Sự kiện nổi bật ngày 22.6

22/06/2020 18:33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương; Giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri bức xúc... là những sự kiện nổi bật ngày 22.6.

TRONG NƯỚC


Sáng 22.6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Hội nghị do Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức nhằm tổng kết công tác 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6 từ đầu nhiệm kỳ và những công việc cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN


Sáng 22.6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 chủ trì họp trực tuyến Hội nghị trù bị quan chức cấp cao ASEAN. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trong khu vực và trên thế giới. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, dù Covid-19 đã khiến các đại biểu của ASEAN không thể nhóm họp trực tiếp tại hội nghị lần này, nhưng đại dịch vẫn không thể ngăn được các quan chức cấp cao ASEAN quyết tâm chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn này để tiếp tục hướng tới những mục tiêu và ưu tiên chung của ASEAN. 
Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì hội nghị trù bị quan chức cấp cao ASEAN. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Ngày 22.6, tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức đưa vào hoạt động 3 đường bay mới là Cần Thơ – Buôn Ma Thuột, Cần Thơ – Vinh và Cần Thơ – Hải Phòng. Trong đó, đường bay Cần Thơ – Buôn Ma Thuột và ngược lại có tần suất 4 chuyến tuần, hai đường bay còn lại là 3 chuyến/tuần. Với việc khai thác thêm 3 đường bay mới, hiện Vietnam Airlines đang khai thác tổng cộng 7 đường bay từ Cần Thơ đi Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Buôn Ma Thuột, Côn Đảo, Phú Quốc. 
Trong ảnh: Đại diện Vietnam Airlines tặng hoa cho hành khách trên chuyến bay đầu tiên từ Hải Phòng đến Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN


Ngày 22.6, Công an tỉnh Hà Nam cho biết lực lượng công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ đối tượng Đinh Thanh Tuấn, sinh năm 1992, nơi ở hiện tại thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam là thủ phạm gây ra 4 vụ cướp, cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông trong địa bàn. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe máy 90H8 - 9961, 1 điện thoại, 1 dây chuyền, 1 dao và một số đồ vật có liên quan. 
Trong ảnh: Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Tuấn. Ảnh: TTXVN 


Sáng 22.6, tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, Tập đoàn T&T (T&T Group) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh công suất 45MW do Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (đơn vị thành viên của T&T Group) làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng vào đầu tháng 3.2020 trên diện tích 65,2 ha, với kinh phí đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh sử dụng các tấm pin quang điện, hệ thống Inverter chuỗi cho hiệu suất cao 98% do liên danh Sharp - NSN cung cấp. Đây là sản phẩm được nhiều dự án năng lượng mặt trời trong nước tin dùng bởi chất lượng tốt, bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt và thân thiện với môi trường. Trước đó, vào tối 10.6, Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh chính thức hòa lưới, cung cấp cho lưới điện quốc gia với sản lượng điện khoảng 75 triệu kWh/năm. 
Trong ảnh: Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh do Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận đầu tư đã chính thức hòa lưới điện quốc gia. Ảnh: Công Thử - TTXVN


Khoảng 7 giờ 20 ngày 22.6, lực lượng Công an huyện Điện Biên Đông đã phá thành công chuyên án 620C, bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép số lượng lớn ma túy tại khu vực bản Pá Vạt, xã Mường Luôn, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên). Đối tượng bị bắt giữ là Vừ A Chung (sinh năm 1995), hộ khẩu thường trú tại bản Huổi Va B, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên). Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin (trọng lượng khoảng 700g) và 120 gói nilon bên trong có chứa 24.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan. 
Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Phan Anh - TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 22.6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chia thành 2 tổ tiếp xúc cử tri. Tổ ĐBQH do đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm tổ trưởng tiếp xúc cử tri tại xã Yết Kiêu (Gia Lộc). Tổ do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm tổ trưởng tiếp xúc cử tri phường Hải Tân (TP Hải Dương). Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đã tiếp thu các nội dung cử tri phản ánh; trao đổi, làm rõ thêm các nội dung cử tri quan tâm. Các đồng chí yêu cầu TP Hải Dương, huyện Gia Lộc và các sở, ngành tham mưu giải quyết, giải trình thấu đáo các nội dung cử tri kiến nghị. Đối với những nội dung đã kéo dài nhiều năm, cử tri kiến nghị nhiều lần, cần tập trung tham mưu, giải quyết rốt ráo... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao đổi, làm rõ thêm các nội dung cử tri xã Yết Kiêu (Gia Lộc) quan tâm. Ảnh: Danh Trung


