Sự kiện nổi bật ngày 22.8

22/08/2019 16:51

Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội lần thứ XIII của Đảng họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40... là những sự kiện nổi bật ngày 22.8.



Chiều 22.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban, chủ trì Phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phát biểu tại Phiên họpThủ tướng nêu rõ“Đánh giá tình hình cho đúng, cho sát, đồng thời có khát vọng phát triển, đặc biệt là tinh thần đột phá phát triển, bàn tiến lên chứ không phải bàn lùi, để đưa dân tộc ta có bước phát triển mới”. Đây là phiên họp thứ 5 của Tiểu ban gồm 51 thành viên nhằm xây dựng văn kiện kinh tế - xã hội mà Tiểu ban chủ trì là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển 5 năm 2021-2025. Trong ảnh: Toàn cảnh Phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 22.8, tại xã Đông Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ trao tặng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Sơn - ngôi trường do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động tài trợ thông qua việc trao tặng quả bóng và áo thi đấu với chữ ký của các thành viên đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Nhân dịp này, tiếp tục hướng đến mục tiêu “Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã trao tặng 71.330 ly sữa, trị giá gần 500 triệu đồng cho gần 800 em học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Ninh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự buổi lễ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham quan phòng học của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Sơn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN



Ngày 22.8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khởi công dự án đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả. Dự án có tổng chiều dài 18,7 km, trong đó đoạn đi qua thành phố Cẩm Phả 10,2km, còn lại thuộc TP Hạ Long. Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III với 4 làn xe cơ giới, mặt cắt ngang 18m, vận tốc đạt 60km/giờ; tổng mức đầu tư 1.364 tỷ đồng bằng vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện trong 2 năm 2019 - 2020. Trong ảnh: Lễ khởi công xây dựng đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩn Phả (Quảng Ninh). Ảnh: Văn Đức - TTXVN



Ngày 22.8, Triển lãm làm đẹp Mekong Beauty và Vietbeauty 2019, do Công ty Informa Markets phối hợp cùng các Hiệp hội trong và ngoài nước tổ chức, đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm thương mại làm đẹp lớn nhất tại Việt Nam này có sự góp mặt của hơn 300 doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Ba Lan, Nga, Singapore, Thụy Sĩ, Anh…Các đơn vị tham gia sẽ trưng bày và giới thiệu những xu hướng mới, công nghệ tiên tiến cũng như nhiều sản phẩm mới tại Triển lãm. Trong ảnh: Người tiêu dùng trải nghiệm liệu trình làm đẹp tại Mekong Beauty và Vietbeauty 2019. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN



Ngày 22.8, anh Nguyễn Văn Ngà (37 tuổi, trú phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và người dân địa phương bắt được trăn gấm quý hiếm đã tiến hành giao nộp cho lực lượng chức năng Hạt Kiểm lâm thành phố Đồng Hới và Trung tâm Cứ hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên. Cá thể trăn gấm nặng khoảng 20kg, dài 4m, thuộc nhóm động vật hoang dã IIB, được xếp vào cấp cực kỳ nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ thế giới cũng như Việt Nam và cấm săn bắt, mua bán, sử dụng dưới mọi hình thức. Trong ảnh: Người dân phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới giao nộp cá thể trăm gấm cho lực lượng chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: TTXVN 



Khoảng 10 giờ ngày 22.8, người dân khu vực hốt hoảng phát hiện khói lửa bốc ra từ kho xưởng trên đường Nhị Bình 5 (xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn) sau đó bùng phát dữ dội khiến nhiều thùng phi được cho là đựng dầu nhớt, hóa chất ở khu vực kho xưởng phát nổ, khói đen kịt bốc cao. Cảnh sát PCCC huyện Hóc Môn huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tiếp cận đám cháy. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, dập lửa tàn ngăn tái bùng phát. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng hàng trăm m2 nhà xưởng bị đổ sập. Trong ảnh: Nhà xưởng rộng hàng trăm m2 bị đổ sập hoàn toàn. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 22.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW (Chỉ thị số 40) ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH). Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ngân hàng CSXH Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Hải Dương về vốn, cơ chế đối với các chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Xây dựng cơ chế hỗ trợ vốn để cùng với Hải Dương thực hiện tốt chương trình cho vay nhà ở xã hội. Coi đây là kênh quan trọng trong giải quyết nhà ở cho người lao động, người thu nhập thấp, nhất là công nhân, người lao động ở các địa phương khác đang làm việc tại Hải Dương. 
Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu. Ảnh: Vỵ Thủy



