Sự kiện nổi bật ngày 23.5

23/05/2020 18:12

Quốc hội tiếp tục họp trực tuyến, Mỹ bổ sung 33 tập đoàn và tổ chức của Trung Quốc vào danh sách đen chịu các lệnh trừng phạt của nước này... là những sự kiện nổi bật ngày 23.5.

TRONG NƯỚC



Sáng 23.5, Quốc hội tiếp tục họp trực tuyến với nội dung: nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Cư trú (sửa đổi); trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận dự thảo nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Ngày 23.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu, quận trung tâm TP Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ quận từ đầu nhiệm kỳ đến nay và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN



Ngày 23.5, tại Cần Thơ, Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo: "Phát triển bền vững TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW tham dự hội thảo. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện – TTXVN



Ngày 23.5, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” và được tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Lễ ra quân được xây dựng và tổ chức theo hai hình thức: trực tuyến và tuyên truyền lưu động. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức ra quân tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Ngày 23.5, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, thị xã Sa Pa (Lào Cai) tổ chức Lễ đón nhận kỷ lục Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam từ tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam. Thung lũng hoa rộng 50.000 m2 với 300.000 gốc hồng thuộc hơn 150 loài khác nhau, từ những giống hồng đặc trưng của Việt Nam đến các loại hồng ngoại quý hiếm, đặc biệt là giống hồng Ecuador nổi tiếng đắt đỏ nhất thế giới lần đầu tiên được ươm trồng thành công tại Việt Nam. Trong ảnh: Đông đảo du khách đến tham quan Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam trong ngày đón nhận kỷ lục. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 23.5, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Đây là năm đầu tiên phát động Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Toàn tỉnh phấn đấu hết tháng 6.2020 phát triển trên 7.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu tại lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Ảnh: Thanh Hoa



Ngày 23.5, Hải Dương ghi nhận thêm 1 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đó là chị Phan Thị N. (sinh năm 1986, quê ở xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Chị N. là lao động tự do ở Nga nhập cảnh vào Việt Nam ngày 13.5 tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), trên chuyến bay VN0062, số ghế 53G. Sau khi xuống sân bay, chị N. được đưa về cách ly tại Trung đoàn 125, ở cùng phòng với 1 con nhỏ và 2 người khác. Trong ảnh: Chị N. đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh cách ly điều trị. Ảnh: PV

QUỐC TẾ



Ngày 23.5, giới chức y tế Pakistan xác nhận 97 người thiệt mạng và 2 người sống sót trong vụ một chiếc máy bay chở khách đâm vào khu nhà ở TP Karachi, miền Nam nước này ngày 22.5. Bộ Y tế Pakistan cho biết đã tìm thấy thi thể của các hành khách và phi hành đoàn xấu số tại hiện trường vụ rơi máy bay gần sân bay TP Karachi. Trong số 97 thi thể được tìm thấy, có 19 thi thể đã xác định được danh tính. Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ đã kết thúc từ sáng sớm 23.5. Hiện trường vụ việc vẫn đang được phong tỏa để phục vụ điều tra. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay tại Karachi, Pakistan, ngày 22.5. Ảnh: THX/TTXVN



Bộ Thương mại Mỹ ngày 22.5 thông báo bổ sung 33 thực thể mới là các tập đoàn và tổ chức của Trung Quốc vào danh sách đen chịu các lệnh trừng phạt của nước này. Đây là đòn giáng tiếp theo vào cuộc chiến không hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc trên mọi mặt trận, từ chính trị, kinh tế, thương mại đến cuộc khủng hoảng sức khỏe do Covid-19 hiện nay. Theo Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, việc bổ sung vào danh sách đen trên thể hiện cam kết của Mỹ nhằm ngăn chặn việc sử dụng chính hàng hóa và công nghệ của Mỹ vào các hoạt động làm suy yếu lợi ích của quốc gia này. Trong ảnh: Sản phẩm thép tại một nhà máy ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 22.5, một quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng Nam Mỹ hiện đã trở thành tâm dịch mới của đại dịch COVID-19, trong đó Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Số ca nhiễm tại Brazil đã vượt qua con số 330.000 người, biến nước này thành vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới, sau Mỹ và trên Nga. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng số ca nhiễm thực tế ở Brazil có thể còn cao hơn gấp nhiều lần do nước này bị giới hạn về khả năng xét nghiệm. Trong ảnh: Bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại bệnh viện ở Manaus, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổ chức phi chính phủ Hành động chống đói nghèo (AAH) vừa cảnh báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp có thể khiến khu vực Mỹ Latinh có thêm 29 triệu người nghèo cũng như đối diện những thách thức từ việc di dân ồ ạt. Trong một thông cáo chính thức, AAH bày tỏ "đặc biệt quan ngại các việc người di cư trở về bản quán do kinh tế đình đốn và tình trạng báo động của các cộng đồng thổ dân tại các vùng biên giới", đồng thời nhận định "Mỹ Latinh lo sợ nạn đói mà COVID-19 gây ra còn hơn cả bản thân đại dịch này". Trong ảnh: Người vô gia cư tới các khu lều tạm để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Guatemala City, Guatemala. Ảnh: AFP/TTXVN



Tạp chí Forbes ngày 22.5 thông báo tay vợt nữ người Nhật Bản - Naomi Osaka đã vượt qua đồng nghiệp Serena Williams để trở thành nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2019. Với số tiền thưởng từ các giải đấu cũng như các hợp đồng quảng cáo, Naomi Osaka đã có được 37,4 triệu USD trong năm vừa qua. Theo Forbes, thu nhập của Naomi Osaka đã vượt 1,4 triệu USD so với thu nhập của Serena Williams. Trong ảnh: Tay vợt nữ người Nhật Bản - Naomi Osaka trong trận đấu tại Giải quần vợt Australia mở rộng ngày 24.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 23.5