Sự kiện nổi bật ngày 25.1

25/01/2022 21:28

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã thăm, chúc Tết, nói chuyện với hội viên câu lạc bộ Hàm Rồng... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 25.1.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 25.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã thăm, chúc Tết, nói chuyện với hội viên câu lạc bộ Hàm Rồng; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho thương bệnh binh, người có công với cách mạng tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Sáng 25.1, tại TP Cà Mau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Cà Mau đạt được trong năm qua, điển hình là công tác phòng chống dịch Covid-19, kinh tế nông nghiệp, công tác chăm lo Tết cho người dân. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, tăng trưởng kinh tế của Cà Mau còn khá thấp, chưa mang tính bền vững dù địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh mà hiếm nơi nào có được. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an, lực lượng y tế tỉnh Cà Mau. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Trong 2 ngày (24-25.1), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Cao Bằng. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao 200 suất quà Tết, tổng trị giá 250 triệu đồng cho công nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn; 350 suất quà Tết, tổng trị giá 420 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tặng 5 nhà Đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng cho các hộ nghèo 2 xã Thịnh Vượng (huyện Nguyên Bình) và Đức Long (huyện Thạch An). Trong chuyến công tác, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho người dân xã Thịnh Vượng (huyện Nguyên Bình); cán bộ công nhân viên Công ty sản xuất Vật liệu xây dựng Cao Bằng; cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đức Long và người dân, gia đình chính sách xã Đức Long (huyện Thạch An). Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà, chúc tết người nghèo và gia đình chính sách tại xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN


Trong những ngày qua, tất cả 7 huyện, thành phố và 2 cơ sở bảo trợ xã hội ở tỉnh Ninh Thuận đã khẩn trương tiến hành cấp phát hơn 1.500 tấn gạo được Thủ tướng Chính phủ xuất cấp (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ kịp thời cho người dân trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Số gạo này được phân bổ, cấp phát cho 14.151 hộ/55.584 khẩu diện hộ nghèo; 11.080 hộ/44.750 khẩu diện hộ cận nghèo; 53 hộ/254 khẩu diện hoàn cảnh khó khăn và 62 đối tượng tại 2 cơ sở bảo trợ xã hội Trần Châu (huyện Ninh Sơn) và Từ Ân (huyện Ninh Hải) thuộc diện được hỗ trợ với mức 15 kg gạo/người/tháng để người dân có thêm điều kiện sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán. Trong ảnh: Cán bộ thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, giúp dân vận chuyển gạo cấp phát lên xe đưa về. Ảnh: Công Thử - TTXVN


Theo quan niệm của người Việt Nam, ngày 23 tháng Chạp (âm lịch) hàng năm là ngày tết ông Công, ông Táo. Vào ngày này, người dân thường làm mâm cơm để bày tỏ lòng biết ơn với các vị thần, đồng thời cũng là dịp để người người, nhà nhà trở về sum họp, quây quần sau một năm làm ăn vất vả. Trong mâm cơm cúng, người Việt thường chuẩn bị thêm cá chép đựng trong chậu nước, sau khi cúng xong, người dân sẽ đem thả phóng sinh ở sông, hồ. Việc chuẩn bị cá chép mang ý nghĩa chuẩn bị phương tiện để ông Táo cưỡi về chầu trời, đồng thời còn có ngụ ý "cá vượt vũ môn" hay "cá chép hóa rồng", biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để tới thành công. Trong ảnh: Thương lái lựa chọn cá chép để chuẩn bị bán ra thị trường ngày ông Công, ông Táo ngày 25.1 (23 tháng Chạp). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Sáng 25.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Viết Hưng (sinh năm 1957), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Tấn Tài, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Điều 230, Bộ luật Hình sự về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai công bố lệnh bắt nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai Lê Viết Hưng. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 25.1, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ về thăm, trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho các gia đình chính sách, người nghèo, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại Hải Dương. Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả thực hiện mục tiêu kép, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh trong năm 2021. Nhấn mạnh năm 2022 còn nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Hải Dương bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2020-2025) để triển khai bài bản, hiệu quả các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ về phục hồi, phát triển kinh tế... Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định Hải Dương sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết liệt thực hiệu đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo các giải pháp để đạt mục tiêu “thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá” với quyết tâm tăng trưởng trên 10% trong năm 2022. Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và những người yếu thế trong xã hội. Trong ảnh: Đồng chí Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mỹ ở thôn Hoàng Xá 2, xã Quyết Thắng (TP Hải Dương). Ảnh: Thành Chung.

QUỐC TẾ



Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24.1 cho biết đã đặt 8.500 binh sĩ vào trạng thái “sẵn sàng cao độ” được triển khai tới châu Âu ngay khi cần thiết, trong trường hợp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kích hoạt một lực lượng phản ứng nhanh do căng thẳng liên quan đến cáo buộc cho rằng Nga đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công quân sự vào Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra quyết định về khả năng triển khai số binh sĩ trên. Đây là đợt điều động riêng rẽ với các hoạt động chuyển quân của Mỹ trong phạm vi châu Âu. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc diễn tập tại Fort Pickett, Blackstone, Virginia, ngày 27.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc ngày 25.1 dự kiến được ghi nhận ở mức 9.000 ca. Đây là con số cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Hàn Quốc. Theo cơ quan kiểm dịch và chính quyền địa phương, số ca mắc mới COVID-19 được xác nhận tính từ 00 giờ đến 21 giờ ngày 24.1 (theo giờ địa phương) là 7.700, gần với mức cao nhất trước đó là 7.848 ca hôm 15.12.2021. Trong ảnh: Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ít nhất 6 người đã thiệt mạng, nhiều người bị thương trong vụ giẫm đạp tại sân vận động ở thủ đô Yaounde của Cameroon, nơi diễn ra trận đấu quyết định giữa đội tuyển Cameroon và Comoros trong khuôn khổ Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) tối 24.1. Giới chức khu vực cho biết thảm kịch xảy ra khi các cổ động viên, lên tới khoảng 1000 người, cố tình chen lấn, xô đẩy để vào sân. Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở thủ đô. Nhà chức trách Cameroon quan ngại rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng lên. Trong ảnh: Sơ cứu nạn nhân tại hiện trường vụ dẫm đạp trên sân vận động Olembe ở thủ đô Yaounde. Ảnh: AP/TTXVN


Ngày 24.1, tuyết rơi dày bao phủ phần lớn lãnh thổ Hy Lạp, gây mất điện trên diện rộng và khiến nhiều trường học, trung tâm tiêm chủng, Quốc hội ở Athens phải đóng cửa. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, sân bay Istanbul cùng ngày đã phải dừng mọi chuyến bay do bão tuyết bao phủ cả thành phố. Trong ảnh: Tuyết phủ trắng xóa tại Athens, Hy Lạp. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.1