Sự kiện nổi bật ngày 22.1

22/01/2020 16:45

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua danh sách nội các mới... là những sự kiện nổi bật ngày 22.1.

TRONG NƯỚC




Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, sáng 22.1, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự lễ viếng. Cùng dự lễ viếng có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN



Nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020, sáng 22.1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP Hà Nội cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Hà Nội cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, sáng 22.1, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 22.1, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, đầy tính nhân văn của tổ chức công đoàn Thủ đô nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức - lao động với phương châm bảo đảm cho tất cả người lao động đều được vui xuân, đón Tết. Trong ảnh: Công nhân lao động cùng gia đình chuẩn bị lên ô tô miễn phí về quê đón Tết. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN



Thực hiện chính sách Đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước và giúp bà con gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia đón Tết Nguyên đán Canh Tý, các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ bà con. Tại tỉnh Preah Sihanouk, ngày 22.1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia phối hợp với Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk và đơn vị tài trợ - Công ty Viettel Cambodia (thuộc Tập đoàn Viettel) chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk đã tổ chức trao 50 phần quà cho các gia đình Việt kiều nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Tổng Lãnh sự Lê Tuấn Khanh trao quà cho bà con gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Battambang (Campuchia). Ảnh: Vũ Hùng - TTXVN



Tính đến 11 giờ 30 ngày 22.1, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã khống chế được vụ cháy xảy ra tại xưởng sơn thuộc Công ty TNHH Kỹ nghệ Hoa Nét (Wanek) có vốn đầu tư của Mỹ, chuyên ngành sản xuất gỗ, kết cầu xây dựng là tường gạch, khung thép, mái tôn ở khu phố 2, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một. Vụ cháy khiến nhà xưởng rộng hàng ngàn mét đổ sập, đồ đạc bên trong bị thiêu rụi, nhiều máy móc có giá trị cũng bị hư hại. Trong ảnh: Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục phun nước vào các đám cháy nhỏ trong nhà xưởng. Ảnh: Nguyễn Việt - TTXVN

QUỐC TẾ



Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.1 đã thông qua danh sách nội các mới với việc bổ nhiệm Bộ trưởng Kinh tế và Thủ tướng thứ nhất mới, nhưng giữ lại nhiều vị trí bộ trưởng kỳ cựu và cấp cao. Trong thành phần Chính phủ mới của ông Mikhail Mishustin, ông Putin đã bổ nhiệm ông Andrei Belousov, cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga từ năm 2013, làm tân Phó Thủ tướng thứ nhất, thay cho ông Anton Siluanov. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cũng bổ nhiệm ông Maxim Reshetnikov, một cựu thống đốc khu vực, làm Bộ trưởng Kinh tế mới. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp nội các mới ở Moskva, Nga ngày 21.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 21.1, Thượng viện Mỹ hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã liên tiếp chặn các nỗ lực của đảng Dân chủ trong việc thu thập bằng chứng và triệu tập nhân chứng trong phiên luận tội Tổng thống Donald Trump. Với 53 phiếu ủng hộ và 47 phiếu chống, Thượng viện đã liên tiếp bác bỏ 4 kiến nghị của thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nhằm thu thập các ghi chép và tài liệu của Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Quản lý và Ngân sách liên quan đến các thỏa thuận của Tổng thống Trump với Ukraine. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Thượng viện Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 22.1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận ông Kim Jong-gwan, Thứ trưởng Các lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng thay cho ông No Kwang-chol. Đây là lần thứ 2 trong vòng một năm rưỡi qua Triều Tiên thay thế Bộ trưởng Quốc phòng. Trong ảnh: Chân dung ông Kim Jong-gwan, người vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 22.1, Trung Quốc cảnh báo dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona tương tự Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) có thể biến đổi và lây lan mạnh. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh số người tử vong do chủng virus gây chết người này đã tăng lên 9 người trong khi số ca nhiễm bệnh được ghi nhận trong cả nước đã tăng lên 440 người. Trong ảnh: Chuyển bệnh nhân nghi nhiễm virus tương tự SARS gây bệnh viêm đường hô hấp cấp tại bệnh viện Jinyintan ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 22.1