Sự kiện nổi bật ngày 24.7

24/07/2020 18:37

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát nhân dân; Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI... là những sự kiện nổi bật ngày 24.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 24.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước ngành kiểm sát nhân dân lần thứ VI. Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng nêu rõ: Viện Kiểm sát nhân dân phải thực sự là công cụ sắc bén của Đảng trong công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của nhân dân; xây dựng ngành kiểm sát thực sự là "thanh bảo kiếm" của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhân dịp này, ngành kiểm sát nhân dân đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 24.7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu 300 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng về dự gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020. Theo thống kê, hiện cả nước có trên 9 triệu người có công, gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 200 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, khoảng 300 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Cả nước đã có trên 137 nghìn Mẹ được Nhà nước truy tặng và phong tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Trong ảnh: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà cho các đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 24.7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ ra mắt “Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov)” với sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tổng Cục thuế, các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, doanh nghiệp và 63 Sở Thông tin và Truyền thông trên cả nước (theo hình thức trực tuyến). Cổng PayGov được phát triển không làm chức năng thanh toán trực tuyến mà thực hiện chức năng tạo lập nền tảng hỗ trợ cho các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương kết nối với các hệ thống trung gian thanh toán. Trong ảnh: Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt “Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov)”. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 24.7, tại TP Cần Thơ diễn ra lễ khai mạc “Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020” do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Diễn ra trong 3 ngày, từ 24-26.7 tại siêu thị Big C Cần Thơ, "Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020" thu hút 30 gian hàng giới thiệu các đặc sản địa phương, sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp và HTX trên cả nước, trong đó có nhiều sản phẩm OCOP như: sâm Ngọc Linh (Kon Tum), trà mãng cầu, các sản phẩm từ cá thát lát (Cần Thơ); nấm đông trùng hạ thảo, nước uống đông trùng hạ thảo đóng lon (Tiền Giang); cà phê rang xay, mắc ca, rau củ quả sấy (Lâm Đồng)… Cùng với đó còn có khô cá, chả cá biển, mắm tôm chua, nước chấm kho quẹt và nhiều nông sản đặc trưng vùng miền. Trong ảnh: Trao chứng nhận cho đại diện các đơn vị đoạt giải cuộc thi "Sản phẩm nông sản tiêu biểu" tại phiên chợ. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN


Ngày 24.7, sau khi phát hiện ca bệnh nghi mắc COVID-19, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ bệnh viện, khẩn trương phun thuốc khử trùng các phòng, khoa và khuôn viên bệnh viện. Đặc biệt, các y, bác sĩ tiếp xúc gần với người nghi nhiễm đều phải cách ly. Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng: Bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 có tên T.V.D, giới tính nam, sinh năm 1963 (trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân đang sống chung với vợ và con gái tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Theo thông tin người nhà cung cấp, trong 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở TP Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh. Trong ảnh: Bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị, theo dõi. Ảnh: Văn Dũng – TTXVN


Ngày 24.7, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Võ Xuân Phong (26 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài) là thủ phạm đã gây ra một số vụ trộm cắp tài sản ở các nhà cao tầng trên địa bàn TP Đồng Xoài. Sau nhiều ngày truy xét, lực lượng Công an TP Đồng Xoài đã có đầy đủ chứng cứ và tài liệu xác định đối tượng Võ Xuân Phong là thủ phạm gây ra các vụ trộm trên. Trong ảnh: Cảnh sát đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phong. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 24.7, HĐND tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 13. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tới dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Dương triển khai hiệu quả các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra, nhất là những cơ chế, chính sách mà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành để hỗ trợ người dân, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch Covid- 19. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐND trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, quyết định những vấn đề quan trọng của HĐND. Kỳ họp là sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, công trình trọng điểm của tỉnh vừa được hoàn thiện để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Thành Chung


Tối 24.7, tại Đài tưởng niệm liệt sĩ TP Hải Dương, Tỉnh đoàn phối hợp với TP Hải Dương tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020). Với tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân TP Hải Dương đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ và phần mộ liệt sĩ Hồng Quang. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Sáng 24.7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo về việc yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Tuyên bố nêu rõ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo cho Đại sứ quán Mỹ về quyết định rút lại việc cho phép Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô hoạt động. Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nêu rõ việc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, yêu cầu dừng tất cả các hoạt động tổ chức tại đây. Tổng lãnh sự quán này phụ trách các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Trùng Khánh và khu tự trị Tây Tạng. Động thái trên nhằm đáp trả việc Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Mỹ. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, động thái trả đũa này là một phản ứng hợp pháp và cần thiết. Trong ảnh: Quang cảnh bên ngoài Tổng lãnh sự Mỹ tại TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 23.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Kết quả thăm dò dư luận do hãng St. Pete Polls công bố ngày 23.7 (giờ Mỹ) cho thấy Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã nới rộng khoảng cách dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida. Cụ thể, ông Biden giành được 50% sự ủng hộ tại bang Florida so với 44% của Tổng thống Trump. Đây là dấu hiệu mới nhất chỉ ra rằng ông Trump phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn ngay tại bang vốn được coi là "sân nhà" của mình. Trong ảnh (tư liệu): Những người ủng hộ ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden tại Philadelphia, Pennsylvania, ngày 10.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Quốc hội Croatia ngày 23.7 đã thông qua nội các mới theo đường lối trung hữu do Thủ tướng Andrej Plenkovic đứng đầu. Đảng Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) của ông Plenkovic đã giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 5.7 vừa qua. Chính phủ mới gồm 16 bộ trưởng, ít hơn 4 bộ trưởng so với Chính phủ tiền nhiệm. Hầu hết các bộ trưởng trong nội các tiền nhiệm vẫn giữ nguyên vị trí trong nhiệm kỳ mới. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Croatia ở Thủ đô Zagreb ngày 22.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 23.7, người phát ngôn chính trị của Taliban, Suhail Shaheen thông báo lực lượng này sẵn sàng tiến hành đối thoại hòa bình với Chính phủ Afghanistan vào tháng tới, sau khi lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo kết thúc, với điều kiện việc trao trả tù binh giữa hai bên được hoàn tất. Ông Shaheen nêu rõ Taliban sẵn sàng thả các nhân viên lực lượng an ninh Chính phủ, song song với đó phía chính quyền Kabul cũng phải có động thái tương tự. Hiện Chính phủ Afghanistan chưa phản ứng trước thông tin này. Trong ảnh: Các tay súng Taliban tại Bakwah, tỉnh miền Tây Farah, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.7