Sự kiện nổi bật ngày 23.6

23/06/2021 18:00

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc; Khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII... là những sự kiện nổi bật ngày 23.6.

TRONG NƯỚC


Chiều 23.6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Ngày 23.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh tác động rất nặng nề, nhưng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương vẫn rất tích cực, là một trong những động lực dẫn dắt các mối quan hệ khác trong quan hệ hai nước. Trước đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng với Hàn Quốc đưa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược lên tầm cao mới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug tại cuộc hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Sáng 23.6, tại Trụ sở Chính Phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến Thường trực Ban Chỉ đạo với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách để khống chế dịch bệnh ở địa phương này. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành trong trường hợp cấp bách đối với vaccine phòng COVID-19. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng 23.6 đã tiến hành bầu các chức danh của UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026: Chủ tịch UBND TP Hà Nội; các Phó Chủ tịch UBND thành phố; các Ủy viên UBND thành phố. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 92/94 phiếu, đạt 97,87% tổng số đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng các đồng chí được bầu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Điệp – TTXVN

Tối 22.6, trước kiến nghị của Công ty CP công nghệ sinh học dược Nanogen về việc xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine phòng COVID-19 Nano Covax (đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a- hiện đã tiêm thử nghiệm 1.000 người của giai đoạn 3), Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, trong bối cảnh hiện nay, việc cấp phép khẩn cấp cho một loại vaccine phòng COVID-19 là điều cần thiết, tuy nhiên tất cả phải trên nguyên tắc đầy đủ các dữ liệu về mặt khoa học, phải chứng minh và trả lời được 3 câu hỏi lớn là: Có an toàn không? Có sinh miễn dịch không? Và điều đặc biệt quan trọng đó là có hiệu lực bảo vệ không?. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 cho tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm đợt 3 tại Học viện Quân y. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Ngày 23.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bàn giao đối tượng Trần Văn Phi, sinh năm 1961, thường trú tại xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (là đối tượng trốn truy nã hơn 40 năm) cho Trại giam Cây Cầy (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng thuộc Bộ Công an, đóng chân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) để tiếp tục thi hành bản án 15 năm tù về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Trong ảnh: Chứng minh nhân dân của đối tượng Trần văn Phi với tên Trần Văn Lắng nhằm trốn sự truy nã của công an. Ảnh: TTXVN

Ngày 23.6, Công an TP Cà Mau bắt quả tang đối tượng Phan Phương Anh (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Bạc Liêu, tạm trú ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vận chuyển số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Trước đó, vào chiều 22.6, trên tuyến đường Quản Lộ Phụng Hiệp, đoạn qua ấp 6, xã Tân Thành, TP Cà Mau, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP Cà Mau kiểm tra xe tải 94C-01845 phát hiện 2 khối chất bột màu trắng nghi là heroin và 118 viên nén màu đỏ nghi là ma túy tổng hợp, với tổng trọng lượng khoảng 800 gram. Tại cơ quan công an, Phan Phương Anh thừa nhận số tang vật trên là heroin và thuốc lắc, được đối tượng vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh về Cà Mau tiêu thụ. Trong ảnh: Tang vật bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 23.6, tại trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 5. Hội nghị tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo: Kết quả công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết chuyên đề cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu làm việc tập trung, tích cực tham gia nhiều ý kiến bổ ích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; thể hiện sự đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt cũng như trách nhiệm đóng góp của mỗi đồng chí. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung


Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 23.6 tại Thái Bình ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nam, sinh năm 1996, ở thôn Đan Giáp, xã Thanh Giang (Thanh Miện). Anh này làm phụ xe tuyến Thái Bình - Bình Phước, về quê ở Thanh Miện vào ngày 10.6, tiếp xúc gần với 8 người. Ngày 11.6, anh này sang Thái Bình, sau đó đi Bình Phước. Ngày 19.6, anh có biểu hiện sốt, đau họng, tự mua kháng sinh điều trị. Ngày 23.6, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (Thái Bình), qua test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả khẳng định tương tự. Từ ngày 11.6 đến nay, anh này không quay về nhà tại xã Thanh Giang. Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện rà soát được 187 trường hợp liên quan (gồm 11 F1, 64 F2, 112 F3). Ngày 23.6, không ghi nhận ca bệnh Covid-19 tại Hải Dương, có 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh được xuất viện. Trong ảnh: Các trường hợp F1 được đi cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Thanh Giang. Ảnh: Đỗ Quyết

QUỐC TẾ


Ngày 23.6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở Thủ đô Viêng Chăn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Chansamone Chanyalath đã trao cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng số tiền 200.000 USD để ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Đại Tướng Chansamone cho biết sau khi đợt dịch thứ 4 bùng phát và lan mạnh ra nhiều tỉnh, thành của Việt Nam, Bộ Quốc phòng Lào đã vận động cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân quyên góp ủng hộ nhân dân Việt Nam đang gặp khó khăn trong đợt dịch lần này. Số tiền quyên góp không nhiều nhưng là tấm lòng, tình cảm của cán bộ chiến sĩ Bộ Quốc phòng Lào với nhân dân Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, luôn hỗ trợ nhau trong mọi khó khăn, hoạn nạn của hai đất nước, hai dân tộc Lào - Việt Nam anh em. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào trao số tiền 200.000 USD ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 của Việt Nam cho Đại sứ Nguyễn Bá Hùng. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Ngày 22.6, Bộ Ngoại giao Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận về những khác biệt chính trong cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân tại Vienna (Áo), đồng thời nhấn mạnh Iran đang chờ đợi quyết định của Mỹ trong vấn đề này. Phát ngôn viên của Chính phủ Iran, Ali Rabiei cho biết trong một cuộc họp báo, các cuộc đàm phán ở Vienna giữa các bên đã đi đến một văn bản dự thảo rõ ràng và Iran đang chờ đợi quyết định chính trị từ phía Mỹ. Ông Ali Rabiei giải thích thêm, hầu như tất cả những khác biệt lớn liên quan đến thỏa thuận hạt nhân đã được các bên đàm phán đồng thuận và các tài liệu liên quan đã được chuẩn bị. Iran hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng trước khi tiến hành chuyển giao chính phủ cho tổng thống đắc cử. Trong ảnh: Quang cảnh vòng đàm phán thứ 6 về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran tại thủ đô Vienna, Áo. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ ngày 22.6 tuyên bố biến thể Delta Plus của SARS-CoV-2 đã được xếp vào danh mục "biến thể đáng quan ngại" ở nước này. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, biến thể Delta Plus đã được phát hiện trên 22 ca bệnh tại nước này; trong đó 16 ca đang sinh sống tại các quận Ratnagiri và Jalgaon của bang miền Tây Maharashtra. Các trường hợp còn lại được xác định tại bang Kerala và Madhya Pradesh. Theo Thứ trưởng Y tế Ấn Độ Rajesh Bhushan, biến thể này đã được xếp vào danh mục ‘biến thể cần quan tâm’ ở Ấn Độ. Ngoài Ấn Độ, Delta Plus cũng đã được phát hiện tại 9 quốc gia khác trên thế giới gồm Mỹ, Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Ba Lan, Nepal, Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, Chính phủ Ấn Độ đã nâng cấp mức độ cảnh báo với Delta Plus lên thành "biến thể đáng quan ngại". Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Guwahati, bang Assam, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 23.6