Sự kiện nổi bật ngày 22.3

22/03/2019 16:12

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia; Các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt cần vận hành hết công suất... là những sự kiện nổi bật ngày 22.3.

TRONG NƯỚC


Sáng 22.3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Nhiệt liệt chào mừng bà Khuon Sudary sang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Quốc hội Campuchia khóa VI, tiếp nối thành công của các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Tại cuộc tiếp, hai nhà lãnh đạo đã hoan nghênh kết quả đạt được trong công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước đã đạt khoảng 84%. Chủ tịch Quốc hội cho rằng vào năm 2020 sắp tới, hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Campuchia đăng cai Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 22.3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức Hội nghị ASEAN về phát triển mạng thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G). Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tham dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu quốc tế là Bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan quản lý về viễn thông các nước ASEAN và các nước đối thoại, đại diện các tổ chức quốc tế chuyên ngành, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu về sản xuất, khai thác dịch vụ viễn thông quốc tế và trong nước. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh chung với trưởng đoàn các nước tham dự. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 22.3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã đi thăm và trao tặng 5 căn nhà cho hộ nghèo dân tộc Raglai ở các xã khó khăn của huyện Thuận Bắc; thăm một số gia đình chính sách và trao tặng nhu yếu phẩm, sữa học đường cho người dân và học sinh dân tộc Raglai ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát sữa học đường cho học sinh nghèo ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. Ảnh: Công Thử - TTXVN


Ngày 22.3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày nước Thế giới năm 2019 và Lễ khai mạc Tuần lễ nước quốc tế Việt Nam năm 2019. Mục tiêu của các sự kiện này là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ, khai thác, phát triển bền vững tài nguyên nước, ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Các đại biểu chung tay nhấn nút, phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019 với chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN


Sau hơn 1 ngày mở phiên tòa xét xử, sáng 22.3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP). Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Từ Thành Nghĩa (sinh năm 1962, nguyên Tổng Giám đốc VSP) 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Võ Quang Huy (sinh năm 1961, nguyên Chánh kế toán VSP) 7 năm tù về cùng tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 355, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 22.3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội đàm "Gặp gỡ đầu Xuân 2019" giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Để thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển, mang lại lợi ích thiết thực, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề xuất một số nội dung mà lãnh đạo các tỉnh phía Việt Nam sẽ trao đổi với lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tại Chương trình "Gặp gỡ đầu Xuân 2019". Cụ thể: tiếp tục duy trì cơ chế giao lưu hợp tác có hiệu quả, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 22.3, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra hoạt động của các nhà máy rác ở xã Việt Hồng (Thanh Hà), các điểm đen tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn phường Ái Quốc (TP Hải Dương). Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các Công ty CP: Quản lý công trình đô thị Hải Dương và Môi trường APT-Seraphin Hải Dương vận hành hết công suất các nhà máy, bảo đảm xử lý triệt để lượng rác thải sinh hoạt phát sinh của TP Hải Dương và các địa phương lân cận; khảo sát lại, báo cáo phương án xử lý lượng rác còn tồn đọng cho Bí thư Tỉnh uỷ trong ngày 25.3. Đồng chí yêu cầu TP Hải Dương chỉ đạo UBND phường Ái Quốc cắt cử người cảnh giới tại các điểm giao cắt. Các đơn vị liên quan triển khai rà soát lại toàn tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn Hải Dương, có kế hoạch xây dựng hệ thống cảnh báo tự động tại những điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông ngay trong năm 2019. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra hoạt động các nhà máy rác tại xã Việt Hồng (Thanh Hà). Ảnh: Vị Thủy


Sáng 22.3, tại Trường Chính trị tỉnh, cụm thi đua số 4 các Trường Chính trị tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019 - 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn đánh giá cao tinh thần phối hợp hoạt động, đẩy mạnh thi đua của các Trường Chính trị khu vực đồng bằng sông Hồng. Các trường không ngừng tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn; phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HV


