Sự kiện nổi bật ngày 20.7

20/07/2019 18:54

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019 là sự kiện nổi bật ngày 20.7.

TRONG NƯỚC


Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), ngày 20.7, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019 và 10 cán bộ công đoàn nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, đóng góp tích cực của phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn trên cả nước thời gian qua; chúc Tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh:Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu và cán bộ công đoàn. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Sáng 20.7, tại TP Lào Cai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai năm 2019 với chủ đề “Lào Cai - Điểm đến thành công”. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc kiến tạo cơ hội, kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Lào Cai; thăm cửa khẩu Bản Vược, huyện Bát Xát thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai. Cũng trong chuyến công tác tại Lào Cai nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2019), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, người có công thuộc TP Lào Cai và đến dâng hương, hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Duyên Hải. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm của tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngày 20.7, tại thành phố Vinh, hơn 2.000 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang ở các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tham gia chương trình hiến máu quốc gia “Hành trình Đỏ - Giọt hồng xứ Nghệ" lần thứ 7 năm 2019. Dự kiến đợt này, Hành trình Đỏ tại Nghệ An sẽ huy động khoảng hơn 1.200 đơn vị máu. Trong ảnh: Các tình nguyện viên hiến máu tại chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng xứ Nghệ" 2019. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN


Chiều 20.7, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cơ bản khống chế được đám cháy rừng thông núi Tam Thai, gần khu vực nghĩa trang của thành phố Huế. Trước đó, vào khoảng hơn 10h30 sáng 20.7, rừng thông cảnh quan ở khu vực nghĩa trang thành phố Huế bất ngờ bốc cháy, trời nóng, gió to nên ngọn lửa lan rất nhanh. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng huy động hơn 1.000 chiến sỹ công an, quân đội, biên phòng, cùng với người dân phường An Tây… cùng hàng chục thiết bị chữa cháy khẩn trương ngăn chặn đám cháy lây lan. Do dãy núi cao, xe cứu hỏa chuyên dụng không thể vào tận nơi nên việc chữa cháy rất khó khăn. Đám cháy làm hư hại khoảng 5ha rừng thông. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy rừng thông ở núi Tam Thai. Ảnh: Hồ Cầu–TTXVN


Ngày 20.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Lưu Minh Nhị, sinh năm 2001, ngụ tỉnh An Giang để điều tra làm rõ về hành vi Giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 18/7/2019, tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương. Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng Lưu Minh Nhị, sinh năm 2001, ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là cháu của nạn nhân và Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh năm 2004, ngụ ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương là nghi can chính trong vụ án mạng đã bỏ trốn khỏi nơi ở. Trong ảnh: Lưu Minh Nhị, nghi can giết cô ruột tại cơ quan công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

TRONG TỈNH



Ngày 20.7, tại tỉnh Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ quê Hải Dương, Hưng Yên tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Quốc gia đường 9. Thay mặt lãnh đạo 2 tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh đây là công trình đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc, là nén tâm hương, tình cảm thiêng liêng thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và các doanh nghiệp đối với các anh hùng liệt sĩ của quê hương Hải Hưng (cũ) đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên đời đời khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên cắt băng khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ hai tỉnh tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ



Cơ quan chống tham nhũng Nam Phi cho biết Tổng thống Cyril Ramaphosa đã "trắng trợn lừa dối" Quốc hội về khoản tiền 500.000 rand (35.900 USD) mà một doanh nghiệp bị cáo buộc hối lộ đã quyên góp cho quỹ vận động tranh cử của nhà lãnh đạo đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) này hồi năm 2017.Các điều tra viên đã mở rộng điều tra sau khi Tổng thống Ramaphosa trả lời bất nhất về nguồn gốc số tiền nói trên. Trong ảnh: Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu trước Quốc hội Nam Phi ở Cape Town, ngày 20.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 20.7 dẫn lời một quan chức cho hay tàu  “Stena Impero”, treo cờ Anh đã va chạm với một tàu đánh cá của Iran trước khi bị bắt giữ trên Eo biển Hormuz một ngày trước đó. Theo người đứng đầu Tổ chức Hàng hải và Cảng Hormozgan ở tỉnh miền Nam Hormozgan Allahmorad Afifipour, chiếc tàu Stena Impero có liên quan trong một vụ va chạm với một tàu đánh cá của Iran trước khi bị bắt giữ. Tuy nhiên, khi chiếc tàu đánh cá phát tín hiệu hỗ trợ, thì tàu của Anh lại phớt lờ. Sau đó,  tàu "Stena Impero" cùng 23 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đã đưa tới cảng Bandar Abbas của Iran và những người này vẫn ở trên tàu cho đến khi cuộc điều tra về sự việc kết thúc. Trong ảnh: Tàu Stena Impero của Anh. Ảnh: AFP/TTXVN


Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) ngày 20/7 đưa tin số người thiệt mạng trọng vụ nổ nhà máy khí đốt xảy ra một ngày trước đó tại thị trấn Nghĩa Mã , thuộc tỉnh Hà Nam , miền Trung nước này, đã lên tới 10 người trong khi 5 người khác vẫn mất tích. Vụ nổ này cũng làm 19 người khác bị thương nặng và nhiều người bị thương nhẹ. Vụ nổ làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào của các tòa nhà trong phạm vi 3 km. Vụ nổ xảy ra tại trạm tách khí của nhà máy thuộc Tập đoàn Than khí đốt Hà Nam. Hiện cơ quan chức năng Trung Quốc đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ nhà máy khí đốt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 20.7. Ảnh: THX/TTXVN


Người dân Hàn Quốc bắt đầu tẩy chay các sản phẩm và dịch vụ từ Nhật Bản khi mà quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai nước đang xấu đi nhanh chóng sau khi Tokyo quyết định hạn chế xuất khẩu một số vật liệu công nghệ cao sang Hàn Seoul từ ngày 4.7 và cảnh báo có thể đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia đáng tin cậy được hưởng ưu đãi về thủ tục thương mại. Trong ảnh: Bảng thông báo không bán không mua các sản phẩm từ Nhật Bản tại một siêu thị ở Seoul , Hàn Quốc, ngày 5.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo số liệu cập nhật ngày 20.7, số người thiệt mạng vì lũ lụt tại các bang Bihar và Assam ở Đông và Đông Bắc Ấn Độ trong một tuần qua đã lên tới 150 người. Hơn 11,5 triệu người bị ảnh hưởng tại hai bang này. Các đội tìm kiếm và cứu hộ thuộc Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF), Lực lượng Ứng phó thảm họa bang (SDRF) và nhiều cơ quan của chính phủ đã được tăng cường đến các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm nạn nhân và tiến hành các chiến dịch cứu hộ. Một quan chức chính phủ cho biết người dân vùng thiên tai đã được chuyển đến các trung tâm cứu trợ tại các khu vực an toàn. Trong ảnh: Nhiều ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm ở bang Assam, Ấn Độ ngày 16.7.2019. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.7