Sự kiện nổi bật ngày 21.5

21/05/2019 21:01

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Liên bang Nga; UBND tỉnh tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019... là những sự kiện nổi bật ngày 21.5.

TRONG NƯỚC


Vào 18 giờ 40 ngày 20.5 theo giờ địa phương, tức khoảng 20 giờ 40 cùng ngày theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Pulkovo 1, Saint Petersburg, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, theo lời mời của Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev. Trong thời gian tại Saint Petersburg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm – Nghĩa trang Piskaryoskoe; thăm Chiến hạm Rạng Đông, Cung điện mùa Đông, Khu lưu niệm của Lenin tại Điện Smolny cùng một số hoạt động khác. Thủ tướng cũng sẽ gặp Quyền Thống đốc Saint Petersburg Beglov A.D, tiếp lãnh đạo Tập đoàn Gazprom. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam sẽ rời Saint Petersburg đi Moscow. Theo chương trình, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam diễn ra tại sân bay Vnukovo 2, Moscow. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm – Nghĩa trang Piskaryoskoe tại TPSaint Petersburg, Liên bang Nga ngày 21.5. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parilla, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Đoàn đại biểu Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức tới Cuba từ ngày 19-21.5. Trong buổi hội đàm ngày 20/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước gần đây, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa hai nước, cũng như về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parilla ký Kế hoạch Tham vấn chính trị giai đoạn 2020-2022 giữa hai Bộ Ngoại giao. Ảnh: Lê Hà-TTXVN


Sáng 21.5, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).Sau khi nghe Báo cáo, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật này. Dự án Luật Kiến trúc đã được thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Tại phiên họp lần thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 21.5, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử công khai phúc thẩm vụ án hình sự đối với 5 bị cáo nguyên là công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm về tội Dùng nhục hình. Tòa đã tuyên phạt Ngô Văn Sáng (sinh năm 1986, nguyên thượng úy) 7 năm tù, Trần Đức Lâm (sinh năm 1989, nguyên thiếu úy) và Nguyễn Phạm Việt Hà (sinh năm 1995, nguyên thượng sĩ) cùng lĩnh 6 năm tù, Hồ Bá Đồng (sinh năm 1991, nguyên trung úy) 5 năm tù, Vũ Trọng Trường (sinh năm 1989, nguyên thượng úy công an) lĩnh 3 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường trên 60 triệu đồng/người cho gia đình người bị hại. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN


Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 21.5, chiếc xe Ben mang biển số 51D - 070.83 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường quốc lộ 14 hướng từ huyện Chơn Thành (Bình Phước) đi tỉnh Đắk Nông khi đi đến đoạn ấp 2, phường Tiến Thành, do không chú ý quan sát nên trong lúc cua gấp, xe Ben kéo luôn chiếc xe máy mang biển số 93P1 - 235.96 do anh Đỗ Trọng Hào (36 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài) điều khiển cùng chiều vào phía trong bánh xe. Vụ tai nạn khiến anh Hào tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, thời điểm chiếc xe Ben gây ra tai nạn chết người đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 2 năm 2017. Lực lượng cảnh sát giao thông công an TP Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 21.5, UBND tỉnh tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi (HSG) năm học 2018 - 2019. Năm học 2018 - 2019, tại kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia, lần đầu tiên học sinh Hải Dương giành 7 giải nhất, 17 giải nhì, 20 giải ba và 26 giải khuyến khích. Cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, Hải Dương có 1 giải nhì, 1 giải ba. Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp quốc gia, học sinh trong tỉnh giành 53 huy chương vàng... Đặc biệt, tại cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019, ở cấp quốc gia, Hải Dương tiếp tục có học sinh giành giải nhất. Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 44 học sinh giành giải nhất, nhì, ba quốc gia và 4 học sinh đoạt giải sáng tạo khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. UBND tỉnh cũng tặng bằng khen, khen thưởng 37 giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đoạt giải cấp quốc gia; tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng HSG... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các học sinh đoạt giải nhất quốc gia năm học 2018 - 2019. Ảnh: Danh Trung

Chiều 21.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Lê Đình Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến công tác tại Thành ủy Hải Dương, chỉ định  đồng chí Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Dương khóa XXII nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 21.5.2019.  Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu trên cương vị mới, đồng chí Long tiếp tục phát huy khả năng, tinh thần trách nhiệm, sớm tiếp cận và hoàn thành tốt trọng trách được giao. Ban Thường vụ, Thành ủy Hải Dương và cán bộ chủ chốt của thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ và cùng với đồng chí Lê Đình Long đề ra những kế hoạch, giải pháp cụ thể, có tầm nhìn để tạo những bước phát triển mới, diện mạo mới của TP Hải Dương, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Đình Long. Ảnh: Hoàng Biên


Ngày 21.5, Ủy ban MTTQ TP Chí Linh đã hoàn thành Đại hội đại biểu lần thứ XXII nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ thành phố phấn đấu tất cả các xã, phường xây dựng được ít nhất 1 mô hình tự quản hoạt động hiệu quả; 100% số thôn, khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" 2 cấp đạt 1-1,5 tỷ đồng; hỗ trợ 20-25 hộ nghèo, hộ cận nghèo sửa chữa và xây nhà ở; tặng 1.000 - 2.000 suất quà cho người nghèo. Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì thực hiện giám sát 2-3 chuyên đề; giám sát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại đạt ít nhất 70% tổng số đơn thư.... Đại hội đã hiệp thương cử 56 người tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Trong ảnh: Quang cảnh đại hội. Ảnh: Tiến Mạnh


