Sự kiện nổi bật ngày 24.6

24/06/2019 18:59

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ bằng e-Cabinet, Hàn Quốc xúc tiến các thủ tục cần thiết để viện trợ cho Triều Tiên 50.000 tấn gạo... là những sự kiện nổi bật ngày 24.6.

TRONG NƯỚC



Sáng 24.6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai trương hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) và chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên qua hệ thống này nhằm cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định quy định định danh và xác thực điện tử. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội thảo khoa học cấp quốc gia "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ bằng e-Cabinet. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN



Ngày 24.6, tại Lào Cai, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai về vấn đề phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 200 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc thịnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN



Chiều 24.6, tại Hà Nội, Dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức diễn đàn "Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh" với sự tham vấn của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thực thi chính sách hỗ trợ phát triển, thực hành nền kinh tế xanh, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế xanh, bối cảnh toàn cầu và Việt Nam. Trong ảnh: Tọa đàm “Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế xanh” trong diễn đàn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Chiều 24.6, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Kỳ thi năm nay có 887.104 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh sẽ dự thi tại 1.980 điểm thi với 38.050 phòng thi. Trong đó, thí sinh đăng ký thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng là 622.925, chiếm 70,22%. Số thí sinh chỉ đăng ký để xét tốt nghiệp THPT là 233.977, chiếm 26,38%. Thí sinh đăng ký chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 30.202, chiếm 3,4%. Trong ảnh: Các thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội). Ảnh: Thành Đạt– TTXVN



Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết sau trận mưa kéo dài đêm 23.6, trên địa bàn các huyện Mường Tè và Nậm Nhùn (Lai Châu) đã xảy ra lũ quét, cuốn trôi nhiều công trình, nhà cửa, tài sản, hoa màu của nhân nhân và bước đầu ghi nhận có 4 người bị lũ cuốn trôi. Cụ thể, khoảng 6 giờ ngày 24.6, hai trận lũ quét xảy ra đồng loạt trên suối Hua Bum, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn và suối Nậm Sì Lường, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè. Theo thông tin từ chính quyền các địa phương nơi xảy ra lũ quét, lũ về đột ngột khiến người dân không kịp trở tay và đã cuốn trôi 4 ngôi nhà cùng nhiều tài sản của nhân dân. Trong ảnh: Mưa lớn khiến lũ quét, lũ ống xảy ra tại huyện Mường Tè. Anh: Việt Hoàng – TTXVN



Ngày 24.6, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Nguyen Michael Phuong Minh (sinh năm 1964, quốc tịch Hoa Kỳ, cư trú tại Hoa Kỳ) 12 năm tù, Huỳnh Đức Thanh Bình (sinh năm 1996, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) 10 năm tù, Trần Long Phi (sinh năm 1998, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) 8 năm tù cùng về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 109 Bộ luật Hình sự 2015. Bị cáo còn lại là Huỳnh Đức Thịnh (sinh năm 1952, bố của Huỳnh Đức Thanh Bình, ngụ Đồng Nai) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”. Trong ảnh: Bị cáo Nguyen Michael Phuong Minh bị tuyên án 12 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Ảnh: Thành Chung-TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 24.6, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại TP Hải Dương tiếp xúc với cử tri thành phố. Phát biểu kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển mong muốn TP Hải Dương tiếp tục khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để phát triển ngang tầm với các đô thị lớn trong cả nước; là đầu tàu tạo động lực cho toàn tỉnh. Thành phố tiếp tục nghiên cứu, khai thác các hình thức đầu tư đối tác công - tư trên các lĩnh vực; siết chặt các lĩnh vực do Nhà nước quản lý. Cán bộ chủ chốt các cấp của thành phố phải tích cực đổi mới tư duy, cách làm để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của sự phát triển... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với lãnh đạo chủ chốt và cử tri TP Hải Dương. Ảnh: Trung Thu



