Sự kiện nổi bật ngày 23.5

23/05/2023 22:22

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật và biểu dương các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32...là một trong những sự kiện nổi bật ngày 23.5.

TRONG NƯỚC:


Ngày 23.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật và biểu dương các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng, xúc động chào đón, chúc mừng các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32. Đây là kỳ SEA Games thành công của Việt Nam với việc lần đầu tiên Đoàn thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn, phá 12 kỷ lục, thiết lập 4 kỷ lục SEA Games. Sau phần gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, người giành 4 HCV tại SEA Games 32, 12 HCV trong các kỳ SEA Games. Chủ tịch nước và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số bộ ngành trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tiếp tục Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, sáng 23.5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Các đại biểu Quốc hội đánh giá, việc lập chương trình xây dựng pháp luật ngày càng được nâng cao về chất lượng và tiến độ. Các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh được xem xét thận trọng, chặt chẽ hơn, chất lượng hồ sơ ngày càng được nâng cao. Quá trình thẩm tra, tham gia thẩm tra đề nghị xây dựng luật của các cơ quan của Quốc hội được tăng cường. Đặc biệt, hoạt động phản biện xã hội, ý kiến tham gia đóng góp ý của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ngay từ khi lập đề nghị và trong suốt quá trình soạn thảo đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi).Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 23.5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 162/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác bảo đảm đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Thượng thướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Thượng thướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu trao đổi bên nề hội nghị. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 23.5, tại Hà Nội diễn ra Kỳ họp thứ 8 Uỷ ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại giữa Việt Nam và New Zealand. Hai Bên đánh giá cao nỗ lực và sự hợp tác chặt chẽ giữa các Bộ, ngành của hai nước trong việc triển khai các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao của hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Hai bên nhận định kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – New Zealand năm 2022 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 1,2 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ 2021 và nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 2 tỷ USD vào năm 2024. Tại Kỳ họp, Lãnh đạo hai bên cũng hoan nghênh việc hoàn tất quá trình mở cửa thị trường đối với quả chanh và bưởi của Việt Nam, bí và dâu tây của New Zealand vào cuối năm 2022. Trong ảnh: Kết thúc kỳ họp hai bên đã ký kết biên bản thông qua cam kết song phương. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, từ ngày 23 đến 25.5, Tàu huấn luyện Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc có chuyến thăm đến thành phố Đà Nẵng. Chuyến thăm của sỹ quan, thủy thủ Tàu nhằm góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị nói chung và quan hệ giữa lực lượng Hải quân hai nước nói riêng. Tàu gồm có 476 sỹ quan, thủy thủ và học viên Học viện Tàu thuyền Đại Liên, Hải quân Trung Quốc, do Thiếu tướng Su Yinsheng (Tô Dần Sinh), Chính ủy Học viện Tàu thuyền Đại Liên, Hải quân Trung Quốc làm trưởng đoàn.Trong ảnh: Các sỹ quan, thủy thủ Tàu Hải quân Trung Quốc cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Sau gần 1 tuần kể từ ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, ngày 23.5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Lê Trung Nguyên Khôi (sinh năm 1975, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp) mức án 16 năm tù về tội tham ô tài sản; cấm bị cáo Khôi đảm nhận chức vụ trong thời gian 3 năm kể từ khi chấp hành xong án phạt tù. Trước đó, bị cáo Khôi đã chiếm đoạt của Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp số tiền 3,95 tỷ đồng. Trong ảnh: Bị cáo Lê Trung Nguyên Khôi tại phiên tòa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN


Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt quả tang 2 vợ chồng Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1968) và Đào Thị Yến (sinh năm 1974), trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, đang sang chiết, sản xuất mì chính giả của các hãng: Miwon, Aone, Sagi và hạt nêm giả nhãn hiệu Knorr. Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 6 tạ mì chính và hạt nêm giả cùng gần 50 kg túi nilong giả nhãn mác các hãng mì chính, hạt nêm nói trên, 2 máy ép dán túi nilong cùng nhiều tang vật liên quan đến việc sang bao, sản xuất mì chính, hạt nêm giả. Đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an thu giữ thêm hơn 1 tạ mì chính và hạt nêm Knorrr giả tại các cửa hàng mà 2 vợ chồng Sơn, Yến đã cung cấp để bán ra thị trường. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm đếm số mì chính, hạt nêm giả. Ảnh: TTXVN 

QUỐC TẾ: 


Ngày 22.5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giành được sự chấp thuận cơ bản của các nước thành viên chủ chốt đối với gói ngân sách trị giá 6,83 tỷ USD trong vòng 2 năm tới, bao gồm cả việc tăng 20% tỷ lệ phí thành viên bắt buộc đối với 194 nước thành viên của tổ chức này. Trong khuôn khổ WHA lần thứ 76 đang diễn ra tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), các quốc gia thành viên ủy ban chủ chốt đã thông qua ngân sách này với sự ủng hộ tuyệt đối. Trong ảnh: Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại kỳ họp của WHA lần thứ 76 ở Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 23.5, Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (MSIT) và Viện nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) cho biết tên lửa đẩy vũ trụ Nuri do nước này tự chế tạo đã được dựng lên bệ phóng vào 11 giờ 33’ cùng ngày tại Trung tâm Vũ trụ Naro ở huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla, cách Seoul 380 km về phía Tây Nam. Tên lửa Nuri có chiều dài 47,2m, tương đương một tòa chung cư 15 tầng, đường kính lên tới 3,5m và nặng 17,5 tấn. Tên lửa Nuri trong lần phóng thứ ba này sẽ mang theo vệ tinh thực nghiệm có thể thực hiện nhiệm vụ thực tế. Dự kiến tên lửa đẩy vũ trụ Nuri sẽ được phóng vào 18 giờ 24 phút ngày 24.5 tới. Trong ảnh: Tên lửa đẩy vũ trụ Nuri do Hàn Quốc tự chế tạo được dựng lên bệ phóng. Ảnh: TTXVN


Trong phiên giao dịch ngày 23.5, chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh và đạt mức cao nhất kể từ tháng 8.1990. Trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 199,88 điểm so với phiên giao dịch ngày 22.5 lên 31.286,70 điểm. Chiều hướng tăng này là nhờ "đòn bẩy" xuất khẩu bền vững trong bối cảnh đồng yen yếu hơn và giới đầu tư lạc quan đàm phán nâng trần nợ công của Mỹ sẽ đạt tiến triển. Trong ảnh: Màn hình điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 23.5