Chiều 22.8, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 (lần 2) xem xét một số tờ trình, báo cáo do các Sở Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính trình. Phát biểu kết luận về kế hoạch điều chỉnh, bổ sung biên chế giáo viên năm 2019 - một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định đây là việc làm cần thiết, được các trường và đội ngũ giáo viên quan tâm. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn phải có cách thức bố trí hợp lý, bảo đảm cân bằng ở các cấp học. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: LÃ VỌNG



Chiều 22.8, Giải bóng đá nhi đồng U10 cúp Vicem Hoàng Thạch năm 2019 đã khai mạc tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Giải do Tỉnh đoàn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức. Giải năm nay quy tụ 170 cầu thủ đến từ 12 đội bóng U10 các huyện, thành phố trong tỉnh. Các đội chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt theo thể thức bóng đá 5 người, chọn 2 đội bóng đứng thứ nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết. Lễ khai mạc, trận đấu khai mạc, trận tranh giải ba, trận chung kết, lễ bế mạc và trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương. Ban tổ chức giải không thu vé người dân vào xem và cổ vũ cho các đội. Giải sẽ bế mạc vào chiều 26.8. Trong ảnh: Đội U10 Tứ Kỳ (đang có bóng) là một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch sau khi thắng đậm U10 Gia Lộc trong trận đầu ra quân. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ 



Một phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 22.8 nhấn mạnh vụ thử tên lửa hành trình tầm trung gần đây của Mỹ cũng như các kế hoạch triển khai máy bay phản lực F-35 cùng các vũ khí quân sự tấn công xung quanh Bán đảo Triều Tiên là những động thái "nguy hiểm" sẽ "châm ngòi một cuộc chiến tranh lạnh mới" trong khu vực. Trong ảnh: Vụ thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất tại đảo San Nicolas, bang California (Mỹ) ngày 18.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 22.8, Nga đã phóng một tên lửa không người lái mang một robot có hình dạng và kích cỡ gần giống con người lên không gian. Robot này sẽ có 10 ngày học cách hỗ trợ các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Được đặt tên Fedor và có số nhận dạng Skybot F850, đây là robot đầu tiên mà Nga phóng vào vũ trụ. Robot Fedor được phóng trên tàu Soyuz MS-14 lúc 6h38' (giờ địa phương) từ sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan. Trong ảnh: Robot Skybot F-850 (Fedor) của Nga được thử nghiệm tại sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan, ngày 26.7.2019. Ảnh: AFP/ TTXVN



Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 22.8, nước này đã cho ra mắt hệ thống tên lửa di động đất đối không tầm xa Bavar-373 tự sản xuất trong nước. Truyền hình nhà nước phát những hình ảnh Tổng thống Iran Hassan Rouhani tham dự lễ giới thiệu hệ thống Bavar-373 mà truyền thông Tehran miêu tả là một đối thủ cạnh trang của hệ thống tên lửa S-300 của Nga. Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống tên lửa Bavar-373 của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN



Chính quyền địa phương ngày 22.8 cho biết 9 người thiệt mạng và 35 người mất tích sau một loạt vụ lở bùn tại một khu tự trị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Ngoài ra, lở bùn và mưa lớn còn làm mất nguồn cung cấp điện và nước cho hàng nghìn ngôi nhà cũng như gây hư hại cho các cây cầu, cản trở giao thông trên các con đường nối các thành phố địa phương với Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Trong ảnh: Lở bùn sau mưa lớn tại khu tự trị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 21.8.2019. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.8