Đến ngày 22.6, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch xong lúa chiêm xuân, muộn hơn 7 ngày so với năm trước, nhưng vẫn theo đúng kế hoạch. Năm nay, mặc dù thời tiết có những diễn biến bất thường, chuột phá hoại mạnh hơn tại một số khu vực, nhưng năng suất lúa toàn tỉnh vẫn đạt trên 64 tạ/ha, cao hơn năm trước 1,55 tạ/ha. Trong ảnh: Khoảng 99% diện tích lúa chiêm xuân được thu hoạch bằng máy. Ảnh: Ngọc Thủy

QUỐC TẾ


Trang mạng India Today ngày 21.6 đưa tin Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc đàm phán ngoại giao nhằm làm giảm căng thẳng và tránh đối đầu tại thung lũng Galwan phía Đông Ladakh, gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước. Theo nguồn tin, các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao Trung-Ấn được dự kiến diễn ra trong tuần này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hai bên rút lực lượng khỏi khu vực tranh chấp. 
Trong ảnh: Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại Gagangir, giáp giới với Trung Quốc ngày 17.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Các tổ chức về khí hậu cảnh báo một đám mây bụi khổng lồ từ sa mạc Sahara sẽ tấn công khu vực Trung Mỹ từ ngày 22.6, gây nguy hiểm cho những người mắc bệnh đường hô hấp. Giới chuyên gia nhận định hiện tượng này xảy ra tương đối thường xuyên trong khoảng thời gian cuối mùa xuân và đầu mùa thu, do những cơn bão cát liên tục hình thành trên khu vực rộng lớn ở sa mạc Bắc Phi này. Tuy nhiên, mây bụi sẽ tác động nghiêm trọng tới khu vực Trung Mỹ trong năm nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp với số ca bệnh ngày một tăng mạnh. 
Trong ảnh (tư liệu): Quang cảnh sa mạc Sahara gần TP Illizi, miền nam Algeria. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 22.6, hãng dược phẩm Shionogi&Co của Nhật Bản cho biết đã tham gia một thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng với 3 trường đại học ở nước này để thương mại hóa một phương pháp xét nghiệm mới phát hiện SARS-CoV-2 trong nước bọt của bệnh nhân. Phương pháp này không tốn kém và cho kết quả trong vòng khoảng 25 phút. 
Trong ảnh: Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN


5 người đã bị thương trong vụ nổ súng xảy ra sáng 21.6 tại TP Austin, thủ phủ bang Texas của Mỹ. Ngay sau vụ việc, cảnh sát đã phong tỏa nhiều tuyến phố trên khu vực để truy tìm hung thủ. Trước đó một ngày, một vụ nổ súng cũng đã xảy ra tại TP Syracuse, bang New York, khiến 9 người bị thương. Theo cảnh sát thành phố, trước khi xảy ra vụ nổ súng, các nạn nhân đang tham dự một sự kiện đông người. Sau khi gây án, hung thủ đã tẩu thoát. Vụ việc đang được tiến hành điều tra trên diện rộng. 
Trong ảnh: Chuyển nạn nhân bị thương tại hiện trường vụ nổ súng ở TP Syracuse, bang New York, Mỹ ngày 20.6. Ảnh: Syracuse/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.6