​Sự kiện nổi bật ngày 22.3

22/03/2023 22:00

Sáng 22.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0"... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 22.3.

TRONG NƯỚC

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2023, sáng 22.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0", được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Trung ương Đoàn cùng 63 tỉnh đoàn, thành đoàn trong cả nước. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) gồm hơn 50 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ do nguyên Đại sứ Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN làm trưởng đoàn. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các bộ, ngành và Trung ương Đoàn tham gia đối thoại với thanh niên. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Chiều 22.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban Công tác đại biểu (17.3.2003 - 17.3.2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 22.3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình tại Liên hợp quốc và tổng kết công tác nhiệm kỳ cho các sĩ quan Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Trung Phi và Abyei. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng các sĩ quan vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày 22.3, bà Lê Thị Diệu Linh, Trưởng bộ phận truyền thông Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Enerbility Việt Nam (Doosan Vina), Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Doosan Vina vừa hoàn thành xuất khẩu 1.200 tấn Module đầu tiên sang Singapore. Dự án Singapore Project SPRING được Doosan Vina ký kết với công ty DL E&C vào ngày 27.6.2022 bao gồm 26 module nặng 2.039 tấn. Trong đó, Module lớn nhất cao 14,6 m, dài 31 m, rộng 7,5 m và nặng 171 tấn. Trong ảnh: Lô hàng 1.200 tấn Module được Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Enerbility Việt Nam (Doosan Vina), Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xuất khẩu sang Singapore. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 22.3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.Trước đó, vào hồi 18 giờ 30 ngày 20.3, tại khu vực Mốc 870, thuộc xóm Đồng Biên, xã Đồng Loan (Hạ Lang, Cao Bằng), cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn bắt quả tang 3 đối tượng: Phùng Kiền Quyên (sinh năm 1991, trú tại xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng); Triệu Tạ Kiêm (sinh năm 2002) và Triệu Tạ Chán (sinh năm 2005) cùng trú tại xóm Nộc Soa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đang có hành vi đưa 3 người phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với số tiền công 700.000 đồng/người. Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn mở rộng điều tra và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng chủ mưu vụ án là Lý Kiềm Hin (sinh năm 1993, trú tại xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Trong ảnh: Các đối tượng trong vụ án tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Lý Vạn. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 22.3, Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Phòng Cảnh sát hình sự kết hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính cùng một số lực lượng có liên quan (công an các địa phương) đồng loạt ra quân kiểm tra hành chính về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động cho vay tài chính tại Công ty CP Kinh doanh F88 (Công ty F88) chi nhánh tại Bạc Liêu. Trong ảnh: Lực lượng Công an thực hiện kiểm tra hành chính về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động cho vay tài chính tại Công ty CP Kinh doanh F88, chi nhánh tại Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Ngày 21.3, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký và ra Tuyên bố chung về Kế hoạch phát triển những ưu tiên trong hợp tác kinh tế Trung-Nga trước năm 2030. Trong tuyên bố chung, hai bên nhất trí giữ vững nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện phát triển độc lập lâu dài của hai nước, thúc đẩy phát triển chất lượng cao trong hợp tác kinh tế và thương mại Trung-Nga, tạo động lực mới cho việc thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện, duy trì đà tăng trưởng nhanh chóng của thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ, cam kết tăng đáng kể kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2030. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ ký tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Trung trong thời đại mới, ở Moskva, ngày 21.3.2023. Ảnh: THX/TTXVN

Nhật Bản sẽ viện trợ 30 triệu USD thông qua các quỹ tín thác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để hỗ trợ Ukraine mua các trang thiết bị không sát thương. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đưa ra thông báo này tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev ngày 21.3 (giờ địa phương). Thủ tướng Kishida khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Trong ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở Kiev ngày 21.3. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22.3 thông báo nước này và Mỹ có kế hoạch tập trận bắn đạn thật chung "lớn nhất từ trước đến nay" vào tháng 6 tới, như một phần trong chương trình kỷ niệm 70 năm ngày thành lập liên minh. Bộ trên nêu rõ chương trình được thiết kế để tăng cường gắn kết giữa hai đồng minh, thể hiện lợi thế công nghệ của hai lực lượng quân đội. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia một cuộc tập trận chung tại Yeoncheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 62 km về phía Bắc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bang California (Mỹ) tiếp tục hứng chịu tuyết rơi và mưa lớn, khiến các cộng đồng cư dân đối mặt với lũ lụt, mất điện và gián đoạn hoạt động giao thông. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết một cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào bờ Tây bang California ngày 22.3 kèm với mưa to, gió lớn và tuyết rơi dày. Theo NWS, dự kiến lượng mưa lớn nhất sẽ tập trung ở vùng Nam California. Vùng Tây Nam cho tới dãy núi Rocky cũng sẽ phải hứng chịu những ảnh hưởng của bão. Trong ảnh: Một tuyến đường bị ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Corcoran, California, Mỹ, ngày 21.3. Ảnh: TTXVN phát

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Sự kiện nổi bật ngày 22.3