Sự kiện nổi bật ngày 2.5

02/05/2021 19:57

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 là sự kiện nổi bật ngày 2.5.

TRONG NƯỚC



Ngày 2.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN



Ngày 2.5, tại cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty TNHH Một thành viên Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCTT), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức đón tàu REN JIAN 25 khai thác tuyến dịch vụ CES của hãng tàu China United Line (CU LINES) lần đầu cập cảng. Trong ảnh: Tàu REN JIAN 25 chuẩn bị cập cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Huỳnh Ngọc Sơn - TTXVN



Ngày 2.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị công bố quyết định, quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng phối thuộc thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, thực hiện quyết định của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2, đợt này có 90 Hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và Trung đoàn Bộ binh 82 tăng cường cho các Đồn Biên phòng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 tại các tổ, chốt biên phòng đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới giáp với nước bạn Lào. Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp nhận 90 Hạ sĩ quan, binh sĩ tăng cường cho tuyến đầu chống dịch trên dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: TTXVN



Từ 15 giờ ngày 2.5, Yên Bái đã tái kích hoạt 9 chốt kiểm dịch y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Công văn 269 ngày 28.1.2021 và các Quyết định 595, 596 ngày 28.3.2020 của UBND tỉnh Yên Bái và kết luận của tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID – 19 tỉnh Yên Bái tại hội nghị trực tuyến phòng chống dịch sáng 2.5. Theo đó, lực lượng chủ trì các chốt kiểm dịch gồm công an, y tế, quân đội, dân quân, thanh tra giao thông. Lực lượng tham gia làm việc tại các chốt này được bố trí từ 13 đến 14 người. Cụ thể các chốt kiểm dịch: Chốt số 1 tại Trạm thu phí nút giao IC-12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Chốt số 2 tại Trạm thu phí nút giao IC-14, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Chốt số 3 tại Km 14, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; Chốt số 4 ở xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên; Chốt số 5 tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình; Chốt số 6 tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên; Chốt số 7 tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải; Chốt số 8 tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên; Chốt số 9 tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Trong ảnh: Một số hình ảnh tại Chốt số 1 tại Trạm thu phí nút giao IC-12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN



Trong kỳ nghỉ lễ dịp 30.4 – 1.5, các khu, khu điểm, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho người dân và du khách như: đo thân nhiệt, khai báo y tế, xịt nước sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến tham quan du lịch và lưu trú để bảo đảm kỳ nghỉ lễ vui tươi, an toàn. Dịp này, biển Đà Nẵng có thêm các cụm sản phẩm mới để người dân và du khách đến check-in, chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong hành trình tham quan, du lịch của mình. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng dự kiến sẽ có khoảng 50 nghìn lượt khách đến vui chơi, tham quan tại biển Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ. Trong ảnh: Khu nghỉ mát Furama Resort vừa đưa hệ thống máy đo thân nhiệt tự động công suất lớn vào để kiểm tra thân nhiệt phục vụ công tác phòng chống dịch. Ảnh: TTXVN



Ngày 2.5, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã dẫn giải Phạm Thị Hậu (sinh năm 1988, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Phạm Thị Kim Vân ( sinh năm 1989), Trương Thị Hải (sinh năm 1989) và Lê Vi Vũ (Sinh năm 1989) đều ngụ tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, tới dựng lại hiện trường các vụ trộm cắp tài sản để phục vụ công tác điều tra. Vụ án hiện đang được Công an TP Đà Lạt điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ tối 1.5, nhóm này thực hiệt trót lọt 3 vụ trộm điện thoại di động các loại của 3 du khách. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Bulgaria đang đối mặt với nguy cơ phải tổ chức cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ngay trong tháng 7 tới do đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria (BSP) ngày 1.5 đã trở thành chính đảng thứ ba từ chối lãnh đạo chính phủ sau cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu tháng 4. BSP - chính đảng đã đánh mất gần 50% số ghế trong cuộc bầu cử hôm 4.4, tuyên bố không thể thành lập phe đa số cần thiết trong một quốc hội chia rẽ và sẽ lập tức trả lại quyết định ủy quyền sau khi Tổng thống Rumen Radev trao cho đảng này vào ngày 5.5. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Bulgaria Rumen Radev phát biểu tại Sofia. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 1.5 là thời điểm Mỹ chính thức rút những binh sĩ còn lại của mình khỏi Afghanistan, bắt đầu khép lại cuộc chiến dài hơi nhất từng can dự. Tuy nhiên, động thái này bị cho là cũng mở ra một tương lai bất định hơn với quốc gia Nam Á vẫn còn chìm trong bất ổn. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ đáp máy bay rời khu vực Lashkar Gah thuộc tỉnh Helmand, Afghanistan, để tới Kandahar. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 1.5, Bộ Tư pháp Israel cho biết các nhà điều tra đã vào cuộc nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm họa giẫm đạp tại lễ hành hương tới lăng mộ nổi tiếng của Giáo sĩ Shimon Bar Yocha, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và 150 người bị thương. Bộ trên cho hay lực lượng chức năng sẽ làm rõ liệu có sai phạm của cảnh sát trong vụ thảm họa trên hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong 7 thập niên qua tại nước này, đồng thời cam kết tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng nhằm bảo đảm không tái diễn tình huống tương tự. Trong ảnh: Thi thể các nạn nhân vụ giẫm đạp tại lễ hành hương tới lăng mộ nổi tiếng của Giáo sĩ Shimon Bar Yocha ở Meron, Israel. Ảnh: AFP/TTXVN



Hải quân Libya ngày 1.5 thông báo lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này đã giải cứu tổng cộng 172 người di cư ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này. Thông báo cho biết những người di cư trên được giải cứu ngoài khơi bờ biển TP Zawiya, cách thủ đô Tripoli khoảng 45 km về phía tây sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển nhận được một cuộc gọi báo tin nguy cấp. Ngay sau khi chiến dịch giải cứu hoàn tất, những người này đã được đưa tới căn cứ hải quân ở Tripoli và sau đó được chuyển tới trung tâm tiếp nhận người di cư Ain Zara (cũng ở Tripoli). Trong ảnh: Người di cư được đưa tới căn cứ hải quân ở Tripoli, Libya, sau khi được giải cứu. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 2.5