 17.3.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh để thực hiện. Đồng chí yêu cầu tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh với hình thức phong phú, gắn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp…

Sáng cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Tòa án Israel ngày 25.5 bắt đầu xét xử Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu trong một loạt vụ án về các tội danh tham nhũng, biển thủ công quỹ và lạm dụng tín nhiệm. Phiên xét xử đầu tiên diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ và sau đó bị hoãn lại do đội ngũ biện hộ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu yêu cầu có thêm thời gian để xem xét lại các bằng chứng. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên trong lịch sử Israel nhằm vào một vị Thủ tướng còn đương nhiệm. Trong ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu với báo giới trước khi vào tòa án Quận Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 25.5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi thực hiện một chính sách tài chính năng động như trong thời chiến để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh người dân "xứ sở Kim chi" lo ngại về năng lực tài chính của Hàn Quốc. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) chủ trì cuộc họp về chiến lược tài chính quốc gia thường niên tại Seoul, Hàn Quốc ngày 25.5. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Tờ Nikkei (Nhật Bản) ngày 25.5 đưa tin nước này đang xem xét một gói kích thích mới trị giá 100.000 tỷ yen (929,45 tỷ USD) chủ yếu bao gồm các chương trình cứu trợ tài chính cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dự kiến, Chính phủ Nhật Bản sẽ họp để thông qua ngân sách trên vào ngày 27.5 tới. Trong ảnh: Người dân di chuyển trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ủy ban Hoàng gia Australia ngày 25.5 mở phiên điều trần đầu tiên để điều tra nguyên nhân của những vụ cháy rừng thảm khốc kéo dài suốt nhiều tháng khiến 33 người thiệt mạng, thiêu rụi khoảng 2.500 ngôi nhà cùng hàng nghìn ha đất. Thảm họa cháy rừng tại Australia đã kéo dài từ tháng 9 năm ngoái và mới kết thúc vào tháng 2 năm nay. Các vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 7,4 triệu ha rừng ôn đới và thải ra 830 triệu tấn carbon dioxide vào khí quyển, gần gấp đôi lượng khí thải hàng năm từ các ngành năng lượng, công nghiệp và giao thông của nước này. Trong ảnh (tư liệu): Khói bốc lên từ đám cháy rừng ở Bumbalong, Australia ngày 2.2.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.5, một máy bay của El Al, hãng hàng không hàng đầu của Israel đã hạ cánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. El Al cho biết đây là lần đầu tiên một máy bay của Israel hạ cánh tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2007. Chiếc máy bay của hãng El Al đáp xuống Istanbul ngày 24.5 là một chiếc Dreamliner. Máy bay này đã được cải hoán để chở 24 tấn hàng hóa gồm các thiết bị nhân đạo dùng để phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của hãng hàng không Israel El Al tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel ngày 14.5.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 25.5