Sự kiện nổi bật ngày 23.9

23/09/2022 19:47

Ngày 23.9, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt TP Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

TRONG NƯỚC


Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương. Trong ảnh: Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hồ Chí Minh tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bức tranh Bến Nhà Rồng. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN.


Ngày 23.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp chuyên đề pháp luật tháng 9.2022 để cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Chiều 23.9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (25.9.1992 – 25.9.2022) và  đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Ngày 23.9, tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân quan (25.9.1952-25.9.2022) - Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân” do Thành uỷ Đà Nẵng, Viện Lịch sử Quân sự và Quân khu 5 phối hợp tổ chức. Hội thảo là chương trình thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân quan; ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng của lực lượng vũ trang Liên khu 5, tưởng nhớ đến các cán bộ, chiến sỹ đã chiến đấu, hy sinh trong Chiến dịch Hè Thu năm 1952. Đây cũng là dịp để các đại biểu nhìn lại những bài học quý trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cung cấp thêm những luận cứ khoa học, làm rõ hơn vai trò của nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Chủ tịch nước tặng hoa các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.


Sáng 23.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16.6.2022”. Diễn đàn tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Buổi chiều, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Trong ảnh: Quang cảnh diễn đàn tại điểm cầu Chính Phủ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.


Ngày 23.9, chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23.9.1945-23.9.2022), tại phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) – Bộ Xây dựng đã khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội An Sinh. Khu nhà ở xã hội An Sinh được xây dựng trên khu đất có diện tích 2,7 ha với 6 khối nhà cao 12 tầng gồm 978 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 83.000 m2. Mỗi căn hộ có 1-2 phòng ngủ, dự kiến giá bán thấp dưới 15 triệu đồng/m2. Đây là dự án nhà ở xã hội ra đời kịp thời nhằm giải quyết khó khăn về nhà ở cho người có thu nhập thấp, người lao động quanh các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công khu nhà ở xã hội an sinh gần 1.000 căn hộ tại phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một - " thủ phủ" công nghiệp Bình Dương. Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN.


Ngày 23.9, Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Công ty CP Công nghệ và truyền thông Tilaso tổ chức Hội thảo “Tilaso – Nền tảng triển lãm kết nối trên không gian số” nhằm tìm kiếm các đối tác cùng phát triển nền tảng Tilaso. Đây là nền tảng triển lãm số đầu tiên do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu phát triển. Trong ảnh: Nền tảng triển lãm kết nối trên không gian số Tilaso đã được ứng dụng trong thời gian qua. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN.


Ngày 23.9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trương Minh Hòa (sinh năm 1997, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, xảy ra ngày 10.11.2021, tại Văn phòng Công chứng Hoàng Gia, phường Mỹ Long (TP Long Xuyên, An Giang). Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Trong ảnh: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (An Giang) đọc lệnh bắt đối tượng Trương Minh Hòa. Ảnh: TTXVN.

QUỐC TẾ


Theo tin ngày 23.9, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho rằng việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 sẽ không có nghĩa lý gì nếu thiếu những đảm bảo từ phía Mỹ rằng Washington sẽ không một lần nữa đơn phương rút lui và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) không khép lại những cuộc điều tra nhằm vào chương trình hạt nhân của Tehran. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: THX/TTXVN.


Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo ít nhất 36,1 triệu người ở vùng Sừng châu Phi, bao gồm 24,1 triệu người ở Ethiopia, 7,8 triệu người ở Somalia và 4,2 triệu người ở Kenya, sẽ bị ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng vào tháng 10 tới. Trong ảnh: Người dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở thị trấn Laisamis, Marsabit, Kenya. Ảnh: THX/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23.9