Sự kiện nổi bật ngày 23.11

23/11/2018 18:50

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng; Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8... là những sự kiện nổi bật ngày 23.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 23.11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc, gặp gỡ cử tri quận Lê Chân (TP Hải Phòng) để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; đồng thời tiếp thu, giải đáp các kiến nghị của cử tri một số vấn đề về chính sách phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 23.11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu trên toàn quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra trong thời điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội (khóa XII), năm bản lề 2018, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 23.11, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ đón bằng công nhận “Lễ cúng trưởng thành của người ÊĐê ở huyện Sông Hinh và huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Người Êđê sinh sống ở tỉnh Phú Yên luôn quan tâm tới sức khỏe và sự sống con người. Đồng bào quan niệm, con người muốn mạnh khỏe, yên ấm, thành đạt phải thực hiện các nghi lễ với thần linh để mong sự phù hộ của thần linh. Trong đó, cúng trưởng thành là một nghi lễ rất quan trọng của đời người, khẳng định từ thời điểm này người Êđê được cộng đồng thừa nhận đã là người trưởng thành, có thể gánh vác các công việc nặng nhọc của gia đình, của buôn làng. Trong ảnh: Một điệu múa truyền thống trong lễ cúng trưởng thành được tái hiện trên sân khấu. Ảnh: Thế Lập – TTXVN


Ngày 23.11, tại TP Huế (Thừa Thiên-Huế) diễn ra Cuộc thi Nghệ nhân Trà thế giới 2018 - Phong vị tương lai (Tea Masters Cup International 2018 (TMCI) – Brew the future) do Hiệp Hội chè Việt Nam phối hợp với tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức. Cuộc thi với sự tham gia của 29 nghệ nhân đến từ 15 quốc gia trên thế giới. Cuộc thi diễn đến hết 27.11. Trong ảnh: Các gian hàng giới thiệu sản phẩm trà các loại tại lễ khai mạc. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN


Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 3 đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi giam giữ người trái pháp luật. Danh tính đối tượng là Wu Xin Ming (tức Ngô Tân Minh, quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1972, trú tại TP Thượng Hải) cùng với 2 đối tượng Trung Quốc khác đã tổ chức cho người Trung Quốc sang Malaysia đánh bạc. Sau khi bị Công an Trung Quốc truy nã, các đối tượng đã trốn đến Quảng Ninh. Trong ảnh: 3 đối tượng Trung Quốc tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN


Ngày 23.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường bưu điện từ Canada về Hải Phòng tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Bích Hạnh (sinh năm 1991, đăng ký thường trú tại: số 14/7 đường vòng cầu Niệm, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng) và Hoàng Mạnh Dũng (sinh năm 1985, đăng ký thường trú tại số 333 đường Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng). Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiến hành đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án. Trong ảnh: Hai đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22.11 cảnh báo Chính phủ có thể bị đóng cửa vào tháng tới vì lý do an ninh biên giới với Mexico, theo đó, nếu Quốc hội không cấp thêm tiền xây bức tường dọc biên giới hai nước, ông sẽ ngăn cản các cuộc thương thảo. Trong ảnh: Bức tường biên giới Mỹ - Mexico tại San Diego, California, Mỹ ngày 17.11. Ảnh: THX/TTXVN


Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn ngày 23.11 bày tỏ hy vọng Bắc Kinh và Washington có thể tìm được các biện pháp giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại, đồng thời kêu gọi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước nên bình đẳng và đôi bên cùng có lợi. Trong ảnh: Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn tại phiên họp toàn thể Diễn đàn doanh nghiệp trong khuôn khổ Hội nghị cấp Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới ở Buenos Aires, Argentina ngày 12.12.2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo các quan chức cảnh sát địa phương, ngày 23.11, có 4 tay súng đã tìm cách xâm nhập lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố cảng Karachi, Pakistan, song bị các nhân viên an ninh chặn lại ở trạm kiểm soát. Trong vụ đấu súng trên, 2 cảnh sát đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Nhóm phiến quân ly khai Quân đội Giải phóng Balochistan ở Pakistan đã thừa nhận là thủ phạm vụ tấn công. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Pakistan điều tra tại hiện trường vụ tấn công tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi ngày 23.11.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 11, cả nước Mỹ chìm ngập trong ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm, được gọi tên ngày Black Friday (ngày thứ sáu đen). Đây là ngày mở đầu cho mùa mua sắm trước Lễ Giáng sinh tại Mỹ. Vào dịp này, các cửa hàng luôn có khuyến mãi và mở cửa sớm từ 4h sáng để đón dòng người vào mua sắm. Dù không phải là ngày lễ chính thức nhưng nhiều công ty tại Mỹ cũng cho nhân viên nghỉ làm để đi săn hàng giảm giá. Trong ảnh: Người dân mua sắm trong ngày Black Friday tại California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 23.11