Sự kiện nổi bật ngày 20.8

20/08/2019 18:14

Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển kinh tế miền Trung; Đoàn công tác của Cục Hậu cần Quân khu 3 đã kiểm tra công tác hậu cần khu vực phòng thủ của tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 20.8.

TRONG NƯỚC



Ngày 20.8, tại Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung. Đây là hội nghị quy mô lớn do Chính phủ tổ chức, thu hút hơn 700 đại biểu là lãnh đạo nhiều bộ, ngành trung ương; đại diện, lãnh đạo 14 tỉnh, thành phố Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) và các chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng đề nghị các địa phương miền Trung cần định hướng phát triển bám sát năm trụ cột kinh tế: ngư nghiệp, du lịch, đặc biệt là du lịch biển, đảo; phát triển cảng biển, dịch vụ logistics, chế tạo, chế biến gắn với lợi thế cảng biển; phát triển năng lượng tái tạo và nghiên cứu các dạng năng lượng khác. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 20.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đồng chí Bounpone Bouttanavong, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bounpone Bouttanavong và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sang thăm chính thức Việt Nam; đồng thời cho biết, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và nhận thức sâu sắc rằng việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Lào là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa đối với sự phát triển của mỗi nước. Buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Carlos Rafael Miranda Martinez. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Bounpone Bouttanavong. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 20.8, tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng (xóm Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2019, tôn vinh những giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc trên cả nước. Giải thưởng Cánh én hồng năm 2019 được trao cho 15 anh, chị Tổng phụ trách Đội tiêu biểu trong tổng số hơn 26.000 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong cả nước. Trong ảnh: Các giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi được tôn vinh tại Lễ trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2019. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN



Ngày 20.8, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại chòi nuôi vịt vào ngày 9.2.2019, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thành Hổ (45 tuổi, quê Long An, thường trú tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) tử hình về tội giết người. Trong ảnh: Bị cáo nghe tuyên án tại tòa. Ảnh: Phúc Hậu – TTXVN



Ngày 20.8, thi thể 3 nạn nhân trong vụ đuối nước ngày 18/8 khi đi chơi thác Ia Găng, thuộc xã Ia Găng, huyện Ia Grai (Gia Lai) đã được tìm thấy và đưa lên bờ. Hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục liên quan trước khi bàn giao cho gia đình. Ba nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Đình Quang (sinh năm 2000 trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Ia Kha), Bùi Văn Đức (sinh năm 2000, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha) và Phan Viết Linh (sinh năm 1997, trú tại làng Mèo, xã Ia Grăng). Trong ảnh: Lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tỉnh Gia Lai tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp nạn. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

TRONG TỈNH



Ngày 20.8, Đoàn công tác của Cục Hậu cần Quân khu 3 đã kiểm tra công tác hậu cần khu vực phòng thủ của tỉnh. Đoàn đánh giá cao kết quả công tác hậu cần khu vực phòng thủ của tỉnh, đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên ngành hậu cần trong toàn tỉnh. Nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng với các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức xây dựng các hạng mục công trình trong căn cứ hậu cần của tỉnh và Quân khu. Trong ảnh: Kiểm tra quân tư trang và vật chất hậu cần trong thực hiện nhiệm vụ dã ngoại. Ảnh: Hà Vy



Chiều 20.8, phát biểu kết luận tại hội nghị triển khai công tác tổng kiểm kê đất đai (KKĐĐ) và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc tổ chức KKĐĐ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải được thực hiện chặt chẽ, chính xác. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập phương án, xây dựng dự toán kinh phí kiểm kê theo quy định; lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện, chủ trì KKĐĐ chuyên đề và tổng hợp số liệu báo cáo theo quy định. UBND các huyện, thành phố khẩn trương thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc để triển khai thực hiện, rà soát phạm vi địa giới hành chính, xác định các trường hợp tranh chấp hoặc không thống nhất hồ sơ địa giới với thực địa để xây dựng phương án xử lý... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương chủ trì hội nghị. Ảnh: Dũng Cường



