Sự kiện nổi bật ngày 21.3

21/03/2019 19:56

Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về báo cáo kết quả 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị về thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế-xã hội... là những sự kiện nổi bật ngày 21.3.

TRONG NƯỚC


Sáng 21.3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về báo cáo kết quả 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đối với 15 cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Sáng 21.3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị ASEAN về phát triển mạng thông tin di động thứ 5 (5G). Hội nghị có sự tham gia của đại biểu quốc tế là Bộ trưởng, Lãnh đạo các cơ quan quản lý về viễn thông các nước ASEAN và các nước đối thoại, đại diện các tổ chức quốc tế chuyên ngành, Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu về sản xuất và khai thác dịch vụ viễn thông. Đây là Hội nghị đầu tiên của ASEAN về phát triển mạng 5G với chủ đề “5G và Kỷ nguyên số - 5G and the Digital Era”. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 21.3, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đã đến thăm, trao tặng bằng khen đột xuất cho Ban chuyên án ma túy 218 LP do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đăk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Đoàn 3 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ tư lệnh Bộ đội biên Phòng), Đội 6 (Cục Phòng chống buôn lậu, Tổng cục hải Quan) điều tra, triệt phá đường dây ma túy, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 300 kg ma túy tổng hợp dạng đá vào tối 20.3.  Trong ảnh: Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho Ban chuyên án 218 LP. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN


Sáng 21.3, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP). Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương - OceanBank). Hai bị cáo trong vụ án này gồm: Từ Thành Nghĩa (sinh năm 1962, nguyên Tổng Giám đốc VSP), Võ Quang Huy (sinh năm 1961, nguyên Chánh kế toán VSP) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Bị cáo Võ Quang Huy (đứng bên trái, sinh năm 1961, nguyên Chánh kế toán VSP) và bị cáo Từ Thành Nghĩa (đứng bên phải, sinh năm 1962, nguyên Tổng Giám đốc VSP) và phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 21.3, bác sỹ Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa thực hiện phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ có kích thước 30x50cm,nặng 30 kg cho cụ bà Trần Thị T. (78 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa). Hai ngày sau mổ, sức khỏe của cụ bà ổn định và đang phục hồi tốt. Đây là trường hợp phẫu thuật u buồng trứng có kích thước lớn nhất từ trước đến nay tại Bệnh viện Quận Thủ Đức. Trong ảnh: Khối u bồng trứng khổng lồ nặng 30kg sau khi đưa ra khỏi ổ bụng bệnh nhân 78 tuổi. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Chiều 21.3, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh về thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành trong việc tham mưu, hiện thực hoá những chủ trương hợp tác giữa 2 địa phương trong năm 2018. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các sở, ngành, địa phương giáp ranh tiếp tục tăng cường trao đổi, thống nhất để đề xuất chủ trương, thực hiện hợp tác trên các lĩnh vực. Các địa phương giáp ranh tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm với nhau, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển KT-XH. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung


Ngày 21.3, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 xem xét báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quý I, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi, dự toán ngân sách nhà nước quý II.2019 và các tờ trình do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ dự thảo. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đánh giá kỹ hơn về tình hình xây dựng nông thôn mới, không để phong trào này chững lại. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sớm hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp…  Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp. Ảnh: Hải Minh


Chiều 21.3, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban chỉ đạo 515) tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 9 tháng triển khai thực hiện đề án “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành kết luận địa bàn ở 3 cấp (thôn, xã, huyện), là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua rà soát, toàn tỉnh có 38.941 liệt sĩ đang được các cơ quan, đơn vị quản lý. Tỉnh tiếp nhận danh sách 3.821 liệt sĩ được chôn cất trên địa bàn do các đơn vị, địa phương khác chuyển đến... Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Vy


Khoảng 11 giờ, ngày 21.3, tại điểm giao cắt giữa đường dân sinh từ khu dân cư Vũ Thượng, phường Ái Quốc (TP Hải Dương) ra quốc lộ 5 với đường sắt Hà Nội - Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn làm 2 người chết. Tàu hỏa LP3 lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đâm vào xe máy, làm cả hai người ngồi trên xe máy tử vong. Các nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mai Khanh (sinh năm 1974 ở phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) và chị Phạm Thị Tới (sinh năm 1970 ở thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, Gia Lộc). Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đỗ Quyết

QUỐC TẾ


Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris ngày 21.3 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí "gói gọn" những nỗ lực chung của hai nước để phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Washington đã từ chối bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn, trong khi Seoul tìm cách nới lỏng một số biện pháp trừng phạt này để nối lại các dự án kinh tế xuyên biên giới và giảm bớt các lo ngại về an ninh của Triều Tiên. Sự bất đồng này tăng lên từ sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước tại Việt Nam giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vốn kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại cuộc gặp ở New York, Mỹ ngày 24.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ban hành lệnh cấm ngay lập tức đối với việc bán tất cả các chủng loại súng bán tự động và súng trường tấn công, sau khi xảy ra vụ thảm sát tại hai đền thờ Hồi giáo ở Christchurch cuối tuần trước, làm 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Ngoài ra, bà Ardern cũng công bố các biện pháp tạm thời nhằm chấm dứt ngay việc mua vũ khí ồ ạt trước khi đạo luật mới liên quan tới các biện pháp này có hiệu lực. Trong ảnh: Một cửa hàng bán súng ở ngoại ô Christchurch, New Zealand, ngày 18.3.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.3, hàng loạt vụ nổ đã xảy ra ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy 3 tiếng nổ lớn nhằm vào các buổi lễ Nawroz chào mừng Năm mới cổ truyền (theo lịch Ba Tư) gần đền thờ Sakhi ở phía Tây thủ đô Kabul của nước này. Các vụ nổ xảy ra khi một đám đông người dân đang đi bộ hướng tới ngôi đền. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom ở tỉnh Kandahar, Afghanistan, ngày 17.3. Ảnh: THX/TTXVN


Cơ quan khí tượng thủy văn Hàn Quốc (KMA) cho biết một trận động đất nhẹ đã xảy ra vào sáng 21/3, tại khu vực gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri, nơi Triều Tiên từng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 vào năm 2017. Theo KMA, trận động đất có cường độ 2,8 xảy ra ở vị trí cách huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong 45 km về hướng Bắc-Tây Bắc. Tâm chấn của trận động đất được xác định ở độ sâu 10km, nằm cách bãi thử hạt nhân Punggye-ri 1km. Tuy nhiên, KMA và Viện nghiên cứu địa chất Hàn Quốc nhận định trận động đất trên rất có thể là hiện tượng tự nhiên, không phải do các vụ thử hạt nhân gây ra. Trong ảnh (tư liệu): Hình ảnh do vệ tinh DigitalGlobe chụp cho thấy bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: AP/TTXVN


Bão Idai có thể là một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất tại khu vực miền Nam châu Phi. Người phát ngôn của Liên hợp quốc (LHQ) Farhan Haq đã đưa ra nhận định trên trong báo cáo đánh giá mức độ thiệt hại do bão Idai gây ra khi cơn bão này đổ bộ vào 3 nước miền Nam châu Phi là Malawi, Mozambique và Zimbabwe, cướp đi mạng sống của ít nhất 360 người. Trong ảnh: Người dân sơ tán khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của bão Idai tại Beira, Mozambique, ngày 19.3.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.3