Sự kiện nổi bật ngày 22.11

22/11/2018 21:05

Tỉnh ủy Vĩnh Long trao 50 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri huyện Gia Lộc... là những sự kiện nổi bật ngày 22.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 22.11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Lễ trao 50 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hội viên cựu chiến binh và hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vận động Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh tài trợ. Sau hơn 43 năm giải phóng, Vĩnh Long đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, là một tỉnh thuần nông, Vĩnh Long vẫn còn nhiều khó khăn với khoảng 2,7% hộ nghèo, gần 1% gia đình có công với cách mạng có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trao hỗ trợ nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Minh Tuấn-TTXVN


Ngày 22.11, tại TP Hải Phòng, Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc phối hợp cùng Công ty TNHH một thành viên 189 - Bộ Quốc phòng hạ thủy Tàu cao tốc hai thân Côn Đảo Express 36 chuẩn bị đưa vào vận hành phục vụ hành khách đi lại và du lịch trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, Trần Đề - Côn Đảo, dự kiến vào quý I năm 2019. Đây là Tàu cao tốc hai thân lớn nhất với sức chứa lên tới 598 hành khách lần đầu tiên đóng tại Việt Nam theo thiết kế tiêu chuẩn Châu Âu. Trong ảnh: Toàn cảnh Tàu cao tốc hai thân Côn Đảo Express 36 trước giờ hạ thủy. Ảnh: An Đăng – TTXVN


Ngày 22.11, tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với Công ty cổ phần Tasco tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy xử lý - tái chế chất thải rắn Tasco Củ Chi. Nhà máy có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, sẽ đưa vào sử dụng sau 24 tháng xây dựng, công suất thiết kế đạt 500 tấn/ngày, áp dụng công nghệ chuyển hóa rác thành điện năng với hiệu suất cao. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy xử lý - tái chế chất thải rắn Tasco Củ Chi. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN


Ngày 22.11, sau 4 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 16 bị cáo trong vụ án “Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - MHB (nay đã sáp nhập vào Ngân hàng BIDV). Các bị cáo Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị MHB) 13 năm tù, Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng Giám đốc MHB) 10 năm tù, Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán MHBS) 11 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ”. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 3 năm tù treo cho đến 6 năm tù giam. Trong ảnh: Các bị cáo nghe tuyên án ngày 22.11. Ảnh: Thành Chung – TTXVN


Khoảng 4 giờ sáng 22.11, một vụ tai nạn dẫn đến cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 13 đoạn qua ấp 3, xã Minh Hưng, thị trấn Chơn Thành (Bình Phước), khiến 6 người trong hai gia đình bị chết cháy, 2 người bị thương và 19 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 5 căn nhà bị ảnh hưởng nặng. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên,một xe bồn chở xăng di chuyển trên Quốc lộ 13 hướng Chơn Thành đi thị xã Bình Long (Bình Phước), đến đoạn thuộc ấp 3, xã Minh Hưng, thị trấn Chơn Thành thì bất ngờ tông vào đuôi một chiếc xe ba gác chở đá chạy cùng chiều và mất lái, lao qua dải phân cách, tông sập trụ điện trung thế, làm đứt đường dây điện rồi lật nhào. Vụ tai nạn làm xăng tràn ra đường, gây hỏa hoạn kinh hoàng. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tất Thành – TTXVN


Ngày 22.11, tại km 635, quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29X-3163 do Nguyễn Văn Bắc (sinh năm 1983, trú tại Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) đang lưu thông hướng từ Nam- Bắc chở hơn 100 hộp pháo có tổng trọng lượng 120 kg mang nhãn mác nước ngoài, không có giấy tờ hợp pháp. Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ tang vật, phương tiện tiếp tục xử lý. Trong ảnh: Số pháo phát hiện trên xe ô tô. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 22.11, tại xã Thống Nhất (Gia Lộc), đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI ứng cử tại huyện Gia Lộc tiếp xúc với cử tri các xã Thống Nhất, Gia Hòa, Trùng Khánh. Trả lời ý kiến cử tri về các làng có thể mất đi truyền thống văn hoá khi sáp nhập các thôn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn cho biết: Việc có sáp nhập hay không còn phụ thuộc vào sự đồng thuận của đa số cử tri, người dân, khi thống nhất thì mới thực hiện. Trong việc này, truyền thống văn hóa của làng vẫn được gìn giữ, tôn trọng. Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Việt Quỳnh