Sáng 20.8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Ninh Giang về việc thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 của huyện. Ninh Giang là huyện có nhiều xã phải sáp nhập nhất tỉnh với 14 xã nhập thành 6 xã. Đoàn giám sát đề nghị huyện chỉ đạo các địa phương sáp nhập rút ngắn thời gian giao thời và duy trì hoạt động bình thường, hạn chế xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đoàn tiếp thu và sẽ kiến nghị với UBND tỉnh hỗ trợ về cơ sở vật chất đối với xã thuộc diện sáp nhập; kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về công tác cán bộ khi sáp nhập. Trong ảnh: Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Ninh Giang về việc thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Hà Nga

QUỐC TẾ



Ngày 19.8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại khu nghỉ dưỡng mùa Hè ở Bregancon, miền Nam nước Pháp, thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, trong đó chú trọng vào việc giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới. Cuộc hội đàm diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), dự kiến được tổ chức tại Pháp từ ngày 24-26.8 tới. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bregancon, miền Nam Pháp ngày 19.8. Ảnh: AFP/TTXVN



Hãng thông tấn Yonhap dẫn một số nguồn tin Chính phủ và công nghiệp Hàn Quốc cho biết Chính phủ Nhật Bản đã cho phép xuất khẩu sang Hàn Quốc lô hàng vật liệu công nghệ cao thứ hai kể từ khi áp đặt hạn chế xuất khẩu hồi tháng 7 vừa qua. Theo các nguồn tin trên, Chính phủ Nhật Bản mới đây đã phê duyệt đề nghị từ một nhà sản xuất trong nước, theo đó cho phép xuất khẩu chất cản quang (photoresist) cho nhà sản xuất chip Samsung Electronics của Hàn Quốc. Nếu được giao, lô hàng mới nhất này được cho là nguồn cung vật liệu cho “đại gia” công nghệ Hàn Quốc trong 6 tháng. Trong ảnh: Biểu tượng của nhà sản xuất chip Hàn Quốc Samsung Electronics tại trụ sở của Tập đoàn Samsung ở Seoul, ngày 31.1.2019. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 19.8, Lầu Năm Góc thông báo đã thử nghiệm một tên lửa hành trình được phóng từ mặt đất và tên lửa đã đánh trúng mục tiêu ở cách xa hơn 500 km. Đây là vụ thử tên lửa tầm trung đầu tiên kể từ khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đầu tháng 8 này. Tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết vụ thử được tiến hành hôm 18.8 tại đảo San Nicolas, bang California. Tên lửa này là một phiên bản của tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trong ảnh (do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp): Vụ thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất tại đảo San Nicolas, bang California (Mỹ) ngày 18.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 20.8, các phần tử thánh chiến và phiến quân, lực lượng chống đối chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al-Assad, đã rút khỏi thị trấn trọng yếu Khan Sheikhoun ở tỉnh Idlib và vùng kiểm soát cuối cùng tại tỉnh Hama. Đây được xem là thắng lợi quan trọng của Tổng thống Assad trong việc giành lại quyền kiểm soát khu vực Tây Bắc mà phiến quân chiếm đóng ngay từ giai đoạn đầu của cuộc chiến kéo dài 8 năm qua. Trong ảnh: Quân đội Syria trong chiến dịch chống phiến quân tại tỉnh Iblib, Tây Bắc Syria ngày 15.8.2019. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 20.8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào xác nhận ít nhất 8 công dân Trung Quốc đã tử vong, 29 người bị thương và một người mất tích trong vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng ở miền Bắc Lào. Cảnh sát Lào cho biết, tai nạn xảy ra chiều tối 19.8 khi một xe du lịch chở 46 người, gồm 44 công dân Trung Quốc cùng hai công dân Lào, đang trên đường từ thủ đô Viêng Chăn tới TP Luang Prabang. Nguyên nhân tai nạn có thể do xe mất phanh khi di chuyển trên đường trơn trượt do Lào đang trong mùa mưa. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ hỗ trợ nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn xe khách gần thành phố Luang Prabang, Lào ngày 19.8. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.8