Sự kiện nổi bật ngày 24.11

24/11/2018 20:43

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội, giao lưu văn hóa - thể thao 4 huyện kết nghĩa... là những sự kiện nổi bật ngày 24.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 24.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc đông đảo cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đa số cử tri đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng, hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra, đặc biệt là Quốc hội đã tín nhiệm bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng giữ chức Chủ tịch nước. Những nội dung được bàn thảo, quyết định tại Kỳ họp vừa qua của Quốc hội thể hiện tính dân chủ, trách nhiệm và rất tâm huyết, ý Đảng hợp lòng dân.Quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri ngày càng xích lại gần nhau - đó chính là niềm tin, niềm vui của cử tri và nhân dân. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các cử tri quận Ba Đình. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Chiều 24.11, tại TP Cao Bằng, Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng. Tán thành với ý kiến đánh giá của lãnh đạo các bộ, ngành tại buổi làm việc, nhấn mạnh đến Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Thủ tướng nhận xét, tuyến đường sau khi đi vào hoạt động sẽ mở ra một hướng mới về phát triển giao thông, thương mại và kinh tế-xã hội cho một địa phương còn nghèo như Cao Bằng.Trên tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định, nhất trí về mặt chủ trương triển khai dự án quan trọng này. Về hướng đầu tư, Thủ tướng đề nghị cần có cơ cấu nguồn vốn hợp lý. Thủ tướng giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có phương án hợp vốn các ngân hàng thương mại để cung cấp vốn cho dự án. Trong quá trình đó, cần lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, tiềm lực tài chính, có công nghệ và quyết tâm cao hoàn thành dự án. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 24.11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 16-2018, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Uỷ ban Giải thưởng KOVA, lãnh đạo các bộ, ngành và các cơ quan Trung ương cùng 200 cá nhân, tập thể được nhận giải và học bổng. Giải thưởng KOVA lần thứ 16 được trao ở nhiều lĩnh vực với 4 hạng mục chính gồm: Hạng mục Kiến tạo, Hạng mục Sống đẹp, Hạng mục Triển vọng và Học bổng nghị lực cho sinh viên nghèo vượt khó. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng KOVA trao Giải Kiến tạo (khoa học ứng dụng) cho Tập thể Khoa Thận, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Sáng 24.11, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo dẫn đầu, đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.  Trước diễn biên phức tạp của bão số 9, hiện đã có 6 tỉnh ban hành lệnh cấm biển, gồm: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh; 4 tỉnh, thành phố có phương án, thời điểm cụ thể hoàn thành việc sơ tán dân cư: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Tàu thuyền đã được kêu gọi về nơi neo đậu an toàn tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Ảnh: Hoàng Hải –TTXVN


Ngày 24.11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh (quận 1), đã diễn ra Lễ tuyên dương Bí thư Chi đoàn giỏi cụm miền Đông Nam Bộ. Đây là hoạt động trọng tâm của Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm miền Đông Nam Bộ 2018 - lần I do TP Hồ Chí Minh đăng cai, các tỉnh, thành đoàn cụm miền Đông Nam Bộ (TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai và Tây Ninh), Ban Thanh niên Quân khu 7, Ban Thanh niên Quân Đoàn 4 phối hợp tổ chức. Trong ảnh: Trao tặng Bằng khen cho các Bí thư Chi đoàn giỏi cụm miền Đông Nam bộ năm 2018. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN


Ngày 24.11, làng văn hóa Roọc Răm, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã vinh dự đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia cho Lễ hội “Kin Chiêng Boọc Mạy” - Hát múa ăn mừng dưới cây bông. Lễ hội “Kin Chiêng Boọc Mạy” - Hát múa ăn mừng dưới cây bông là một nét đẹp văn hóa tinh thần độc đáo, lâu đời của cộng đồng người dân tộc Thái ở Làng văn hóa Roọc Răm xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh nói riêng và các bản người Thái ở miền núi Thanh Hóa nói chung. Lễ hội “Kin Chiêng Boọc Mạy” - Hát múa ăn mừng dưới cây bông đã được các thế hệ người Thái nuôi dưỡng, bảo tồn và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Trong ảnh: Màn trình diễn Hát múa ăn mừng dưới cây bông. Ảnh: Hoa Mai – TTXVN