Ngày 22.11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chia 2 tổ tiếp xúc cử tri (TXCT) tại 4 huyện: Nam Sách, Cẩm Giàng, Ninh Giang và Thanh Hà. Tổ 1 do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm tổ trưởng TXCT tại xã Nam Tân (Nam Sách) và thị trấn Cẩm Giàng. Tổ 2 do đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm tổ trưởng TXCT tại xã Hưng Thái (Ninh Giang) và xã Thanh Cường (Thanh Hà). Đại diện các tổ ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các địa phương tiếp thu và trao đổi cụ thể về từng ý kiến kiến nghị. Liên quan đến việc giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, các vụ việc cử tri nêu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu các ngành, các cấp cần trả lời công khai trên hệ thống phát thanh, truyền thanh để nhân dân nắm rõ và giám sát. Trong đó, cần vào cuộc tích cực, tập trung cao để giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri nêu. Trong ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nam Tân (Nam Sách). Ảnh: TRUNG THU


Sáng 22.11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông năm 2018 cho 400 người là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã... Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu khẳng định đây là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về báo chí, nâng cao kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý khủng hoảng truyền thông, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Anh

QUỐC TẾ


Ngày 22.11, Hàn Quốc và Triều Tiên đã kết nối một con đường dài 3km trong Khu vực phi quân sự (DMZ) nhằm hỗ trợ dự án chung tìm kiếm hài cốt quân nhân thời Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Tuyến đường sẽ được sử dụng cho mục đích vận chuyển nhân sự và trang thiết bị phục vụ dự án tìm kiếm hài cốt. Trong ảnh: Binh sĩ Hàn Quốc và Triều Tiên trao đổi kế hoạch xây tuyến đường phục vụ dự án tìm kiếm hài cốt các quân nhân thời Chiến tranh, tại khu vực biên giới liên Triều ở Cheorwon, tỉnh Gangwon Khu vực phi quân sự (DMZ) ngày 22.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 21.11, người đứng đầu Ban Các vấn đề về người tị nạn của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Ahmad Abu Holy lên án việc Israel phá hủy hơn 20 cơ sở kinh doanh ở trại tị nạn Shuafat, Đông Jerusalem sáng cùng ngày. Trong khi đó, cảnh sát Israel xác nhận đã dỡ bỏ “18 cơ sở kinh doanh và 3 trạm xăng trái phép” tại trại tị nạn Shuafat, nơi ước tính có 24.000 người Palestine sinh sống. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Israel phong tỏa các cửa hàng sắp bị phá dỡ tại trại tị nạn Shuafat, Đông Jerusalem, ngày 21.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.11, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bày tỏ đặc biệt lo ngại trước việc Ukraine tiếp tục có những hành động gây căng thẳng tình hình tại vùng biển Azov. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn: "Những hành động của Ukraine như tuyên bố thành lập căn cứ hải quân ở Berdyansk và đóng cửa một số khu vực của biển Azov để bắn pháo, chính là nhằm mục đích quân sự hóa biển Azov". Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Ukraine trên tàu tuần tra tại cảng Mariupol ở biển Azov ngày 14.8.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Nhà Trắng đã cho phép các binh sĩ Mỹ đóng quân dọc biên giới với Mexico được can thiệp kiềm chế bạo lực có thể bùng phát khi dòng người di cư tìm cách vượt biên. Tuy nhiên, ông Mattis nêu rõ các binh sĩ này sẽ chỉ được trang bị dùi cui để thi hành nhiệm vụ này. Trong ảnh: Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ tại khu vực hàng rào biên giới Mỹ-Mexico tại San Diego, bang California (Mỹ) ngày 17./11. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.11