Sự kiện nổi bật ngày 22.6

22/06/2021 19:05

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland là sự kiện nổi bật ngày 22.6.

TRONG NƯỚC


Chiều 22.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Dominic Raab đang thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, sáng 22.6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Bộ trưởng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Dominic Raab. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Dominic Raab tại buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngày 22.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết xây dựng, triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân từ ngày 1.7.2021. Hội nghị do Bộ Công an tổ chức. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào quá trình xây dựng, triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ngày 22.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác nghiên cứu lập pháp phải phục vụ kiến tạo phát triển, đồng thời khắc phục các bất cập, khuyết điểm của hệ thống pháp luật hiện hành. Cùng dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 22.6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Đối thoại chính sách cao cấp Á - Âu (ASEM) với chủ đề “25 năm thành lập ASEM – Tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác Á – Âu trong một thế giới đang thay đổi” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Diễn đàn hợp tác Á – Âu (1996 – 2021). Trong ảnh: Đại diện cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng các nước thành viên, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, các diễn giả là chuyên gia và học giả uy tín ở khu vực và quốc tế chụp ảnh chung. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN

Sau gần 1 tháng tạm dừng hoạt động để phòng tránh lây nhiễm COVID-19, từ 0h ngày 22.6, UBND TP Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà với điều kiện bảo đảm khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hằng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về). Thành phố cũng yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin của khách hàng hằng ngày. Trong ảnh: Một cửa hàng cắt tóc, gội đầu đông khách trong ngày mở cửa trở lại. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN

Lô hàng 17 tấn vải tươi Việt Nam đầu tiên của vụ mùa 2021 vừa cập bến và được phân phối rộng rãi tại bang Tây Australia. Nhằm quảng bá và hỗ trợ xây dựng thương hiệu vải Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã xúc tiến Chương trình Tuần lễ vải Việt Nam, trong đó có điểm nhấn là sự kiện đấu giá 1kg vải ngon "thượng hạng" duy nhất tại siêu thị MCQ để gây quỹ ủng hộ trẻ em ở vùng trồng vải Việt Nam. Hộp vải tươi đặc biệt đã được bán với mức giá 3,000 AUD (tương đương 53 triệu VND). Trong ảnh: Hộp vải tươi "đặc biệt" được mang ra đấu giá nhằm quảng bá thương hiệu và giá trị của vải Việt Nam. Ảnh: Diệu Linh - TTXVN

Ngày 22.6, tại khu vực bản Chua Ta C (xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), tổ công tác phối hợp do Công an huyện Điện Biên Đông chủ trì cùng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên), Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Cục hải quan tỉnh đã phá thành công chuyên án 621D, bắt quả tang đối tượng Lầu A Di (sinh năm 1984, trú tại bản Xa Dung, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 78 bánh heroin và nhiều vật chứng có liên quan. Trước đó, lúc 16 giờ 30 ngày 21.6, tại bản Pá Tong (xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), lực lượng chức năng cũng phá thành công chuyên án 521Y, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Yên (sinh năm 1972, trú tại bản Đoàn Kết, xã Quài Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; tang vật thu giữ gồm 5 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan. Trong ảnh: Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng giữa), cùng Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp hỏi cung đối tượng Lầu A Di bị bắt trong chuyên án 621D. Ảnh: TTXVN

