Sự kiện nổi bật ngày 24.6

24/06/2022 22:08

Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia là một trong nhiều sự kiện nổi bật ngày 24.6.

TRONG TỈNH 


Ngày 24.6, Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia được tổ chức trọng thể tại Nhà hát lớn, Thủ đô Hà Nội. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng, Chủ tịch hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng đại diện lãnh đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; một số tổ chức, đoàn thể có quan hệ hợp tác, gắn bó với Campuchia. Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 24.6, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chính thức phát động cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp - Startup Kite 2022". Đây là lần thứ 3 cuộc thi được triển khai, không chỉ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà còn tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, trải nghiệm thực tế trong việc lập dự án kinh doanh. Trong ảnh: Tiến sỹ Phạm Hữu Lộc (giữa), Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, ký kết hợp tác với doanh nghiệp tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Ngày 24.6, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) phối hợp với Hội tem Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm tem bưu chính quốc gia - Vietstampex 2020 và lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Biển, đảo Việt Nam (Bộ 3): chim biển, đảo”. Triển lãm trưng bày các bộ sưu tập đặc sắc theo các thể loại và chủ đề phong phú được các tác giả (ở nhiều độ tuổi khác nhau) nghiên cứu, tìm kiếm, sưu tầm công phu và đã được tuyển chọn từ Hội tem các tỉnh/thành phố trên cả nước. Triển lãm sẽ được tổ chức đến hết ngày 26/6/2022. Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm tem bưu chính quốc gia Vietstampex 2022. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Ngày 24.6, tại hồ Đồng Nghệ (Đà Nẵng), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2022. Tham gia giải có hơn 400 vận động viên nam, nữ đến từ 26 câu lạc bộ đua thuyền ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong ảnh: Các vận động viên nữ tranh tài môn Rowing. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN

Vào khoảng 11 giờ ngày 24.6, tại khu vực đường 30/4, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Sóc Trăng đã bắt quả tang 2 đối tượng là Nhâm Hoàng Vũ (sinh năm 1992), thường trú tại Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và Lý Hoàng Phát (sinh năm 2005), thường trú tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ số tang vật gồm: 10 viên thuốc lắc, 11 bịch ma túy tổng hợp (chưa rõ trọng lượng), 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan. Trong ảnh: 2 đối tượng Vũ và Phát cùng tang vật. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Sáng 24.6 (giờ Hà Nội), với 65 phiếu thuận và 34 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật lưỡng đảng "Đạo luật cộng đồng an toàn hơn" nhằm giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn ở nước này. Đây được xem là đạo luật liên bang lớn đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua về kiểm soát súng đạn tại Mỹ, đánh dấu bước đột phá quan trọng của lưỡng đảng về một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất ở "Xứ cờ hoa". Dự luật đề cập các nội dung: chi hàng triệu USD cho vấn đề sức khỏe tâm thần, an toàn trường học, các chương trình can thiệp khủng hoảng và khuyến khích các bang đưa hồ sơ vị thành niên vào Hệ thống Kiểm tra lý lịch hình sự quốc gia. Trong ảnh: Quang cảnh bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tối 23/6 xác nhận các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cấp “quy chế ứng cử viên” gia nhập EU cho Ukraine và Moldova. Quyết định này được đánh giá là động thái thể hiện sự ủng hộ dành cho Kiev và Chisinau, trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trên trang Twitter cá nhân, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh: “Một thời khắc lịch sử. Ngày hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trên lộ trình hướng tới EU của các bạn. Chúc mừng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Moldova Maia Sandu, cũng như nhân dân Ukraine và Moldova. Tương lai của chúng ta song hành cùng nhau”. Trong ảnh (từ trái sang): Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo tại hội nghị cấp cao Liên minh châu Âu và lãnh đạo các nước khu vực Tây Balkans, ở Brussels (Bỉ) ngày 23/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến do hãng Gallup (Hàn Quốc) công bố ngày 24.6 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại nguy cơ lạm phát kéo dài ảnh hưởng đến sự phục hồi của nền kinh tế "Xứ sở kim chi". Kết quả cuộc khảo sát do hãng Gallup thực hiện với 1.000 người trưởng thành từ ngày 21-23/6 vừa qua cho thấy chỉ có 47% người được hỏi đưa ra đánh giá tích cực về cách xử lý công việc nhà nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol, giảm 2 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát thực hiện một tuần trước đó. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại một sự kiện ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 24.6, một quan chức cấp cao Afghanistan nói rằng quốc gia Nam Á này hiện không có đủ thuốc để điều trị cho những người bị thương sau thảm họa động đất sáng 22/6 vừa qua khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Người phát ngôn Cơ quan Giải quyết thảm họa Afghanistan, ông Mohammad Nassim Haqqani, cho biết khoảng 2.000 người bị thương và 10.000 ngôi nhà bị hư hại một phần hoặc bị phá hủy hoàn toàn trong trận động đất. Trong ảnh: Người dân đứng trên đống đổ nát của ngôi nhà bị sập sau trận động đất tại tỉnh Paktika, Afghanistan, ngày 23/6. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Interfax, ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi máy bay chở hàng Ilyushin Il-76 của Nga bị rơi và bốc cháy trong khi đang hạ cánh gần thành phố Ryazan của nước này vào sáng 24/6. Nguồn tin trên cho biết vào thời điểm máy bay gặp nạn, trên máy bay có 9 người. Ngoài 3 người đã thiệt mạng, 6 người còn lại đang bị thương. Hiện chưa rõ đơn vị nào điều hành máy bay chở hàng trên. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay chở hàng Ilyushin Il-76 của Nga, sáng 24/6. Ảnh: TTXVN 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.6