Sự kiện nổi bật ngày 22.4

22/04/2019 17:13

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh thăm, chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân dịp Lễ Phục sinh là sự kiện nổi bật ngày 22.4.

TRONG NƯỚC



Nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2019, sáng 22.4, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã đến thăm, chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hầu A Lềnh gửi tới Hội trưởng Hội thánh và các vị mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo và đồng bào theo đạo Tin lành lời chúc sức khỏe, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và luôn thực hiện tốt phương châm “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”. Trong ảnh: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân dịp Lễ Phục sinh 2019. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN



Ngày 22.4, tại Cảng tổng hợp Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu lô hàng 15.000 tấn tôn mạ trị giá 12 triệu USD đi Mexico. Đây là lô hàng tôn mạ lớn nhất xuất khẩu vào thị trường Mexico sau khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hay TPP-11) có hiệu lực, thể hiện nỗ lực to lớn của Tập đoàn Hoa Sen nói riêng và ngành thép Việt Nam nói chung trong bối cảnh cánh cửa xuất khẩu vào các thị trường lớn ngày càng khó khăn. Trong ảnh: Xuất khẩu lô hàng tôn mạ lớn nhất từ trước đến nay vào thị trường Mexico. Ảnh: Văn Nhật – TTXVN



Ngày 22.4, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia và khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ Thăng Long đến Yên Tử - Hành trình từ bậc minh quân đến đức Phật Hoàng”. Hai bảo vật quốc gia là bình gốm Đầu Rằm có niên đại văn hóa Phùng Nguyên muộn cách đây 3.000 – 3.400 năm và hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử có niên đại từ thế kỷ XIV của Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận vào đợt 7, tháng 12.2018 cùng với 20 hiện vật khác của cả nước. Hai bảo vật này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ninh. Bảo tàng Quảng Ninh cũng trưng bày triển lãm với 100 bức ảnh, tư liệu, hiện vật, hình ảnh di tích qua các cuộc khai quật cổ tại di tích Thăng Long; hệ thống các di tích liên quan đến nhà Trần và Trúc Lâm Yên Tử tại Quảng Ninh. Trong ảnh: Trưng bày chuyên đề “Từ Thăng Long đến Yên Tử - Hành trình từ bậc minh quân đến đức Phật Hoàng”. Ảnh: Văn Đức – TTXVN



Ngày 22.4, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Công Khánh (sinh năm 1983, trú tại xóm Bò Báu, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Tòa tuyên án tử hình đối với bị cáo Hà Công Khánh vì tội mua bán trái phép 86 bánh heroin. Trong ảnh: Bị cáo Hà Công Khánh tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Hà – TTXVN



Từ ngày 22-24.4, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc (AKC) phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức khu gian hàng các nước ASEAN trong khuôn khổ Hội chợ Thủy sản quốc tế Seoul 2019 (Seoul International Seafood Show 2019) tại Trung tâm Hội nghị triển lãm COEX ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Gian hàng các nước ASEAN năm nay có 34 doanh nghiệp đại diện đến từ các nước như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippies, Indonesia… Các doanh nghiệp Việt Nam đã đem đến hội chợ nhiều sản phẩm đặc trưng thế mạnh của thủy sản Việt Nam, nhất là các sản phẩm thủy sản nuôi trồng và được chế biến mang đậm hương vị truyền thống của Việt Nam, thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách. Trong ảnh: Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tham dự Hội chợ Thủy sản quốc tế Seoul 2019. Ảnh: Hữu Tuyên- TTXVN



Thời tiết khô nóng, ít mưa đã làm nguồn nước để xử lý cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bị thiếu hụt khá lớn, dẫn tới tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân và các hoạt động du lịch trên địa bàn. Đặc biệt, từ ngày 14.4 đến nay, Nhà máy xử lý nước Sa Pa chỉ cấp được hơn 3.000 m3/ngày, bằng 50% công suất nhà máy và chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu sử dụng của khách hàng. Một số gia đình và nhà hàng, khách sạn tại thị trấn Sa Pa đã mua nước do các cá nhân vận chuyển từ nơi khác đến với giá từ 500.000 - 550.000 đồng/m3. Nhiều người dân thị trấn Sa Pa và một số khách sạn tư nhân còn phải sử dụng đến cả các nguồn nước ngầm tự nhiên ở các khe nhỏ để mang về nhà phục vụ sinh hoạt hoặc trực tiếp mang đồ ra giặt giũ. Trong ảnh: Người dân thị trấn Sa Pa mang đồ ra khe nước để giặt. Ảnh: Hồng Ninh - TTXVN

