Sự kiện nổi bật ngày 21.1

21/01/2019 17:26

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng triển khai trọng tâm năm 2019, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Kim Lương làm 8 người chết... là những sự kiện nổi bật ngày 21.1.

TRONG NƯỚC



Ngày 21.1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức Phiên họp thứ 15 dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhất trí với báo cáo đánh giá và các ý kiến phát biểu tại phiên họp, đồng thời chỉ rõ: Năm 2019 và những năm tới, sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước đang chuyển sang giai đoạn mới, cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu; cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng còn nhiều khó khăn, phức tạp; nhân dân đòi hỏi công tác phòng chống tham nhũng phải tiếp tục quyết liệt, duy trì được phong trào, xu thế như hiện nay. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Sáng 21.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2018 vừa qua, nhiệm vụ chính trị của Tổng cục tiếp tục yêu cầu cao, khẩn trương hơn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tình báo Quốc phòng tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt, toàn diện các mặt công tác, trong đó có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tối 20.1, đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Australia do ngài Scott  Ryan, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Sáng 21.1, Lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại hội đàm sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện và đoàn, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Australia. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 21.1, đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn thăm, chúc Tết, tặng quà hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Tiền Giang. Đoàn công tác đã trao 200 phần quà có tổng trị giá 250 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân ủng hộ tỉnh Tiền Giang tặng thêm 6 căn nhà tình nghĩa, trị giá mỗi căn 50 triệu đồng và 300 phần quà tết có tổng giá trị 420 triệu đồng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí - TTXVN



Chiều 21.1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 21.1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành khoa học và công nghệ năm 2019 nhằm tổng kết, đánh giá các kết quả đã đạt được trong năm 2018, đề ra các giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả mà Bộ Khoa học và Công nghệ đạt được trong năm qua, đây là kết quả của cả quá trình dài chứ không chỉ của riêng năm 2018. Điển hình, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã có sự tăng bậc liên tục trong 2 năm gần đây. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Ngày 21.1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Các bị cáo gồm: Vũ Mạnh Tùng (sinh năm 1974, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn), Nguyễn Hoài Giang (sinh năm 1968, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Phạm Xuân Quang (sinh năm 1980, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn); Đinh Văn Ngọc (sinh năm 1973, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 355 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 21.1, tại quảng trường phía Bắc hầm đường bộ Cù Mông (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định),Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã phát lệnh thông xe hầm đường bộ Cù Mông nối liền hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Đây là tuyến hầm cuối cùng trong dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm: Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân 2), do Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả làm chủ đầu tư. Sau khi đưa vào sử dụng, các phương tiện giao thông chỉ mất 6 phút di chuyển cho đoạn đường bao gồm 2,6 km hầm và 4,02 km đường dẫn. Trong ảnh: Nghi thức cắt băng thông xe hầm đường bộ Cù Mông. Ảnh: Thế Lập - TTXVN



Ngày 21.1, tại công trình xây dựng tòa nhà cao ở tầng đường Châu Thị Tế, thuộc khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc (An Giang), một nhóm công nhân gồm 2 nam và 1 nữ đang thực hiện phần việc đổ bê tông ở tầng 4 của tòa nhà thì bất ngờ bị rơi xuống đất làm 2 người tử vong tại chổ, 1 người bị chấn thương sọ não, đa chấn thương. Hiện, các ngành chức năng liên quan của thành phố Châu Đốc đã tạm đình chỉ thỉ công công trình để kiểm tra toàn bộ hệ thống bảo đảm an toàn lao động tại công trình và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

TRONG TỈNH




Chiều 21.1, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1.2019 thông qua các chương trình, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức 3 kỳ họp. Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI (kỳ họp bất thường) dự kiến vào đầu tháng 5.2019, tập trung vào nội dung sáp nhập thôn, khu dân cư và xây dựng thị xã Kinh Môn. Kỳ họp thường kỳ thứ 10 và 11 dự kiến vào tháng 7 và đầu tháng 12.2019. Về chương trình giám sát cần tập trung vào các vấn đề có tác động đến đông đảo nhân dân... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Ngọc Hùng




Khoảng 14 giờ ngày 21.1, trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Kim Lương (Kim Thành) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết, 8 người bị thương. Chiếc ô tô tải 29C-719.53 khi đang lưu thông hướng Hà Nội - Hải Phòng đã đâm vào đoàn gồm hơn 70 người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ xã trở về. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia; Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PV



Ngày 21.1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch TĐT dân số và nhà ở năm 2019 tới các thành viên BCĐ, giám sát viên cấp tỉnh, công chức Cục Thống kê, Trưởng ban và Chánh văn phòng BCĐ cấp huyện... Cuộc TĐT dân số và nhà ở sẽ chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 1.4. Đây là cuộc TĐT đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong tất cả các công đoạn, trong đó sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Anh

QUỐC TẾ



Ngày 21.1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo điện đàm để thảo luận về vấn đề Triều Tiên, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và các vấn đề liên minh giữa Seoul và Washington. Cùng ngày, ông Pompeo cũng điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono thảo luận về tình hình Triều Tiên. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) với hai người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono (giữa) và Hàn Quốc Kang Kyung-wha (phải) trong cuộc hội đàm tại thủ đô Tokyo ngày 8.7.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.1