Chiều 24.6, các thí sinh đến phòng thi làm thủ tục, nhận thẻ dự thi, điều chỉnh thông tin sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi. Sáng cùng ngày, các điểm thi trong tỉnh đã họp toàn thể cán bộ để phổ biến quy chế thi và công việc liên quan. Cùng ngày, các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi bắt đầu hoạt động ở hầu hết các điểm thi. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn công tác thanh tra thi; hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, đề cho các điểm thi. Các điểm thi tổ chức dọn vệ sinh khu vực bên trong, ngoài. Đến nay, các công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Kỳ thi THPT 2019, toàn tỉnh có 19.327 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh bắt đầu môn thi đầu tiên vào sáng 25 và môn cuối cùng vào sáng 27.6. Trong ảnh: Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi theo số báo danh và kiểm tra, đối chiếu thông tin. Ảnh: Danh Trung


QUỐC TẾ



Ngày 24.6, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo nước này đã tiếp nhận 8 trẻ em là con, cháu của 2 công dân gia nhập tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria. Đây là lần đầu tiên Australia tổ chức hồi hương trẻ em có liên quan đến IS từ các vùng chiến sự. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Morrison cho biết 8 trẻ em được hồi hương hiện đang được các quan chức chính phủ Australia chăm sóc. Tuy nhiên, ông Morrison không tiết lộ danh tính của những trẻ này cũng như thời điểm các em sẽ về đến Australia. Truyền thông đưa tin những trẻ em được hồi hương gồm 5 em là con và cháu của Khaled Sharrouf, đối tượng sinh ra ở thành phố Sydney và bị kết tội khủng bố, cùng 3 em là con của tay súng IS Yasin Rizvic đến từ Melbourne. Cả hai đối tượng này cùng vợ đã thiệt mạng khi tham chiến tại Syria. Trong ảnh (tư liệu): Phụ nữ và trẻ em nước ngoài tại trại tị nạn al-Hol, Đông Bắc Syria ngày 17.2 sau khi chạy khỏi khu vực IS chiếm đóng. Ảnh: AFP/TTXVN



Giới chức Hàn Quốc ngày 24.6 cho biết Chính phủ nước này đang xúc tiến các thủ tục hành chính cần thiết để triển khai quyết định viện trợ cho Triều Tiên 50.000 tấn gạo thông qua Chương trình lương thực thế giới (WFP). Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc nêu rõ Bộ Thống nhất nước này đã hoàn tất cuộc họp Ủy ban Thẩm định và quản lý quỹ hợp tác liên Triều, vốn là thủ tục thẩm tra trước khi chi quỹ hợp tác liên Triều, và chuyển sang giai đoạn thẩm tra của Ủy ban Thúc đẩy hợp tác và giao lưu liên Triều. Trong ảnh (tư liệu): Xe tải của Hàn Quốc chở bột mì viện trợ cho Triều Tiên qua cửa khẩu biên giới tỉnh Paju. Ảnh: AFP/TTXVN



Giới chức Bangladesh ngày 24.6 cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi đoàn tàu Upaban Express bị chệch đường ray ở đông bắc nước này. Tai nạn xảy ra tối 23.6 tại huyện Moulvibazar, cách thủ đô Dhaka 203 km, khi đoàn tàu đang trong hành trình từ thành phố Sylhet tới Dhaka. Một toa tàu đã bị rơi xuống một kênh đào, trong khi hai toa khác rơi sát bờ kênh. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường khắc phục hậu quả. Trong ảnh: Hiện trường vụ tàu hỏa bị chệch đường ray và rơi xuống mương ở Moulvibazar ngày 24.6. Ảnh: TTXVN



Ngày 24.6, giới chức Campuchia cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 7 tầng của một nhà thầu Trung Quốc ở phía tây nam tỉnh Preah Sihanouk hai hôm trước đã tăng lên 24 người. Như vậy, tính tới thời điểm này, đã có 24 người thiệt mạng và 24 người bị thương trong tai họa này. Giới chức địa phương cũng thông báo đây là tòa nhà xây dựng trái phép. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sập nhà ở Preah Sihanouk, Campuchia ngày 22.6. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 24.6