Sự kiện nổi bật ngày 21.6

21/06/2022 22:29

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TP Hồ Chí Minh; Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” là những sự kiện nổi bật ngày 21.6.

TRONG NƯỚC


Sáng 21.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổ đại biểu Quốc hội - đơn vị số 2, đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 1 để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Chiều 21.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri là các nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, giới văn nghệ sĩ tại TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các cử tri. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 21.6, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, với chủ đề "Đồng bằng sông Cửu Long: Tư duy mới – Tầm nhìn mới – Cơ hội mới – Giá trị mới". Đây là hội nghị triển khai quy hoạch phát triển vùng đầu tiên trong cả nước. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chứng kiến Lễ cam kết tài trợ thực hiện một số chương trình dự án phát triển hạ tầng triển khai thực hiện quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 21.6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân phối hợp tố chức phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí tới dự buổi lễ. Trong ảnh: Lãnh đạo các cơ quan báo chí ký giao ước thực hiện phong trào thi đua. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Ngày 21.6, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Thông tấn xã Việt Nam nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022). Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng TTXVN nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Từ 15 giờ ngày 21.6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu như sau: Xăng E5RON92 tăng 185 đồng/lít với giá bán không cao hơn 31.302 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 498 đồng/lít với giá bán không cao hơn 32.873 đồng/lít; Dầu điêzen 0.05S tăng 999 đồng/lít với giá bán không cao hơn 30.019 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 946 đông/lít với giá bán không cao hơn 28.785 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/lít với giá bán không cao hơn 20.735 đồng/kg. Trong ảnh: Mua bán xăng, dầu tại cửa hàng kinh doanh xăng, dầu của Petrolimex. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Duy Quân (sinh năm 1989, trú tạ ấp Hòa An, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), nhân viên Công ty lương thực Thoại Sơn về hành vi “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2 điều 353 Bộ luật Hình sự 2015. Quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Trong ảnh: Trần Duy Quân tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 20.6 đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn thêm 1 năm việc ủy quyền viện trợ xuyên biên giới vào Tây Bắc Syria. Phát biểu tại cuộc họp hằng tháng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường viện trợ xuyên biên giới, đồng thời kêu gọi các nước thành viên trong Hội đồng Bảo an duy trì sự đồng thuận về việc cho phép các hoạt động xuyên biên giới, gia hạn Nghị quyết 2585 về việc này thêm 12 tháng. Trong ảnh: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (giữa) phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 20.6 cho thấy Iran sẽ tăng cường làm giàu urani hơn nữa khi chuẩn bị đưa vào vận hành máy ly tâm IR-6 tân tiến tại cơ sở ngầm Fordow. Tầng, hoặc cụm, gồm 166 máy là tầng IR-6 thứ hai được lắp đặt tại Fordow, một địa điểm nằm sâu bên trong một ngọn núi và đây là tầng duy nhất có khả năng giúp làm giàu urani ở các độ tinh khiết khác nhau dễ dàng hơn. Theo báo cáo mật được IAEA gửi tới các nước thành viên hôm 18.6, các thanh sát viên cơ quan này cho biết Iran sẵn sàng nạp khí uranium hexafluoride (UF6) vào tầng hoặc cụm thứ 2 của máy ly tâm IR-6, được lắp đặt tại nhà máy Fordow. Trong ảnh: Hình ảnh chụp từ vệ tinh GeoEye cho thấy cơ sở làm giàu urani Fordow của Iran. Ảnh: Google Earth/TTXVN


Theo kết quả một cuộc khảo sát mới của tờ The Wall Street Journal với các nhà kinh tế hàng đầu, xác suất kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong năm tới là khoảng 44%. Đây là tỷ lệ cao nhất đối với nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế tại Mỹ trong năm tiếp theo, kể từ khi tờ báo bắt đầu tiến hành khảo sát vào năm 2005. Lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ đã lan nhanh trong bối cảnh lạm phát tăng vọt, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất 0,75% điểm phần trăm, mức tăng nhanh nhất trong 30 năm qua. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán cũng xuống giá. Trong ảnh: Thị trường chứng khoán New York, Mỹ đỏ sàn. Ảnh: THX/TTXVN


Lực lượng hải quan Bỉ ngày 20.6 thông báo đã bắt giữ được 900kg cocaine được giấu trong một thùng hàng chứa hạt cacao. Theo thông báo, vụ bắt giữ trên được thực hiện ở cảng Antwerp và lô hàng có giá trị ước tính khoảng 45 triệu euro (tương đương 47 triệu USD). Thời gian qua, Antwerp là nơi các băng nhóm vận chuyển cocaine hướng đến để đưa loại hàng cấm này vào châu Âu. Thông thường, cocaine được giấu trong các lô hàng vận chuyển hoa quả như chuối hay dứa. Gần đây, các băng nhóm cũng cố tìm các cách mới để qua mặt cơ quan chức năng. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát trưng bày số cocaine thu giữ được tại trụ sở cảnh sát liên bang ở Dendermonde thuộc vùng Flanders, Bỉ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.6