Sự kiện nổi bật ngày 21.11

21/11/2018 17:58

Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11... là những sự kiện nổi bật ngày 21.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 21.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tiến độ cổ phần hóa trong năm 2018 là chậm, có khả năng không đạt được theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra một số tồn tại, bất cập như hiệu quả, đóng góp của nhiều doanh nghiệp Nhà nước còn thấp, Thủ tướng cho rằng, nếu quản trị tốt hơn, đầu tư, nhất là đầu tư khoa học công nghệ tốt hơn thì đóng góp sẽ tốt hơn nữa. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 21.11, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội và gần 200 đại biểu là doanh nhân ưu tú, tiêu biểu cho hàng triệu doanh nhân đang hoạt động trong hơn 600.000 doanh nghiệp tư nhân trên cả nước, các chi hội, các tổ chức trực thuộc và cơ quan Trung ương Hội Doanh nhân tư nhân. Trong ảnh: Quang cảnh đại hội. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 21.11,tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn diễn ra chuỗi triển lãm: Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may lần thứ 18 (VTG 2018); Triển lãm máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu dệt may (VitaTex); Triển lãm ngành công nghiệp da giày và nguyên phụ liệu tại Việt Nam (VFM) và Triển lãm ngành công nghiệp hóa chất dệt may tại châu Á lần thứ 8 (INTERDYE ASIA 2018). Chuỗi triển lãm là nơi tập hợp hầu hết các ngành công nghiệp và toàn diện nhất, tạo cơ hội cho các nhà sản xuất Việt Nam trải nghiệm và tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu với những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, hiện đại và tiết kiệm thời gian. Trong ảnh: Các sản phẩm thủ công địa phương thu hút khách tham quan Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN


Ngày 21.11, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Dũng 33 tuổi, trú tại tỉnh Cao Bằng về hành vi “buôn bán hàng cấm” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 18.11, tại khu vực xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Công an huyện Đông Anh đã phát hiện và bắt giữ chiếc xe ô tô biển kiểm soát 11A-009.38 do một nam thanh niên điều khiển vận chuyển 1 thùng hàng chứa 20 cuộn pháo cỡ lớn, có trọng lượng hơn 20kg. Trong ảnh: Đối tượng Dũng cùng tang vật. Ảnh: TTXVN


Ngày 21.11, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng chuyên đột nhập lấy cắp tài sản có giá trị lớn tại các căn biệt thự trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng là Nguyễn Quang Nguyên, Phạm Văn Cửu (cùng sinh năm 1986) và Nguyễn Công Hoan (sinh năm 1995); cả 3 đều trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành dựng lại hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 21.11, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 để xem xét, cho ý kiến vào một số báo cáo: báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến đầu tư công năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2019-2021... và một số tờ trình. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp. Ảnh: Dũng Cường


Ngày 21.11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Sao Đỏ (Chí Linh); thị trấn Kinh Môn, các xã Long Xuyên, Thái Thịnh, Hiến Thành, Minh Hòa, Hiệp An (Kinh Môn) và các xã Cẩm Đoài, Cẩm Đông, Cẩm Phúc (Cẩm Giàng). Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, tập trung vào vấn đề: cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí cho các xã đã bàn giao nhiều diện tích đất nông nghiệp cho phát triển công nghiệp; xem xét cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với những trường có số học sinh, số lớp tăng; vấn đề ô nhiễm môi trường; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, mất an toàn giao thông... Trong ảnh: Cử tri huyện Kinh Môn kiến nghị về vấn đề bảo vệ môi trường. Ảnh: Hà Nga


Ngày 21.11, đoàn xúc tiến thương mại của tỉnh tham gia hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018 do Bộ Công thương, UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức. Có 16 doanh nghiệp của Hải Dương tham gia hội nghị giao thương. Nhiều sản phẩm của tỉnh như rươi và các sản phẩm chế biến từ rươi, gạo hữu cơ bãi rươi (Tứ Kỳ); ổi Liên Mạc, bưởi Lập Lễ, vải thiều sấy khô (Thanh Hà); gạo nếp cái hoa vàng, sắn dây (Kinh Môn); rau an toàn (Gia Lộc), mật ong (Chí Linh)… đã được nhiều người tiêu dùng, doanh nghiệp của Hà Nội quan tâm. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương thăm gian hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh. Ảnh: Hải Minh