Khoảng 15 giờ ngày 21.5, tàu thủy Hạ Long 09, biển kiểm soát QN-6626 lưu thông theo hướng Hải Phòng đi Phà Mây (Kinh Môn) trên sông Kinh Môn, khi qua khu vực cầu An Thái (nằm trên quốc lộ 17B) đã va đập và mắc kẹt vào gầm. Vụ va chạm làm vỡ đầu dầm tại gối kê khung T nhịp 5 (khoang thông thuyền chính), đầu dầm chữ I bê tông cốt thép dự ứng lực 24 m, phần bê tông lan can giữa nhịp 5 và vỡ bê tông trụ T4; đồng thời làm hư hại một số đoạn cáp viễn thông dưới gầm cầu. Sau khoảng 1 giờ, tàu Hạ Long 09 đã di chuyển khỏi vị trí xảy ra va chạm, được lai dắt ngược và neo đậu tại phía hạ lưu. Cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết vụ việc. Trong ảnh: Chiếc tàu đi hướng hạ lưu – thượng lưu bị mắc kẹt dưới gầm cầu. Ảnh: Tiến Huy

Q
UỐC TẾ


Tổng thống đương nhiệm của Indonesia - ông Joko Widodo - đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, sau khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng được Ủy ban Bầu cử quốc gia công bố vào sáng 21/5/2019. Ông Joko Widodo đã xuất hiện cùng người liên danh tranh cử - ông Ma'ruf Amen - và khẳng định với các phóng viên: "Sau khi chúng tôi tuyên thệ, chúng tôi sẽ là Tổng thống và Phó Tổng thống của Indonesia nhiệm kỳ 2019-2024. Chúng tôi sẽ là những nhà lãnh đạo và bảo vệ tất cả người Indonesia". Trong ảnh: Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa) và ông Ma'ruf Amen (phải) xuất hiện trước người dân ở Jakarta ngày 21.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.5, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành Nhà máy Điện Hạt nhân Fukushima số 1, phải xem xét cẩn thận kế hoạch sử dụng lao động nước ngoài tại nhà máy này theo chính sách cấp thị thực mới. Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Takumi Nemoto cho biết việc xây dựng tiêu chuẩn quản lý an toàn và sức khỏe là rất cần thiết và các tiêu chuẩn (đối với lao động nước ngoài) phải tương đương hoặc thậm chí phải cao hơn so với các tiêu chuẩn áp dụng đối với lao động Nhật Bản. Trong ảnh: Công nhân tham gia phá dỡ Nhà máy Điện Hạt nhân Fukushima ở Okuma, Fukushima ngày 13.2.2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Nhóm điều tra của Liên hợp quốc (LHQ) về nạn thảm sát tộc người Yazidi ở Iraq và các tội diệt chủng khác đã tiến hành khai quật 12 ngôi mộ tập thể và đang thu thập chứng cứ để phục vụ xét xử tại các tòa án Iraq và các tòa án quốc gia khác. Nhóm điều tra của LHQ được thành lập theo quyết định của Hội đồng Bảo an LHQ năm 2017 nhằm đưa những tội ác của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ra trước ánh sáng công lý và buộc những tay súng cực đoan đối mặt với các hình phạt vì tội ác chiến tranh gây ra tại Iraq và Syria. Trong ảnh: Nhân viên pháp y và các chuyên gia điều tra tại khu vực khai quật một ngôi mộ tập thể chôn hàng trăm người Yazidi bị thảm sát bởi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Sinjar, Iraq ngày 15.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.5, cảnh sát New Zealand đã chính thức cáo buộc Brenton Tarrant tội danh khủng bố sau khi y thực hiện các vụ tấn công nhằm vào hai thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch hồi tháng 3 vừa qua khiến 51 người thiệt mạng. Cảnh sát New Zealand tuyên bố: "Cáo buộc tham gia hành động khủng bố chiểu theo Mục 6A Luật Chống khủng bố năm 2002 đã được đưa ra đối với Brenton Tarrant". Cảnh sát cho biết ngoài cáo buộc tội danh khủng bố, tên này hiện đối mặt với 51 tội danh giết người và 40 tội danh mưu sát. Trong ảnh (chụp qua video của Đài phát thanh truyền hình TRT của Thổ Nhĩ Kỳ): Đối tượng được cho là Brenton Tarrant, hung thủ thực hiện các vụ tấn công ở Christchurch, New Zealand tại sân bay quốc tế Ataturk ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 13.9.2016. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.5, nhà leo núi người Nepal Kami Rita đã lập kỷ lục mới đặt chân lên đỉnh Everest lần thứ 24 và lần thứ hai chinh phục “nóc nhà của thế giới” chỉ trong một tuần. Giới chức Bộ Du lịch Nepal cho biết nhà leo núi Kami Rita, 49 tuổi, đã chinh phục đỉnh Everest cao 8.848 mét lần thứ 23 cách đây 6 ngày, phá vỡ kỷ lục của chính mình. Ông Kami Rita lại lập kỷ lục mới ngày 21.5 cùng một số nhà leo núi khác.Ông Kami Rita cho biết mục tiêu của ông là chinh phục nóc nhà của thế giới ít nhất 25 lần. Là một người Sherpa – bộ tộc chuyên dẫn đường và hỗ trợ các nhà leo núi ở Himalaya, ông Kami đã chinh phục đỉnh Everest lần đầu tiên vào năm 1994 khi ông 24 tuổi. Trong ảnh (tư liệu): Nhà leo núi người Nepal Kami Rita (trái) nhận giải thưởng Tenzing Hillary sau khi chinh phục đỉnh Everest lần thứ 9, ngày 29.5.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.5