Sự kiện nổi bật ngày 25.1

25/01/2021 21:36

Phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết nhiệm vụ năm 2020... là sự kiện nổi bật ngày 25.1.

TRONG NƯỚC


Sáng 25.1, sau khi đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.  Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Theo chương trình, sáng 26.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc. Đại hội sẽ làm việc đến ngày 2.2.2021. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN


Ngày 25.1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định số 17/QĐ-VKSTC về điều động, bổ nhiệm ông Quách Thanh Giang, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức từ ngày 25.1. Như vậy, bộ máy các cơ quan tố tụng gồm Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án của thành phố Thủ Đức chính thức được kiện toàn và đi vào thực hiện nhiệm vụ. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh, UBND thành phố Thủ Đức tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Ngày 25.1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, làm trưởng đoàn đã thăm, kiểm tra và chúc tết, động viên quân và dân vùng biên giới huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đoàn đã đến chúc Tết Huyện ủy, UBND huyện Minh Hóa; đến thăm, kiểm tra, động viên tinh thần và chúc mừng năm mới các cán bộ chiến sỹ công tác tại hai Đồn Biên phòng Cà Xèng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Trong ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tặng quà cho Huyện ủy, UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung -TTXVN


Khoa Gan mật tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách khối u đầu tụy lớn nhất từ trước đến nay với đường kính 20cm và nặng 2,2 kg. Đây cũng là ca bệnh có khối u đầu tụy lớn nhất trên thế giới được ghi nhận. Do khối u xâm lấn sáng các động mạch, tĩnh mạch khác nên phải mất 10 giờ đồng hồ các bác sỹ mới có thể bóc tách toàn bộ khối u. 15 ngày sau mổ, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Tuy nhiên, theo bác sỹ Đoàn Tiến Mỹ, do cắt phần lớn tụy (đã cắt 70%) nên hiện tại bệnh nhân có tình trạng đái tháo đường type 2. Trong ảnh: Hình ảnh trên phim cho thấy bệnh nhân có một khối u đầu tụy khổng lồ, chiếm hết ổ bụng. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 8.000 người nghiện ma túy, trong đó, độ tuổi thanh, thiếu niên chiếm 28%. Trước thực trạng này, thời gian qua Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La đã thực hiện nhiều biện pháp giúp thanh, thiếu niên từ bỏ ma túy, tái hòa nhập với cuộc sống, trở thành những người có ích cho xã hội. Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La hiện đang quản lý hơn 1.600 học viên, trong đó có 25 học viên tự nguyện; gần 1.600 học viên bắt buộc. Số học viên trong độ tuổi thanh niên chiếm trên 20% tổng số học viên. Trong ảnh: Học viên cai nghiện tập trung tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La được đào tạo nghề đan lát. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN


Ngày 25.1, Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Ninh Kiều vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại phường An Bình, quận Ninh Kiều do Hoàng Quí (sinh năm 1975, trú tại quận Ninh Kiều) cầm đầu. Trước đó, vào chiều 23.1, lực lượng công an ập vào tụ điểm đá gà được tổ chức tại khu đất trống phường An Bình, quân Ninh Kiều, bắt quả tang 19 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ 6 con gà đá, 1 xe ô tô, 18 xe mô tô, hơn 800 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật liên quan. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền cùng tang vật. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 25.1, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổng kết công tác năm 2020, trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Đức Sáng yêu cầu ngành NN-PTNT phải quyết liệt trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Trên cơ sở đó, xây dựng các dự án, đề án phát triển sản xuất để khai thác tối đa thế mạnh nông nghiệp của từng vùng, địa phương. Huy động các nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn thông qua cơ chế hỗ trợ thu hút đầu tư để doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ về giống, kỹ thuật canh tác và cơ giới hóa trong sản xuất. Xây dựng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo ra đột phá trong cơ cấu lại ngành. Tập trung xây dựng tiêu chuẩn, thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường... Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Sở NN-PTNT đã trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho 31 chủ thể sản xuất có sản phẩm được xếp hạng 3 sao, 4 sao năm 2020. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Đức Sáng trao chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 cho các chủ thể. Ảnh: Dũng Cường 


