Sự kiện nổi bật ngày 24.1

24/01/2022 22:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết tại Bắc Ninh là sự kiện nổi bật ngày 24.1.

TRONG NƯỚC


Sáng 24.1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh ngày càng tiến bộ và đạt được nhiều thành công mới, to lớn hơn nữa; quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển, giàu đẹp hơn nữa. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý, phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; xem in tranh dân gian Đông Hồ; gặp mặt các nghệ nhân biểu diễn quan họ Bắc Ninh. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem in tranh dân gian Đông Hồ tại Di tích lịch sử- văn hóa Đền Đô ở khu phố Thượng, phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Trong chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh, sáng 24.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nhâm Dần 2022  tại Công an TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận những thành tích nổi bật của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã đạt được thời gian qua; phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt, Chủ tịch nước đánh giá cao các nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh trong hơn 100 ngày chống dịch trên địa bàn thành phố; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; để lại hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 24.1, nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã thăm Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồi côi Thị Nghè, TP Hồ Chí Minh - nơi đang nuôi dưỡng gần 250 cháu tàn tật, mồ côi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ân cần thăm hỏi hoàn cảnh và chia sẻ, động viên các cháu tại Trung tâm; đồng thời thăm nơi chăm sóc, điều trị, ăn ở, học tập của các cháu. Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 24.1, tại tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, tặng quà và chúc Tết Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Phương Thế (Tám Thậm), ở phường 5, TP Cà Mau. Chiều 24.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn U Minh II thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại Tiểu đoàn U Minh II. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 24.1, tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị đón, gặp mặt đoàn công tác chúc Tết các nhà giàn DK1, tàu trực và quân dân huyện Côn Đảo xuân Nhâm Dần 2022. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tặng giấy khen cho 2 tập thể và 22 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyến công tác. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 tham gia đoàn công tác được khen thưởng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN


Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, ngày 24.1, tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tiễn Chương trình "Tết chung một nhà" đưa thanh niên công nhân, sinh viên khó khăn trên địa bàn thành phố về quê ăn Tết. Trong ảnh: Trao vé tàu, xe, máy bay cùng các phần quà Tết cho đại diện sinh viên, công nhân tại chương trình. Ảnh: Hồng Giang – TTXVN


Ngày 24.1, theo thông tin từ lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang, tổ công tác liên ngành vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, nghi vấn nhập lậu tại "Chành xe" (nơi kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa) Thành Phước, tại khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc. Vào thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe ô tô tải 67C - 042.62 và khu vực xung quanh "Chành xe" có 528 chai dầu gội, kem đánh răng, nhớt và dung dịch vệ sinh nhà; 72 hũ kem, 540 hộp nhang muỗi, trên 1,1 tấn bọc ni lông, 10 máy nổ và 230 chiếc bi có tổng trị giá ước tính hàng trăm triệu đồng. Trong ảnh: Tổ liên ngành kiểm đếm sô hàng hóa tạm giữ tại "Chành xe" Thành Phước. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 24.1, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông khai mạc triển lãm mừng Đảng, mừng xuân và Hội báo xuân Nhâm Dần 2022 tại Nhà triển lãm tỉnh. Triển lãm mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022 trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu quý về quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu vĩ đại của Đảng, cách mạng Việt Nam, của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 92 năm qua. Triển lãm gồm 3 phần: "92 năm vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam"; bộ ảnh thời sự tỉnh Hải Dương và một số tác phẩm ảnh nghệ thuật đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn lần thứ VIII. Hội báo xuân Nhâm Dần 2022 có 11 gian trưng bày các ấn phẩm xuân của các cơ quan báo chí, đặc san, bản tin trong tỉnh và ấn phẩm báo chí của một số cơ quan Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Triển lãm mở cửa đón người tham quan đến hết ngày 11.2. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Hải Minh

QUỐC TẾ


Bộ Ngoại giao Nga ngày 23.1 bác bỏ cáo buộc của Anh cho rằng Điện Kremlin đang tìm cách thay thế Chính phủ Ukraine bằng chính quyền thân Nga và cựu nghị sĩ Ukraine Yevheniy Murayev là một ứng cử viên tiềm năng trong kế hoạch của Moscow. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: “Thông tin sai lệch mà Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung của Anh đưa ra là bằng chứng cho thấy các nước NATO, dẫn đầu bởi nhóm Anglo-Saxon, đang gây leo thang căng thẳng tình hình Ukraine. Chúng tôi kêu gọi Anh dừng các hoạt động khiêu khích, chấm dứt truyền bá những thông tin vô nghĩa”. Trong ảnh (tư liệu): Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu với báo giới tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 23.1, Viện Di trú Quốc gia Mexico (INM) cho biết giới chức Mexico đã phát hiện hơn 3.000 người di cư trái phép ở nước này trong 2 ngày qua. Theo INM, những nhóm di cư trái phép lớn nhất lên tới 380 người bị phát hiện tại bang Veracruz bên bờ Vịnh Mexico, trong đó một nhóm ẩn náu trên một xe buýt du lịch và một nhóm khác trong xe kéo. Ngoài ra, một nhóm 319 người bị lạc một đoàn người di cư khởi hành từ TP Tapachula, miền Nam Mexico, trong hành trình tới Mỹ. Thông báo của INM cho biết hơn hai chục người di cư khác được tìm thấy bên trong một xe cấp cứu giả ở bang Oaxaca. Một số người di cư đến từ các nước Trung Mỹ. Trong ảnh (tư liệu): Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mexico - Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Cảnh sát Bỉ ngày 23.1 đã dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông khoảng 50.000 người biểu tình trên đường phố thủ đô Brussels phản đối các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch COVID-19. Biểu tình đã biến thành bạo lực khi người tham gia ném pháo vào cảnh sát khiến lực lượng chức năng phải dùng vòi rồng và hơi cay để trấn áp. 15 người, trong đó có 3 cảnh sát, bị thương và đã phải nhập viện điều trị. Cảnh sát đã bắt giữ 70 người. Trong ảnh: Người biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.1