Sự kiện nổi bật ngày 20.3

20/03/2019 19:18

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc với Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thường kỳ cuối tháng 3... là những sự kiện nổi bật ngày 20.3.

TRONG NƯỚC


Ngày 20.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh giá kết quả phối hợp công tác thời gian qua. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành. Đây là cuộc làm việc được tổ chức thường niên nhằm nhìn lại 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và đưa ra phương hướng thời gian tới. Cuộc làm việc hôm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2019) và Tháng thanh niên 2019. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 20.3, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Giáo sư, Tiến sỹ Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội thảo. Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng, Hội thảo lần này rất có ý nghĩa, diễn ra trong bối cảnh mà chúng ta đang tích cực chuẩn bị văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, Chính phủ được giao nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 - hai mốc rất quan trọng, tròn 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm lập nước (2045). Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Ngày 20.3, tại TP Lai Châu (Lai Châu), Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện nghị quyết 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc và chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư khóa VII về một số công tác ở vùng dân tộc Mông do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN


Sáng 20.3, tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Đường đua công thức 1. Đường đua và các khu chức năng được triển khai trên diện tích 88 ha, một phần thuộc khuôn viên Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, một phần trên đường giao thông công cộng. Đường đua công thức 1 Hà Nội có chiều dài 5,565 km với 22 góc cua kinh điển, dựa trên cảm hứng từ những đường đua hấp dẫn nhất trên thế giới. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 3/2020 để kịp tổ chức giải đua vào tháng 4.2020. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Liên đoàn Ô tô thể thao thế giới Jean Todt cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công đường đua. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 20.3, tại TP Đà Nẵng, Tổ chức Hợp tác Nông dân châu Á (AFGC) tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 19 có chủ đề "Vai trò của các tổ chức hợp tác nông dân nhằm giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu đối với nông dân châu Á", với sự tham gia của 10 nước là thành viên gồm: Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN


Theo nguồn tin từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện bình quân sẽ chính thức tăng 8,36% từ ngày 20/3. Như vậy, so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.720,65 đồng/kWh), giá bán lẻ điện bình quân 2019 tương ứng khoảng 1.864,44 đồng/kWh. Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá điện tăng 8,36% đã được tính toán để đáp ứng các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội mà Quốc hội đã thông qua.Theo thống kê, từ 2010 đến nay, Việt Nam có 7 lần tăng giá điện, trong đó lần gần đây nhất là 1/12/2017 với biên độ tăng 7,5%. Trong ảnh: Công ty Truyền tải điện 2 thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tiến hành mở rộng, nâng công suất trạm biến áp 220kV Đông Hà (Quảng Trị). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 20.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ cuối tháng 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề án thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường thuộc thị xã Kinh Môn. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13.11.2018 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành các điều kiện, hồ sơ, thủ tục, quy trình để phấn đấu thành lập thị xã Kinh Môn trong năm nay. Đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để chỉnh sửa, hoàn thiện... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 20.3, Ủy ban MTTQ huyện Kinh Môn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là Đại hội điểm MTTQ cấp huyện của tỉnh. Đại hội đã hiệp thương cử 64 người tham gia Ủy ban MTTQ huyện Kinh Môn nhiệm kỳ 2019-2024, cử đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh họp với Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội trong thời gian tới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tiếp tục chuẩn bị tổ chức tốt đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024 và hoàn thành trong tháng 5. Trong ảnh: Uỷ ban MTTQ huyện Kinh Môn nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 20.3, tại Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng), Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức khai mạc Giải cờ tướng Hội Nhà báo tỉnh lần thứ 23 năm 2019.  Tham gia giải có 60 kỳ đến từ 11 huyện, thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Giải sẽ kết thúc vào ngày 22.3. Trong ảnh: Các kỳ thủ tham gia tranh tài ở nội dung cờ tiêu chuẩn. Ảnh: Thanh Hoa

QUỐC TẾ


Ngày 20.3, tại thủ đô Astana, Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Kassym - Jomart Tokayev đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời, nắm quyền điều hành đất nước sau khi Tổng thống Nursultan Nazarbayev bất ngờ từ chức trước đó một ngày. Theo kế hoạch, Tổng thống lâm thời Tokayev, 65 tuổi, sẽ đảm nhiệm vị trí này cho đến khi Kazakhstan tiến hành cuộc bầu cử tổng thống mới vào tháng 4.2020. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev tại một sự kiện ở Astana ngày 4.4.2011. Ảnh: AFP/TTXVN


Truyền thông Anh đưa tin, Thủ tướng Theresa May trong ngày 20 hoặc 21.3 sẽ chính thức gửi thư đề nghị Liên minh châu Âu (EU) chấp thuận việc Anh xin gia hạn lùi ngày rời khối này cho đến ngày 30/6 hoặc lâu hơn nữa. Tại cuộc họp nội các cùng ngày, các Bộ trưởng Anh đã có những ý kiến bất đồng xung quanh vấn đề thời hạn xin gia hạn với EU, hoặc đến ngày 30.6 hoặc kéo dài 1 năm và hơn nữa nếu như Hạ viện tiếp tục bỏ phiếu bác lại thỏa thuận Brexit của Thủ tướng May. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May (trái) trong cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN 


Ngày 20.3, cảnh sát New Zealand thông báo đã chính thức xác định được danh tính của 21 nạn nhân trong vụ thảm sát tại hai thánh đường Hồi giáo ở Christchurch hôm 15/3 vừa qua. Phát biểu trong cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng New Zealand Mike Bush cho biết đến nay đã có 21 thi thể nạn nhân được chính thức bàn giao cho gia đình. Phần lớn danh tính các nạn nhân còn lại sẽ được công bố vào cuối ngày. Trong ảnh: Người dân tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Christchurch, New Zealand, ngày 17.3.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Sáng 20.3, Viện hàn lâm khoa học Na Uy công bố giải thưởng Toán học Abel 2019 đã được trao cho bà Karen Uhlenbeck, một nhà Toán học người Mỹ, với công trình nghiên cứu về các phương trình vi phân. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 16 năm tồn tại, giải thưởng này được trao cho một phụ nữ. Trong ảnh: Nhà toán học Karen Uhlenbeck tại Princeton, New Jersey, Mỹ, ngày 18.3.2019. Ảnh: AFP/TTXVN





(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.3