Sự kiện nổi bật ngày 21.10

21/10/2021 22:12

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ nhiệm kỳ 2021 - 2024 khu vực châu Âu, Nam Âu và Trung Á cho 8 cán bộ ngoại giao... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 21.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 21.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ nhiệm kỳ 2021 - 2024 khu vực châu Âu, Nam Âu và Trung Á cho 8 cán bộ ngoại giao. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các tân đại sứ, nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó cho các đại sứ. Chủ tịch nước đề nghị các đại sứ phát huy phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, hòa hiếu, chân thành từ trái tim đến trái tim, tạo dựng sự tin cậy chính trị cao; tạo ra nền tảng hợp tác vững chắc trên tất cả các lĩnh vực, tranh thủ tối đa tiềm lực của các đối tác để phát triển mọi mặt kinh tế, xã hội trong nước; thúc đẩy mở rộng thị trường nước ngoài…Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ nhiệm kỳ 2021 - 2024 cho 8 Đại sứ Việt Nam nhận nhiệm vụ ở nước ngoài. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.


Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, sáng 21.10, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. chiều 21.10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật Cảnh sát cơ động; Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Cảnh sát cơ động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng phát biểu ý kiến tại buổi thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Ngày 21.10, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luận đảng. Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN.


Chiều 21.10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Dự lễ trao giải có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Minh Đức - TTXVN.


Từ 21.10, Hãng hàng không Vietjet sẽ khôi phục khai thác toàn bộ các đường bay kết nối TP Hồ Chí Minh với Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trên cả nước, đáp ứng nhu cầu di chuyển an toàn, nhanh chóng của người dân. Trong đó, các đường bay kết nối giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng khai thác 2 chuyến khứ hồi/ ngày. Đến 30.11.2021, mạng bay của Vietjet sẽ mở lại với 48 đường bay, phục vụ hành khách bay khắp Việt Nam. Vietjet tiếp tục dành tặng hàng ngàn vé Eco 0 đồng dành cho người lao động tại các tỉnh, thành phố quay trở lại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để ổn định sản xuất, quay trở lại với cuộc sống bình thường, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế. Trong ảnh: Hành khách lên máy bay của Vietjet tại sân bay Nội Bài. Vietjet hỗ trợ xét nghiệm nhanh Covid-19 miễn phí cho toàn bộ hành khách bay từ TP Hồ Chí Minh và từ 22.10 miễn phí xét nghiệm cho hành khách bay từ Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN.


Ngày 21.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, khoảng 01 giờ ngày 20.10, tại khu vực thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), thực hiện chuyên án số LS1021, Phòng phòng chống Ma túy và Tội phạm (thuộc Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng gồm Nông Văn Hòa, sinh năm 1992 (trú tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn); Vũ Văn Thắng, sinh 1988 (trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) và Vũ Bá Toàn, sinh 1993 (trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đang tổ chức đưa 5 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép; nhóm này sẽ được trả 27,5 triệu đồng nếu thành công. Trong ảnh: Nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH

Chiều 21.10, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh để xem xét và cho ý kiến về nội dung các tờ trình, báo cáo của các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài chính trong phối hợp các sở, ngành, địa phương xây dựng tờ trình về quy định tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025. Để sử dụng hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn vốn điều tiết, nguồn vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải quản lý, phân bổ nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm. Về chủ trương đầu tư 4 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, đồng chí  Triệu Thế Hùng cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải đầu tư dự án tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025... Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh. Ảnh: Phan Anh

Trưa 21.10, UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận 60.000 khẩu trang y tế do Tập đoàn Silkroad tài trợ. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ghi nhận, cảm ơn tình cảm, những đóng góp tích cực của Tập đoàn Silkroad đối với tỉnh Hải Dương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí khẳng định số khẩu trang mà tập đoàn dành tặng cho tỉnh là món quà rất có ý nghĩa trong bối cảnh Hải Dương đang mở lại nhiều hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tỉnh sẽ phân bổ và sử dụng hiệu quả số khẩu trang mà tập đoàn đã tặng. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng tiếp nhận 60.000 khẩu trang do Tập đoàn Silkroad trao tặng. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ

Ngày 20.10, tại Hội nghị quốc tế về Afghanistan, Nga và các nước trung gian như Trung Quốc và Iran đã nhất trí phối hợp với phong trào Taliban để thúc đẩy an ninh trong khu vực, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan thực hiện các chính sách ôn hòa. Đáp lại, Taliban đã nhất trí hợp tác với các nước có tầm ảnh hưởng trong khu vực để giải quyết các mối đe dọa từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang trỗi dậy ở Afghanistan. Trong ảnh: Các thành viên phái đoàn Taliban dự hội nghị quốc tế về Afghanistan tại Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 21.10, Hàn Quốc đã phóng tên lửa không gian đầu tiên được phát triển trong nước, trong nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy chương trình không gian vũ trụ của nước này và tham gia câu lạc bộ các cường quốc không gian. Theo Bộ Khoa học Hàn Quốc, tên lửa KSLV-II, còn được gọi là Nuri, đã được phóng từ Trung tâm vũ trụ Naro ở thị trấn ven biển Goheung, miền Nam Hàn Quốc. Tên lửa Nuri nặng 200 tấn, mang theo một vệ tinh giả nặng 1,5 tấn vào quỹ đạo Trái Đất. Đây là tên lửa đầu tiên của Hàn Quốc được thiết kế và phát triển hoàn toàn trong nước. Trong ảnh: Tên lửa Nuri được phóng từ Trung tâm vũ trụ Naro ở thị trấn ven biển Goheung, miền Nam Hàn Quốc ngày 21.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN.


Theo hãng thông tấn Yonhap, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết ngày 20.10, một tàu đánh cá trọng tải 239 tấn của Trung Quốc bị lật chìm ngoài khơi thành phố Gunsan, Tây Nam Hàn Quốc. Khi gặp nạn, trên tàu có 15 thuyền viên, trong đó 12 người đã được cứu và hiện vẫn còn 3 người mất tích. Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Hàn Quốc đã triển khai 4 tàu tuần tra và 2 máy bay hỗ trợ công tác tìm kiếm cùng với 1 tàu kiểm ngư và 2 tàu đánh cá của Trung Quốc tại hiện trường. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp khó khăn do biển động và thời tiết xấu. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tàu cá của Trung Quốc bị lật chìm ngoài khơi TP Gunsan, Tây Nam Hàn Quốc ngày 21.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN.


Số người thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra sáng 21.10 tại một nhà hàng ở TP Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã tăng lên 3 người với hơn 30 người bị thương. Vụ nổ đã làm nhiều tòa nhà và xe cộ xung quanh bị hư hại. Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều khả năng rò rỉ khí ga là nguyên nhân dẫn tới vụ nổ trên. Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết đã triển khai 3 xe chữa cháy tới hiện trường. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ tại nhà hàng ở TP Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, ngày 21.10.2021. Ảnh: THX/TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.10