Ngày 25.1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị các cấp hội cùng các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19; quan tâm chăm lo, kiện toàn đội ngũ để tổ chức thành công Đại hội Hội CTĐ các cấp. Cập nhật nhanh việc chuyển đổi số, số hóa các địa chỉ nhân đạo, hoạt động kết nối từ thiện... Trong năm 2020, Hội CTĐ các cấp đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí, chi 52,8 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tăng 13 tỷ đồng so với năm trước. Hội các cấp đã vận động xây 173 ngôi nhà, sửa chữa 4 ngôi nhà CTĐ, trợ giúp trên 92.300 lượt người, tăng 35.000 lượt người so với năm 2019. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh do có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020. Ảnh: Việt Quỳnh 

QUỐC TẾ


Ngày 24.1, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ nỗ lực ngăn phe Dân chủ luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Thượng viện dự kiến mở phiên luận tội vào tháng tới. Theo kế hoạch, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong ngày 25.1 sẽ trình lên Thượng viện điều khoản luận tội, trong đó cáo buộc cựu Tổng thống Trump kích động vụ bạo loạn tại Đồi Capitol hôm 6.1 vừa qua. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bác bỏ tiến trình luận tội, làm dấy lên hoài nghi về khả năng liệu đảng Dân chủ, hiện đang kiểm soát 50 ghế trong Thượng viện, có thể giành được 17 phiếu ủng hộ từ đảng Cộng hòa để có đủ đa số phiếu cho việc luận tội hay không. Trong ảnh (tư liệu): Ông Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC ngày 4.11.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.1.2021, tập đoàn công nghệ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng thành công tên lửa Falcon 9 đưa 143 vệ tinh vào không gian, lập kỷ lục mới về số vệ tinh được phóng cùng lúc từ một tên lửa. Tên lửa Falcon 9 rời bệ phóng lúc 10h ngày 24/1 (giờ địa phương) tại Trung tâm Vũ trụ ở Cape Canaveral, thuộc bang Florida (Mỹ). Tên lửa có thể tái sử dụng này mang vào không gian 10 vệ tinh Starlink của SpaceX cùng 133 tàu vũ trụ của các khách hàng chính phủ và thương mại. Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa Falcon 9 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ ở Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ ngày 20.7.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Dữ liệu từ các ứng dụng theo dõi hàng hải ngày 24.1 cho thấy tàu chuyên dụng của Nga có nhiệm vụ hoàn tất dự án xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 đã tới vùng biển ngoài khơi Đan Mạch, bất chấp những đe dọa trừng phạt của Mỹ. Truyền thông Đức đưa tin tàu đặt đường ống Fortuna thuộc sở hữu của công ty Nga KVT-RUS rời vùng biển của Đức vài ngày trước và hiện ở vị trí cách đảo Bornholm của Đan Mạch khoảng 18 hải lý (28 km) về phía Nam. Nhiều tàu hỗ trợ của Nga cũng đang ở gần tàu Fortuna. Từ lâu, Mỹ đã phản đối dự án Dòng chảy phương Bắc 2 và chỉ trích các nước châu Âu để phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga. Trong ảnh: Tàu Fortuna của Nga, có nhiệm vụ đặt đường ống trong dự án Dòng chảy phương Bắc 2, di chuyển trên vùng biển Baltic. Ảnh: Getty Images/TTXVN


Ngày 25.1, Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết đã tiêu hủy 21,7 triệu con gia cầm kể từ cuối tháng 11.2020, nhằm ngăn chặn chủng cúm gia cầm độc lực cao lây lan tại các trang trại của nước này. Bộ trên cho biết tổng số trường hợp phát hiện chủng virus cúm gia cầm H5N8 tại Hàn Quốc đã lên tới 72 ca. Trường hợp mới nhất được phát hiện tại một trang trại gia cầm nuôi lấy trứng ở TP Hwaseong, miền Nam Hàn Quốc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiêu hủy gia cầm tại một trang trại ở Yongin, phía Nam Seoul, Hàn Quốc ngày 21.1.2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.1