Chiều 21.11, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Giải cầu lông, bóng bàn thu hút gần 60 vận động viên (VĐV) đến từ 11 đơn vị tham gia. Kết quả, môn bóng bàn, các VĐV Báo Hải Dương thắng áp đảo ở cả 2 nội dung thi đấu. VĐV Vũ Thành Long nhất đơn nam, cặp đôi VĐV Mai Văn Phú và Trần Đình Hà nhất đôi nam. Môn cầu lông, cặp đôi VĐV Vũ Văn Nhật, Ninh Văn Phương (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) nhất đôi nam; VĐV Bùi Hữu Tuyển (Văn phòng Tỉnh uỷ) nhất đơn nam; cặp đôi VĐV Nguyễn Trí Công, Lê Thị Liên (Trường Chính trị tỉnh) nhất đôi nam nữ. Trong ảnh: Cặp đôi vận động viên Nguyễn Trí Công và  Lê Thị Liên thuộc Trường Chính trị trỉnh (bên phải) nhất nội dung thi đấu đôi nam nữ môn bóng bàn. Ảnh: Thanh Nga


Sáng 21.11, Bảo tàng tỉnh khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và lễ hội truyền thống tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Chuyên đề giới thiệu hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh với 3 nội dung chính: di sản văn hoá phi vật thể quốc gia tại Hải Dương; lễ hội và các nghi thức, sự lệ, trò chơi dân gian tiêu biểu; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Trưng bày sẽ diễn ra đến hết ngày 25.12 tới. Trong ảnh: Các bạn trẻ ở TP Hải Dương tham quan trưng bày. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ


Trong khuôn khổ chuyến thăm Philippines, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Chủ tịch Hạ viện Gloria Macapagal Arroyo và Chủ tịch Thượng viện nước chủ nhà Vicente Sotto III ngày 21.11 tại thủ đô Manila, trong đó hai bên nhất trí tăng cường các cuộc trao đổi giữa cơ quan lập pháp hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Philippines Gloria Macapagal Arroyo (thứ 5, phải) và Chủ tịch Thượng viện Vicente Sotto III (thứ 4, phải) trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 4, trái) tại Manila ngày 21.11. Ảnh: THX/TTXVN


Chính phủ Hàn Quốc ngày 21.11 thông báo giải thể “Quỹ hỗ trợ cho nạn nhân là phụ nữ mua vui” được thành lập năm 2016 trên cơ sở thỏa thuận đạt được với Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra sau khi nhà chức trách tiếp nhận rất nhiều ý kiến không đồng thuận xung quanh việc thành lập và sử dụng nguồn quỹ. Cụ thể, quỹ không dựa trên ý kiến và nguyện vọng của những nạn nhân là “phụ nữ mua vui". Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành trao đổi ngoại giao với Chính phủ Nhật Bản về vấn đề này. Trong ảnh: Người dân tuần hành kêu gọi giải thể “Quỹ hỗ trợ cho nạn nhân là phụ nữ mua vui” tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 21.11. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Chính phủ Afghanistan đã tuyên bố quốc tang trong ngày 21.11 để tưởng niệm hàng chục dân thường thiệt mạng trong vụ đánh bom ở thủ đô Kabul đêm trước đó. Vụ đánh bom liều chết này xảy ra tại cuộc họp Hội đồng Ulema được tổ chức ở Kabul, cướp đi sinh mạng của hơn 60 người và khiến 80 người bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom liều chết tại Kabul, Afghanistan ngày 21.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.11, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) thông báo ứng viên người Hàn Quốc Kim Jong Yang đã được bầu làm Chủ tịch mới của tổ chức này tại phiên họp Đại Hội đồng Interpol lần thứ 87 ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Ông Kim Jong Yang, sinh năm 1961, là một cựu quan chức cảnh sát Hàn Quốc. Ông giữ cương vị Quyền Chủ tịch Interpol sau khi Chủ tịch tiền nhiệm Mạnh Hoành Vĩ, người Trung Quốc, bị bắt giữ với cáo buộc phạm tội tham nhũng. Trong ảnh (tư liệu): Ông Kim Jong Yang khi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban điều hành Interpol, trong cuộc họp báo tại Changwon, Hàn Quốc ngày 23.1.2018. Ảnh: AP/TTXVN


Tạp chí Tiểu đường và nội tiết học Lancet ngày 21.11 công bố kết quả nghiên cứu cho thấy hàng chục triệu người trên thế giới có nguy cơ không được tiêm insulin để điều trị bệnh tiểu đường nếu không có sự cải thiện mạnh mẽ trong việc tiếp cận và khả năng mua loại thuốc này. Nhu cầu về insulin hiện đang tăng cao kỷ lục do số người mắc bệnh tiểu đường trên toàn cầu ngày một gia tăng. Trong ảnh: Bút tiêm insulin được sản xuất tại Công ty dược của Mỹ ở Fegersheim, miền đông Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.11