Sự kiện nổi bật ngày 22.11

22/11/2020 20:36

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam” là sự kiện nổi bật ngày 22.11.

TRONG NƯỚC


Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa 23.11.1940 – 23.11.2020, ngày 22.11, tại TP Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam”. Hội thảo nhằm khẳng định những giá trị và truyền thống bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập; tri ân sự hy sinh và những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh vì nền hòa bình và thống nhất đất nước; đồng thời, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều này nhằm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN


Sau 5 ngày ngăn đập, nắn dòng suối Rào Trăng thành công, ngày 22.11, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ bộ đội, công an, dân quân tự vệ và công nhân Thuỷ điện Rào Trăng 3 cùng nhiều phương tiện có mặt tại hiện trường để chuyển sang giai đoạn mới - tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở dưới lòng suối Rào Trăng. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đến hiện trường ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền để trực tiếp chỉ đạo và động viên các lực lượng cứu hộ. Ông Phan Ngọc Thọ cho biết, mục đích việc ngăn đập, nắn dòng là tạo mặt bằng khô ráo để tìm kiếm các nạn nhân dưới suối Rào Trăng. Tuy nhiên, do mưa lớn ở thượng nguồn nên đến hôm nay việc ngăn đập mới hoàn thành. Hiện trường đang được khôi phục để tổ chức việc cứu hộ, cứu nạn giai đoạn 3. Trong ảnh: Phương tiện nắn dòng chảy để phục vụ công tác tìm kiếm dưới lòng suối Rào Trăng. Ảnh: TTXVN


Sáng 22.11, tại km 118+500, quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tằm Bát, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe ô tô khách giường nằm 40 chỗ mang biểm kiểm soát 20B-009.11 bất ngờ lật làm 2 người chết tại chỗ và 2 người bị thương. Vụ tai nạn lật xe khách đã làm anh Lường Văn Mai trú tại bản Pá Phang 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La) và anh Hoàng Văn Phọng trú tại bản Pho Lúa, xã Mường Hung, huyện Sông Mã (Sơn La) trên xe tử vong tại chỗ; 2 hành khách bị thương là anh Phạm Văn Tiến trú tại xã Lòng Phiêng, huyện Yên Châu (Sơn La) và ông Vũ Văn Lượng trú tại phường Hữu Nam, TP Hưng Yên (Hưng Yên); xe ô tô khách bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do xe ô tô khách xuống dốc mất phanh. Chiếc xe gặp nạn nằm lật nghiêng về phía taluy dương bên trái, chiếm nửa phần đường, khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 gặp khó khăn. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Tân Lạc đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tử thi và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông là nơi đường dốc quanh co. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN


Ngày 22.11, tại Bình Dương, Công an TP Thuận An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương, tiến hành kiểm tra hành chính quán bar SIX T Club thuộc khu phố 4, phường An Phú và phát hiện 74 người dương tính với chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, sau khi tiến hành kiểm tra hành chính quán bar SIX T Club thuộc khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An, lực lượng công an phát hiện 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ một số viên nén, túi nilon chứa ma túy tổng hợp bị các đối tượng ném xuống sàn. Qua kiểm tra nhanh phát hiện 74/180 khách trong quán dương tính với chất ma túy. Công an TP Thuận An đã tiến lập biên bản, tiếp tục xác minh, xử lý đối với 74 người dương tính với chất ma túy. Trong ảnh: Lực lượng công an kiểm tra hành chính quán Bar Six T Club. Ảnh: TTXVN


Ngày 22.11, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Giải Marathon Quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long (Halong Bay International Heritage Marathon). Đây là năm thứ 6 giải được tổ chức tại Hạ Long. Do đại dịch COVID-19 nên các vận động viên nước ngoài không thể tham dự, tuy nhiên giải vẫn thu hút hơn 2.500 vận động viên trong nước tham gia. Giải có bốn cự ly thi đấu gồm 5km, 10km, bán marathon (21km) và full marathon (42km). Các nội dung bắt đầu xuất phát từ 5 giờ 30 tại điểm Cung quy hoạch và triển lãm Quảng Ninh; các vận động viên chạy qua cung đường ven biển Trần Quốc Nghiễn, cầu Bài Thơ 1, cầu Bãi Cháy, Tuần Châu… Trong ảnh: Các vận động viên xuất phát. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