Khoảng 4 giờ sáng ngày 24.11, trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn km số 121+800 đi qua địa bàn thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô khiến 2 người thương vong. Vào thời điểm nói trên, ô tô tải mang biển kiểm soát 75C- 05075 lưu thông theo hướng Bắc- Nam, khi đến vị trí nói trên thì bất ngờ bị nổ lốp. Lúc này, ô tô mang biển kiểm soát 77L- 2591 đang lưu thông cùng chiều phía sau do không làm chủ tốc độ đã đâm vào đuôi ô tô tải. Vụ tai nạn khiến phần cabin xe 77L- 2591 bị bẹp dúm, tài xế bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Riêng phụ xe Hồ Văn Mỹ, trú huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tử vong ngay tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phước Ngọc –TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 24.11, ngày hội giao lưu văn hóa - thể thao 4 huyện kết nghĩa gồm Ninh Giang, Thanh Miện, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và Quỳnh Phụ (Thái Bình) được tổ chức tại huyện Ninh Giang. Chương trình được duy trì luân phiên mỗi năm một lần. Đây là hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó của cán bộ và nhân dân 4 huyện nằm ven sông Luộc, đẩy mạnh giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế - dịch vụ vùng miền, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở… Trong ảnh: Trận bóng chuyền giữa đội Ninh Giang và Quỳnh Phụ. Ảnh: Hà Nga


Sáng 24.11, tại xã Nghĩa An (Ninh Giang), Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức giao lưu sáng kiến truyền thông “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”.  Tham gia giao lưu có 4 đội đến từ các xã có mô hình truyền thông gồm Hoàng Hanh, Nghĩa An, Văn Giang và Tân Hương với 23 thành viên. Thông qua các phần thi bằng hình thức sân khấu hoá, các đội đã truyền đi thông điệp tuyên truyền về nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, uống có trách nhiệm... Trong ảnh: Màn chào hỏi của đội xã Nghĩa An. Ảnh: Thanh Hoa

QUỐC TẾ


Truyền thông Triều Tiên ngày 24.11 đưa tin Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên, ông Kim Yong-nam đã rời Bình Nhưỡng để bắt đầu chuyến công du tới khu vực Trung-Nam Mỹ. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết đoàn đại biểu do ông Kim Yong-nam dẫn đầu sẽ thăm chính thức Cuba, Venezuela và tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mexico. Thành phần phái đoàn còn có Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Park Tae-song và Thứ trưởng Ngoại giao Ho Yong-bok. Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên Kim Yong-nam tại một hội nghị ở Margarita, Venezuela, ngày 17.9.2016. Ảnh: EPA/TTXVN


Giá dầu thô trên thị trường thế giới trong ngày 23/11 đã giảm hơn 5%, xuống mức thấp nhất trong một năm qua do lo ngại nguồn cung dư thừa. Tại thị trường giao dịch New York, giá dầu dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao trong tháng 1/2019 giảm 5,3%, còn 51,74 USD/thùng - mức thấp nhất trong một năm qua. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 3,3%, còn 60,53 USD/thùng. Trong ảnh (tư liệu): Giếng dầu Korchagin của Nga trên Biển Caspia. Ảnh: AFP/TTXVN


Lượng tuyết rơi tại thủ đô Seoul tính tới 10 gi ngày 24/11 đã dày tới 8,8 cm và đây là đợt tuyết đầu mùa lớn nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng kể từ năm 1981 ở Hàn Quốc. Đợt tuyết đầu mùa lớn nhất ghi nhận được trước đó là 4,5 cm vào năm 1990. Thông thường, tuyết đầu mùa thường xuất hiện cùng với mưa, nên không đóng thành lớp dày trên mặt đất mà tan ngay. Do đó, kể từ sau năm 1981, có những năm không có ghi nhận về lượng tuyết rơi đầu mùa.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo tuyết lớn tại Seoul vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày, song đã gỡ bỏ cảnh báo sau đó gần ba giờ. Cảnh báo tuyết lớn được đưa ra khi dự báo lượng tuyết rơi trong vòng 24 giờ lớn hơn 5cm. Trong ảnh: Tuyết đầu mùa rơi dày trên đường phố Seoul ngày 24.11. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.11