Sự kiện nổi bật ngày 23.11

23/11/2022 22:05

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922-23.11.2022) là sự kiện nổi bật ngày 23.11

TRONG NƯỚC



Ngày 23.11, tại TP Vĩnh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922-23.11.2022). Diễn văn kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày nêu rõ, đồng chí Võ Văn Kiệt tên khai sinh là Phan Văn Hòa (bí danh Sáu Dân) sinh ngày 23.11.1922 trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm, thấu hiểu nỗi thống khổ của các tầng lớp Nhân dân dưới ách nô dịch, bóc lột nặng nề của chế độ thực dân, phong kiến, đồng chí sớm có tinh thần yêu nước và giác ngộ cách mạng. Năm 1938, khi mới 16 tuổi, đồng chí tham gia tổ chức Thanh niên phản đế; tháng 11.1939, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày diễn văn kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Ngày 23.11, tại trụ sở Hạ viện ở Thủ đô Manila, Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Philippines. Chiều cùng ngày, trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Trong chuyến thăm chính thức Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc hội kiến, gặp lãnh đạo cấp cao Philippines; dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế; gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp; thăm Đại sứ quán, gặp gỡ đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Philippines. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez tại lễ đón. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 23.11, tại huyện Tri Tôn, Báo Người Lao động phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình Cờ Tổ quốc biên cương, trao tặng 10.000 lá cờ Tổ Quốc đến đồng bào và chiến sĩ tỉnh An Giang. Tham dự chương trình có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Trong ảnh: Đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trao “Cờ Tổ quốc biên cương” cho lãnh đạo An Giang. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN



Ngày 23.11, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm UNESCO hỗ trợ và phát triển nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IV với nhiều hoạt động như: Trình diễn áo dài; Triển lãm ảnh; Diễn đàn Doanh nhân, Doanh nghiệp với việc bảo tồn và gìn giữ văn hóa. Trong ảnh: Trình diễn bộ sưu tập áo dài “Long Phụng Trình tường”. Ảnh: Trần Việt – TTXVN



Ngày 23.11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad, Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp thị và Thương mại Yorkers phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế ngành Nhựa và Cao su Việt Nam lần thứ 20 (VietnamPlas 2022), bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. VietnamPlas 2022 diễn ra đến ngày 26.11 với sự tham gia của khoảng 270 đơn vị đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đơn vị giới thiệu đa dạng máy móc, thiết bị, công nghệ hàng đầu và xu hướng phát triển trên cùng một nền tảng, xây dựng giải pháp toàn diện trong ngành sản xuất Nhựa và Cao su. Trong ảnh: Các đơn vị trưng bày, giới thiệu dây chuyền máy móc hiện đại tại VietnamPlas 2022. Ảnh: Mỹ Phuơng - TTXVN



Ngày 23.11, thí sinh của Cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 (Miss Tourism World) đã có mặt tại làng Bắc Âu, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tiếp tục chương trình trải nghiệm qua các miền di sản theo lịch trình của Ban Tổ chức. Tại tỉnh Sơn La, từ ngày 23-26.11, các thí sinh sẽ đến có hoạt động trải nghiệm tại Vân Hồ, Mộc Châu, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La. Trong ảnh: Các thí sinh trải nghiệm ném Pao. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

QUỐC TẾ




Ngày 23.11, Nga đã hạ thủy tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất Yakutia trong nỗ lực tận dụng tốt hơn tuyến đường vận tải Bắc Cực tới vùng Viễn Đông. Tổng thống Vladimir Putin đã tham dự lễ hạ thủy tàu Yakutia và lễ thượng cờ ở tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Ural được tổ chức tại xưởng đóng tàu Baltic ở St. Petersburg theo hình thức trực tuyến. Ông Putin cho rằng những tàu phá băng này có tầm quan trọng chiến lược với Nga, phục vụ các chương trình nghiên cứu và thám hiểm Bắc Cực. Trong ảnh: Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Yakutia trước lễ hạ thủy tại xưởng đóng tàu Baltic ở St. Petersburg, Nga ngày 22.11.2022. Ảnh: AFP/TTXVN



Người phát ngôn của Chính phủ Đức Steffen Hebestreit ngày 22.11 thông báo Berlin sẽ rút lực lượng khỏi Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) vào tháng 5.2024. Theo ông Hebestreit, Chính phủ Đức sẽ đề nghị quốc hội nước này gia hạn việc tham gia MINUSMA thêm 1 năm, tới tháng 5/2024. Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp giữa Thủ tướng Olaf Scholz và các đối tác gồm đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh trong liên minh cầm quyền. Trong ảnh: (tư liệu) Binh sĩ Đức thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) tuần tra trên tuyến đường từ Gao đến Gossi, Mali, ngày 3.8.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng 23.11 (giờ Việt Nam), một vụ xả súng đã xảy ra tại một siêu thị Walmart ở Chesapeake, bang Virginia, Mỹ. Thông tin ban đầu từ cảnh sát địa phương cho biết có ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng này, bao gồm cả thủ phạm. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ xả súng ở siêu thị Walmart, bang Virginia, Mỹ ngày 23.11. Ảnh: INSTAGRAM/TTXVN



Một lần nữa, BTS, nhóm nhạc nam nổi tiếng của Hàn Quốc, đã làm nên lịch sử trên YouTube khi phá kỷ lục của nhóm nhạc nữ Blackpink về lượt xem. Theo công ty giải trí Big Hit Music, video âm nhạc của BTS cho bản hit đình đám "Dynamite" đã vượt mốc 1,6 tỷ lượt xem vào ngày 22.11. "Dynamite"được phát hành vào ngày 21.8.2020. Trong ảnh: Các thành viên nhóm nhạc BTS biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022 ở Qatar. Ảnh: YONHAP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23.11