Sự kiện nổi bật ngày 21.6

21/06/2020 18:41

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng; Hải Dương tổ chức ngày hội vào hè... là những sự kiện nổi bật ngày 21.6.

TRONG NƯỚC


Sáng 21.6, tại Hải Phòng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại quận Ngô Quyền, báo cáo về kết quả của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trao đổi với cử tri về nhiều nội dung quan trọng. Cử tri Lê Vũ Thành, cho biết, nhân dân rất ủng hộ chủ trương thực hiện mục tiêu kép và phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Điều đó giúp người dân yên tâm hơn, có niềm tin với Đảng, Nhà nước vì được quan tâm hơn, kể cả người nghèo. Điều đó khiến thế giới ngưỡng mộ Việt Nam, coi Việt Nam là một đất nước đáng sống. Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công Công viên chủ đề VinWonders Vũ Yên, do Tập đoàn Vingroup đầu tư tại đảo Vũ Yên. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự buổi tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 21.6, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020. Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm nay cũng đã thu hút đông đảo các em học sinh và phụ huynh tham gia tìm hiểu. Trong ảnh: Tư vấn, tuyển sinh của Trường đại học Phenikaa trong ngày hội. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN


Ngày 21.6, tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6 với chủ đề “Yoga from home” (tạm dịch: Yoga tại nhà), thu hút sự tham gia của gần 3.000 vận động viên từ các liên đoàn, hội, câu lạc bộ Yoga trong nước và quốc tế. Trước đó đã diễn ra chuỗi các hoạt động như: Yoga với biển tại bãi biển Quảng Hồng, thành phố Cẩm Phả; đồng diễn Yoga với áo dài và nón lá tại bãi biển Tuấn Mai, TP Cẩm Phả; chương trình "Yoga Việt – Kết nối tinh thần Việt" tại Khu du lịch và danh thắng Yên Tử, TP Uông Bí… Trong ảnh: Các vận động viên tham gia đồng diễn. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN


Sáng 21.6, trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hồi 5 giờ 10 ngày 21.6, tại Km 239+700, quốc lộ 37, đoạn qua thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Vào thời điểm nêu trên, chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát 19C – 069.55 kéo rơ moóc biển kiểm soát 20R - 004.42 chở than do Phạm Văn Toán (sinh năm 1988, trú tại xã Sóc Đăng, Đoạn Hùng, Phú Thọ) điều khiển, chạy theo hướng Yên Bái – Tuyên Quang. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ lật, đè lên xe máy mang biển kiểm soát 21B1 – 874.38 đang di chuyển cùng chiều. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do xe đầu kéo vào cua rồi bị lật. Các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN


Ngày 21.6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 16 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 21 đối tượng đang tham gia đánh bạc, tang vật thu giữ gồm 3 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 1 xe ô tô, 8 xe mô tô, trên 210 triệu đồng. Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 21.6, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức "Ngày hội vào hè"; ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện; phát động Tháng hành động phòng chống ma túy và hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khoẻ nhân dân năm 2020. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; tăng cường tuyên truyền tới đoàn viên, thanh thiếu nhi về sự nguy hiểm của ma túy. Năm nay, thời gian thực hiện chiến dịch hè rút ngắn hơn so với các năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các hoạt động phải thiết thực, ý nghĩa, gắn liền với yêu cầu của xã hội. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn cần tổ chức tốt hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích cho thiếu nhi; bảo đảm quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống bạo lực và các hành vi xâm hại trẻ em. Dịp này, Ban Chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện đã ra mắt 9 đội thanh niên tình nguyện. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao quà cho thiếu nhi vượt khó học giỏi. Ảnh: Minh Nguyệt

QUỐC TẾ



Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21.6 dẫn lời người phát ngôn Bộ Mặt trận thống nhất (UFD) của Triều Tiên cho biết, nước này không có ý định xem xét lại hoặc thay đổi kế hoạch rải truyền đơn có nội dung chống Hàn Quốc qua biên giới. Kế hoạch này được coi là một trong những biện pháp của Triều Tiên nhằm phản đối hoạt động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới liên Triều. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 20.6.2020): Người dân Triều Tiên chuẩn bị các tờ truyền đơn có nội dung chống Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định nước này đã bước vào giai đoạn phục hồi sau dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thủ tướng Sanchez tuyên bố kể từ ngày 21.6, Tây Ban Nha sẽ bước vào giai đoạn bình thường mới, khi cho phép các du khách nhập cảnh từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và khu vực Schengen không cần phải tự cách ly hai tuần, đồng thời nối lại hoạt động đi lại giữa 17 cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha. Trong ảnh: Cảnh nhộn nhịp tại một khu phố ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 19.6.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Cảnh sát Mỹ cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ nổ súng xảy ra sáng 21.6 ở TP Minneapolis thuộc bang Minnesota của nước này. Trong thông báo trên trang mạng Twitter, cảnh sát Minneapolis cho hay những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Người dân địa phương được khuyến cáo tránh xa khu thương mại Uptown, gần nhà hát Uptown ở khu Landmark. Hình ảnh trên truyền thông cho thấy các cửa sổ của nhà hát Uptown và mặt trước bị trúng đạn, xung quanh hiện trường có thể nghe thấy những tiếng la hét. Vụ việc xảy ra ở nơi cách khu thương mại Minneapolis và khu vực chứng kiến làn sóng bạo loạn phản đối cái chết của người đàn ông da màu George Floyd chỉ 5 km về phía Tây. Trong ảnh: Cửa sổ của một cửa hàng bị trúng đạn gần hiện trường vụ xả súng ở thành phố Minneapolis, Mỹ ngày 21.6.2020. Ảnh: Twitter/TTXVN


Ngày 21.6, một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại một tòa chung cư cao tầng ở thủ đô Kiev của Ukraine làm ít nhất 1 người thiệt mạng. Theo thông báo của Cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia Ukraine, vụ nổ đã phá hủy 4 tầng của tòa nhà 9 tầng và làm nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chưa rõ có bao nhiêu người ở bên trong tòa nhà khi xảy ra vụ việc, chỉ biết hơn 20 cư dân đã được sơ tán. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Tòa chung cư thủ đô Kiev, Ukraine bị hư hại sau vụ nổ khí gas ngày 21.6. Ảnh: UNIAN/TTXVN


Theo Tân Hoa xã, ngày 21.6, ngọn núi lửa còn hoạt động mạnh nhất tại Indonesia là Merapi một lần nữa "thức giấc", phun trào tro bụi cao tới 6 km lên bầu trời, buộc giới chức phải ban bố cảnh báo hàng không mức cao nhất. Trong một thông báo, Cơ quan Giám sát núi lửa Indonesia cho biết gió đang thổi theo hướng Tây của miệng núi lửa đồng thời khuyến cáo người dân địa phương không đi lại vào khu vực bán kính 3 km từ miệng núi lửa. Trong ảnh: Núi lửa Merapi ở Indonesia phun tro bụi ngày 21.6. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.6