Ngày 22.6, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã bàn giao Châu Tuấn Hải, sinh năm 1955, ngụ ấp Mỹ Thạnh Trung, xã Hòa Phong, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Phú Yên) là đối tượng trốn lệnh truy nã 41 năm cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên để xử lý theo quy định. Tại cơ quan Công an, đối tượng Châu Tuấn Hải khai nhận, vào năm 1980, Hải có tham gia tổ chức phản động Tam quốc phục quốc liên minh Đông Á và gây tội ác với cách mạng và nhân dân. Sau khi gây tội ác, Hải một mình bỏ trốn vào tỉnh Tây Ninh thay tên đổi họ thành Nguyễn Hoàng Minh sinh sống cho đến khi bị bắt. Trong ảnh: Đối tượng Châu Tuấn Hải tại cơ quan Công an. Ảnh: Thanh Tân –TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 22.6, huyện Gia Lộc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (22.6.1946 - 22.6.2021); đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương Lao động hạng ba và cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc đã đạt được trong suốt chặng đường 75 năm qua. Đồng chí đề nghị trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, cũng như tận dụng lợi thế về giao thông, huyện cần nắm rõ thời cơ, thách thức mới để có bước phát triển bứt phá trong thời gian tới. Về định hướng phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện Gia Lộc chú trọng công tác quy hoạch với tầm nhìn chiến lược, xây dựng huyện phát triển toàn diện cả về công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ theo hướng phát triển đô thị xanh, hiện đại, thông minh, tạo nền tảng đến năm 2030, Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV, trở thành một trong những đô thị động lực kinh tế phía tây nam của tỉnh. Trong ảnh: Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương Lao động hạng ba và cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc. Ảnh: Thế Anh


Đến ngày 22.6, Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 của tỉnh và của các địa phương. Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh đã phát động rộng rãi tới từng hội viên để ủng hộ quỹ. Nhiều hội viên đã đi đầu đóng góp quỹ vaccine các cấp như các ông Nguyễn Khắc Vinh (Công ty TNHH Khánh Hòa VN, Kim Thành) ủng hộ 500 triệu đồng; Phạm Văn Nhân (Công ty CP Phát triển quốc tế Việt Trung, Bình Giang) 50 triệu đồng; Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực hội 30 triệu đồng... Trong ảnh: Doanh nhân Nguyễn Khắc Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Khánh Hòa VN (Kim Thành) ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 tỉnh 500 triệu đồng. Ảnh: Thành Long

QUỐC TẾ


Ngày 21.6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan tăng cường hành động hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững thứ 7 (SDG7) về phát triển năng lượng sạch với chi phí hợp lý. Phát biểu khai mạc diễn đàn chuyên đề cấp Bộ trưởng về Đối thoại cấp cao liên quan đến năng lượng, ông Guterres nhấn mạnh nhân loại đang bị bỏ xa trong cuộc chạy đua với thời gian để đạt được SDG7 vào năm 2030 và trung hòa khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào giữa thế kỷ này. Tổng Thư ký khẳng định: "Đến năm 2030, chúng ta phải cắt giảm 45% lượng khí thải toàn cầu so với năm 2010 và tiếp tục đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050, nhân loại cần phải tăng tốc thần kỳ, vì việc tiếp cận được nguồn năng lượng sạch và chi phí hợp lý ở cấp độ toàn cầu là rất quan trọng”. Trong ảnh: Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại một hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 22.6, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo-jong, một quan chức cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên và là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã bác bỏ triển vọng sớm nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ. Bà tuyên bố những kỳ vọng của Mỹ vào các cuộc đàm phán với Triều Tiên sẽ chỉ đem lại "sự thất vọng lớn hơn" cho Washington và việc Mỹ đề cập tới "tín hiệu đáng chú ý"' cho thấy họ đang kỳ vọng "sai lầm". Tuyên bố của bà Kim nhằm đáp lại đánh giá trước đó của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, người mô tả tuyên bố mới đây của ông Kim Jong-un tại hội nghị của Đảng Lao động Triều Tiên, là "các dấu hiệu đáng quan tâm". Tại một hội nghị của Đảng Lao động Triều Tiên tuần trước, ông Kim Jong-un đã phân tích chính sách Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và ra lệnh cho các quan chức cấp dưới chuẩn bị cả hai kịch bản đối đầu và đối thoại, "đặc biệt sẵn sàng cho đối đầu" để bảo vệ an ninh quốc gia. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại phiên họp toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Ảnh: YONHAP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 22.6