Chiều 22.3, UBND tỉnh làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về việc phối hợp tổ chức vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo robot (Robocon) Việt Nam 2019. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu khẳng định, tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất, đặc biệt là nguồn điện và đường truyền internet phục vụ cuộc thi. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan, nhất là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động, khẩn trương thực hiện các nội dung công việc đã được giao, tạo cảnh quan cho Nhà Thi đấu Thể dục, thể thao tỉnh; lên phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các phần việc của cuộc thi và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh... Trong ảnh: UBND tỉnh làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về việc phối hợp tổ chức vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam 2019. Ảnh: Danh Trung


Chiều 22.3, Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa MTTQ tỉnh với các cơ quan tuyên truyền năm 2018 và gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Quang Phúc đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan phối hợp nâng cao chất lượng tuyên truyền các nội dung hoạt động của MTTQ. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, các phong trào thi đua yêu nước, mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, vai trò giám sát và tham gia giải quyết các vấn đề liên quan tới tình hình nhân dân... Đề nghị các cộng tác viên tích cực viết tin bài cho Trang thông tin điện tử của MTTQ tỉnh, đặc biệt là những bài có sức chiến đấu... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: TM


QUỐC TẾ


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22.3 đưa tin Quốc hội khóa mới của Triều Tiên sẽ họp phiên đầu tiên vào tháng 4 tới. KCNA nêu rõ Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) của Triều Tiên đã quyết định triệu tập phiên họp SPA vào ngày 11.4. Đây sẽ là phiên họp đầu tiên sau cuộc bầu cử Quốc hội hồi đầu tháng này bầu ra 687 đại biểu. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 30.6.2016. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 22.3, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ "nỗ lực hết sức" để bảo đảm tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, diễn ra cùng với một thỏa thuận đạt được giữa hai bên. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cho biết Thủ tướng May đã nhất trí với kế hoạch của khối này về lùi thời điểm Brexit tới 22.5 trong trường hợp Hạ viện nước này phê chuẩn thỏa thuận Brexit. Nếu các nghị sĩ một lần nữa bác bỏ văn kiện này trong cuộc bỏ phiếu lần thứ ba dự kiến diễn ra trong tuần tới, EU cho biết Anh phải đề xuất một kế hoạch mới trước ngày 12.4. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ ngày 22.3.2019. Ảnh: AFP/TTXVN



Truyền thông Trung Quốc sáng 22.3 cho biết số thương vong trong vụ nổ nhà máy phân bón trong một khu công nghiệp hóa chất ở thành phố Diêm Thành, thuộc tỉnh Giang Tô đã tăng mạnh, ít nhất 44 người thiệt mạng và 90 người bị thương nặng. Vụ việc xảy ra lúc 14h50 ngày 21.3 tại nhà máy phân bón trong khu công nghiệp hóa chất trên. Theo truyền thông địa phương, nhà máy đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Đài truyền hình nhà nước CCTV đăng tải hình ảnh nhiều cửa sổ của các ngôi nhà gần đó bị vỡ do áp lực của vụ nổ. Theo CCTV, vụ nổ cũng gây nhiều đám cháy nhỏ trong khu công nghiệp hóa chất và khí độc đã bắt đầu lan rộng tại hiện trường. Theo một số nguồn tin, vụ nổ thậm chí còn tạo nên một trận động đất nhỏ có cường độ 2,2. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ tại nhà máy hóa chất ở Diêm Thành, Trung Quốc ngày 22.3. Ảnh: THX/TTXVN


Bộ Nội vụ Iraq sáng 22.3 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà ở sông Tigris của TP Mosul, miền Bắc Iraq, xảy ra ngày 21.3, tiếp tục tăng, đã lên tới 94 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Tới nay có 55 người được cứu sống. Đây được xem là thảm họa nghiêm trọng nhất ở Iraq trong nhiều năm qua. Trong một thông cáo báo chí, người phát ngôn Bộ Nội vụ Saad Maan cho biết các chiến dịch cứu hộ đang tiếp tục nhằm tìm kiếm thêm nạn nhân. Dự kiến cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục trong nhiều ngày tới. Theo người đứng đầu Cơ quan Dân phòng Mosul Husam Khalil, trước khi xảy ra tai nạn, trên phà có tới 250 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em đi du lịch nhân năm mới của người Kurd. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ và xe cứu thương tới khu vực xảy ra vụ chìm phà ở Mosul ngày 21.3. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 22.3