Sự kiện nổi bật ngày 23.2

23/02/2020 21:37

Cứu nạn ngư dân ở ngư trường Trường Sa; Hàn Quốc nâng cảnh báo dịch Covid-19 lên mức cao nhất... là những sự kiện nổi bật ngày 23.2.

TRONG NƯỚC


Tổ cấp cứu hàng không của Bệnh viện Quân y 175 TP Hồ Chí Minh vừa thực hiện chuyến bay ngay trong đêm 22, rạng sáng 23.2 để đưa 2 ngư dân là Nguyễn Kim Phi bị nhiễm độc tiêu hóa và Nguyễn Tràm bị giảm áp đột ngột do lặn biển trên khu vực quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về đất liền cấp cứu. Hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175. Trong ảnh: Hai bệnh nhân được hồi sức tích cực trong quá trình bay về đất liền. Ảnh: TTXVN


Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), TP Hà Nội cũng như miền Bắc đang trong mùa đông, thời kỳ ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí, trong đó có bụi mịn PM2.5 thường cao nhất trong năm. Người dân nên cập nhật thường xuyên tình trạng chất lượng không khí, trong những khoảng thời gian ô nhiễm không khí tăng cao và thực hiện theo khuyến cáo của chuyên gia môi trường. Theo Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, các nguồn gây ô nhiễm không khí từ giao thông, xây dựng, khói bụi từ hoạt động sản xuất, tình trạng đun than tổ ong còn tiếp diễn… vẫn gây ô nhiễm nhiều. Hiện tượng nghịch nhiệt xảy ra kéo theo tích tụ ô nhiễm ở tầng sát mặt đất. Trong ảnh (tư liệu): Khu vực quận Hà Đông (Hà Nội) bị sương mù bao phủ, tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Trước diễn biến của dịch cúm gia cầm và các bệnh trên đàn gia súc hiện nay, ngành nông nghiệp Bắc Giang chỉ đạo phối hợp với các địa phương chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020 và triển khai “Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường” tại tất cả các xã, phường trong toàn tỉnh; đồng thời, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sự lưu hành virus cúm gia cầm, các loại bệnh khác trên đàn vật nuôi, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý bệnh dịch không để lây lan sang người; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, không để gia cầm và các sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch lưu thông trên thị trường. Trong ảnh: Nhân viên Thú y phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm ở xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Hồi 3 giờ 6 ngày 23.2, tại Km 260 - quốc lộ 6, địa phận ngã 3 Cò Nòi, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La), các lực lượng công an tỉnh Sơn La và Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khống chế, bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Tuấn (25 tuổi, trú tại xóm 1, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) liên quan đến vụ án giết người và đốt xác phi tang tại Hải Phòng rồi bỏ trốn bằng xe khách qua địa phận tỉnh Sơn La. Trong ảnh: Đối tượng Phạm Ngọc Tuấn (giữa) bị công an bắt giữ. Ảnh: TTXVN


Khoảng 11 giờ 30 ngày 23.2, tại Km 321+ 870, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An), xảy ra một vụ tai nạn đường sắt Bắc – Nam khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ. Tại thời điểm trên, tàu hàng đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc, khi đến đường dân sinh gần khu vực nhà thờ Vĩnh Mỹ, giao nhau với đường sắt thì bất ngờ va chạm với xe tải chở vật liệu mang biển kiểm soát 37C 017.21 do tài xế Nguyễn Xuân Hùng (28 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh) sang đường. Cú tông mạnh khiến xe tải bị hất văng xuống ao cách đó 30 mét. Tài xế Hùng rơi tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong tại chỗ. Ảnh: Nguyễn Oanh – TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 23.2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo chính quyền đã nâng cảnh báo về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên mức cao nhất (mức đỏ) trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng tại nước này. Cùng ngày, Cơ quan Y tế Hàn Quốc đã thông báo ca tử vong thứ 5 do dịch COVID-19 ở nước này. Nạn nhân là một nữ bác sĩ ở độ tuổi 50, tử vong vào lúc 2 giờ 40 chiều 23.2 tại bệnh viện trường Đại học Quốc gia Kyungpook. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Cheongdo, Hàn Quốc ngày 21.2.2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Theo kết quả ban đầu cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức họp kín (caucus) tại tiểu bang Nevada do một số hãng tin và tờ báo lớn của Mỹ cập nhật vào sáng 23.2 (giờ Việt Nam), Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders đã giành chiến thắng áp đảo với tỉ lệ ủng hộ  là  47,1% trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống cuối năm nay. Với chiến thắng thứ hai liên tiếp này, ông Sanders trở thành ứng cử viên sáng giá nhất có khả năng cao giành được đề cử của đảng Dân chủ để cạnh tranh với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trước đó, trong cuộc bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín (primary) tại bang New Hampshire, ông Sanders giành được tỉ lệ ủng hộ gần 26%, tương đương 9 phiếu ủng hộ của các đại biểu. Trong ảnh: Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở TP Las Vegas, bang Nevada ngày 21.2.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 22.2 tuyên bố ông sẽ gặp lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức vào ngày 5.3 tới để thảo luận về tình hình tại Idlib của Syria trong bối cảnh lực lượng Chính phủ Syria, với sự hậu thuẫn của Nga, đã đạt nhiều tiến triển trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát khu vực được coi là thành lũy cuối cùng của phiến quân trên lãnh thổ Syria này. Trong ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc họp ở Ankara ngày 19.2.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Chính phủ New Zealand ngày 23.2 cho biết sẽ đưa ra những dự luật về cấm quảng cáo thuốc lá điện tử dưới mọi hình thức cũng như bán sản phẩm này cho những người dưới 18 tuổi. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường thuốc lá điện tử trên toàn cầu đang phải chịu nhiều sức ép. Theo Chính phủ New Zealand, do thuốc lá điện tử và các loại thuốc lá không có khói khác ít gây hại hơn so với các loại thuốc lá thường nên theo những dự luật mới, một số điều khoản vốn đang được áp dụng đối với các loại thuốc lá thường sẽ được miễn. Trong ảnh (tư liệu): Thuốc lá điện tử được bày bán tại một cửa hàng. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS), ngày 23.2, một trận động đất có độ lớn 5,7 đã xảy ra tại khu vực biên giới tây bắc Iran giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. USGS cho biết trận động đất nằm gần làng Habash-e Olya, cách khu vực biên giới chưa tới 10 km. Trong khi đó, Trung tâm địa chấn của Đại học Tehran xác nhận tâm chấn ở độ sâu 6 km. Người phát ngôn của Lực lượng khẩn cấp tại Iran nêu rõ động đất đã gây ra một số hư hại và làm bị thương ít nhất 1 người. Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã có 7 người thiệt mạng tại miền Đông nước này, trong đó có 3 trẻ em sau khi xảy ra một trận động đất tại khu vực biên giới với Iran. Bộ trưởng Soylu cho hay động đất cũng khiến 5 người bị thương và các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện. Khoảng 1.006 tòa nhà đã bị đổ sập và hiện vẫn còn một số người bị kẹt đống đổ nát. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường đổ nát sau trận động đất ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25.12020. Ảnh: THX/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23.2