TRONG TỈNH



Ngày 22.4, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét tình hình triển khai thực hiện một số dự án; Dự thảo Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn và bổ sung phòng học còn thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch thực hiện Đề án 461 về phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp trên; Quy hoạch tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan khu di tích quốc gia đặc biệt Kiếp Bạc; Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Hải Dương. Phát biểu kết luận đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hoá xứ Đông thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh - một trong những nội dung quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan điều chỉnh thiết kế quảng trường để phù hợp với cảnh quan và phát huy hết công năng sử dụng. Khẩn trương lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện các gói thầu còn lại… Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Hoàng Biên



Chiều 22.4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hải Dương phối hợp với Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch; Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Viêng Chăn (Lào) tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện văn bản ghi nhớ hợp tác về VHTTDL giữa 2 bên giai đoạn 2017-2019, bàn phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2020. Tại hội nghị, 2 bên đã thống nhất các nội dung hợp tác giai đoạn 2019-2020. Về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tiếp tục cử các đoàn ca múa nhạc của 2 tỉnh sang thăm và biểu diễn nhằm giới thiệu văn hóa truyền thống và giá trị di sản văn hóa của 2 tỉnh vào các dịp lễ lớn của Lào và Việt Nam; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo về xây dựng làng, khu dân cư văn hóa… Trong ảnh: Lãnh đạo hai đơn vị ký kết nội dung hợp tác giai đoạn 2019-2020. Ảnh: Thanh Hoa


QUỐC TẾ



Tính tới ngày 22.4, cảnh sát Sri Lanka thông báo số nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ tấn công tại các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở nước này trước đó một ngày đã lên đến 290 người. Khoảng 500 người bị thương trong thảm kịch đẫm máu trên. Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia để đánh giá tình hình an ninh sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu. Trong ảnh: Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường vụ nổ ở nhà thờ tại Kochchikade, Colombo, Sri Lanka ngày 21.4. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai tại Ukraine diển ra ngày 21.4 cho thấy với 73,2% số phiếu ủng hộ, ứng cử viên Volodymyr Zelensky đã giành chiến thắng áp đảo trước Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko. Phát biểu họp báo sau khi kết quả thăm dò được công bố, ông Zelensky cam kết sẽ "tái khởi động" tiến trình hòa đàm với các bên theo thỏa thuận Minsk, khẳng định điều quan trọng nhất hiện nay là chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử. Trong ảnh: Ứng cử viên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ 2, phải) bên những người ủng hộ sau khi kết quả thăm dò cuộc bầu cử Tổng thống được công bố ở Kiev ngày 21.4. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 22.4, các công tố viên Tokyo (Nhật Bản) khởi tố cựu Chủ tịch Nissan Motor Co. Carlos Ghosn với tội danh mới là sử dụng sai quỹ công ty chi trả cho một nhà phân phối ở Oman. Ông Ghosn bị bắt giữ lần thứ 4 hôm 4.4 vừa qua theo cáo buộc lạm dụng tín nhiệm sau khi Nissan phát hiện một số khoản chi trả của công ty cho nhà phân phối ở Oman đã được sử dụng cho mục đích cá nhân của ông này, khiến công ty thất thoát 5 triệu USD. Vụ bắt giữ diễn ra chưa đầy một tháng kể từ khi ông Ghosn được bảo lãnh tạm tha sau 108 ngày bị giam giữ. Trong ảnh: Cựu Chủ tịch hãng sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản, ông Carlos Ghosn (phải) rời văn phòng luật sư riêng ở Tokyo ngày 3.4. Ảnh: AFP/TTXVN



Tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota Motor Corp. ngày 22.4 cho biết sẽ cung cấp công nghệ xe sử dụng pin nhiên liệu cho nhà sản xuất xe Beijing Automotive Group Co. khổng lồ của Trung Quốc nhằm mở rộng kinh doanh ở thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Theo thỏa thuận hợp tác đầu tiên về xe chạy bằng hyđrô giữa Toyota với một hãng sản xuất ô tô Trung Quốc, bộ phận kinh doanh xe thương mại của Beijing Automotive Group sẽ sản xuất xe buýt sử dụng hệ thống pin nhiên liệu của Toyota. Hoạt động sản xuất loại xe buýt này có thể được triển khai vào thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh vào năm 2022. Trong ảnh (tư liệu): Biểu tượng Toyota tại cửa hàng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 22.4