QUỐC TẾ


Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 21.11, các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có cách tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 trong cuộc chiến cấp bách chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện nay. Trong phát biểu của mình, Quốc vương Salman của Saudi Arabia, nước chủ trì hội nghị, nêu rõ: "Dù chúng ta rất lạc quan về tiến bộ đạt được trong việc phát triển vaccine, các phương pháp điều trị và công cụ chẩn đoán bệnh COVID-19, nhưng chúng ta phải nỗ lực tạo các điều kiện để mọi người có thể tiếp cận các công cụ này một cách công bằng". Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, được tổ chức trực tuyến, ngày 21.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Canada và Vương quốc Anh vừa ký một thỏa thuận thương mại tạm thời sẽ có hiệu lực vào ngày 1.1.2021 khi Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng Canada Justin Trudeau và người đồng cấp Anh Boris Johnson đã công bố thỏa thuận này trong một cuộc họp trực tuyến ngày 21.11. Theo Thủ tướng Trudeau, thỏa thuận này đảm bảo để các doanh nghiệp Canada và Anh tiếp tục hoạt động tốt cùng nhau. Trong khi đó, Thủ tướng Johnson cho rằng "đây là một thỏa thuận tuyệt vời đối với Anh nhằm đảm bảo hoạt động thương mại xuyên Đại Tây Dương với một trong những đồng minh thân cận nhất của Anh”. Trong ảnh: Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại cuộc họp báo ở Ottawa. Ảnh: AFP/TTXVN


Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu khi số ca dương tính với SARS-CoV-2 duy trì đà tăng. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 16 giờ ngày 22.11, châu lục này ghi nhận tổng cộng 15,49 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, tương đương 27% tổng số ca nhiễm toàn cầu. Đây là châu lục có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới, sau châu Á (15,69 triệu ca). Tuy nhiên, với tốc độ gia tăng số ca nhiễm mới hiện nay, châu Âu nhiều khả năng sớm trở thành "tâm chấn" dịch bệnh, bất chấp nhiều nước đã đẩy mạnh các biện pháp ứng phó. Trong 24 giờ qua, Nga, Đức và Bulgaria tiếp tục ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới. Tại Nga, tổng số ca nhiễm tại nước này đã lên tới 2,08 triệu ca, sau khi xác nhận 24.581 trường hợp dương tính trong ngày 22.11. Nga hiện là nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao thứ hai tại châu Âu, sau Pháp (2,12 triệu ca). Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở Lorient, Pháp ngày 4.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Israel ngày 22.11 cho biết đã tấn công các mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza để đáp trả vụ tấn công bằng rocket được phóng từ dải đất của người Palestine này. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Không quân Israel đã không kích 2 cơ sở chế tạo đạn rocket, một tổ hợp quân sự và "các cơ sở hạ tầng ngầm" của Hamas. Trước dó, cảnh sát Israel cho biết một quả rocket bắn từ Dải Gaza ngày 21.11 về phía Israel đã gây thiệt hại cho một nhà máy ở thành phố duyên hải Ashkelon, miền Nam nước này. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên sau khi quân đội Israel không kích thị trấn Khan Yunis, dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 21.11 (giờ địa phương), một vụ xả súng tại một bữa tiệc ở thủ phủ Phoenix của bang Arizona, miền Tây Nam nước Mỹ, đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Theo cảnh sát địa phương, vào lúc 5 giờ 30 sáng, lực lượng này nhận được cuộc gọi tới một tòa nhà để trống ở gần Đại lộ 35 và Earll Drive. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện 5 người bị thương với những vết đạn trên người. Một trong số những người này đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 17 đến 20 tuổi. Cảnh sát TP Phoenix cho rằng vụ nổ súng xảy ra tại một bữa tiệc tổ chức trái phép bên trong tòa nhà. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở thủ phủ Phoenix, bang Arizona, Mỹ ngày 21.11. Ảnh: ABC15/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 22.11