Sự kiện nổi bật ngày 20.2

20/02/2019 19:06

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Argentina Mauricio Macri; Khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019... là những sự kiện nổi bật ngày 20.2.

TRONG NƯỚC


Sáng 20.2, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 - 21.2. Ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã tiến hành hội đàm. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã chứng kiến Lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa hai bên. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Sáng 20.2, Lễ tang đồng chí Nguyễn Phúc Thanh, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn; Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn, đã đến viếng đồng chí Nguyễn Phúc Thanh và chia buồn cùng gia quyến. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn viếng đồng chí Nguyễn Phúc Thanh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 20.2, Lễ khai hội Kinh Dương Vương kỷ niệm 4898 năm đức vua Thủy tổ khai sinh mở nước và 4810 năm Ngày mất của Thủy tổ Kinh Dương Vương đã diễn ra tại thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự, đánh trống khai hội và trồng cây lưu niệm tại khu Lăng mộ Kinh Dương Vương. Lễ hội Kinh Dương Vương là lễ hội truyền thống đã được lưu truyền từ ngàn đời nay, thể hiện nét văn hóa, đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta, thể hiện lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với tổ tiên đã có công khai thiên lập quốc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai hội Kinh Dương Vương (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Diệp Trương - TTXVN


Ngày 20.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến thăm và kiểm tra dây chuyền giết mổ và sơ chế thịt lợn theo quy mô công nghiệp, đạt tiêu chuẩn châu Âu về thực hiện pha lóc, sơ chế thịt lợn, với công suất 70 tấn thịt lợn/ngày đêm thuộc Công ty CP Thực phẩm Song Đạt xã Vạn Phúc (Thanh Trì, Hà Nội). Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra sản xuất tại Công ty CP Thực phẩm Song Đạt xã Vạn Phúc. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN


Ngày 20.2, tại Hà Nội, Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huân chương, Huy chương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Bằng khen của Bộ trưởng An ninh Lào cho tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam và Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng An ninh Lào chủ trì buổi lễ. Trong ảnh: Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng An ninh Lào trao tặng Huy chương Hữu nghị cho các cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Sáng 20.2, các thanh niên ưu tú của bốn tỉnh, gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang với 38 huyện, thành, thị thuộc địa bàn Quân khu 2 đã hăng hái lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Việc giao quân tiến hành nhanh chóng, chặt chẽ, an toàn. Do các khâu từ rà soát, đăng ký, quản lý nguồn; sơ, khám tuyển; phối hợp hiệp đồng với các đơn vị nhận quân được làm tốt nên chất lượng công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ tại nhiều địa phương cao hơn năm trước. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, vì vậy chất lượng công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội bảo đảm tốt các tiêu chuẩn theo quy định: sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 đạt 100%; tốt nghiệp trung học phổ thông - 64%; tốt nghiệp cao đẳng, đại học - 0,5%; đảng viên - 0,1%; số trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm 64%. Trong ảnh: Hàng trăm thanh niên ưu tú của tỉnh Phú Thọ háo hức lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

TRONG TỈNH



Tối 20.2 (16 tháng giêng), Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân tổ chức trọng thể Lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019, tưởng niệm 685 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334-2019). Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tới dự. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019. Trong diễn văn tưởng niệm 685 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Từ thế kỷ XIV, Côn Sơn đã trở thành một trong những trung tâm Phật giáo lớn của Thiền phái Trúc Lâm - một Thiền phái thuần Việt góp phần làm nên sức mạnh “Đông A” - điểm tựa tinh thần cho quân dân Đại Việt giữ vững nền độc lập chủ quyền trước âm mưu xâm lược của các thế lực thù địch... Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm 685 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả. Ảnh: Mai Anh


Sáng 20.2, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đông đảo nhân dân dự lễ giao quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Toàn tỉnh đã giao 2.600 thanh niên cho 12 đầu mối đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 3. Trong đó, có 81% số thanh niên từ 18-21 tuổi; 91% số thanh niên có sức khỏe loại 1 và 2; 94% có trình độ THCS, THPT và đại học; 2 thanh niên là đảng viên; 194 thanh niên là con đảng viên; 3 thanh niên người dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh động viên tân binh huyện Nam Sách lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thành Chung


Chiều 20.2, UBND huyện Cẩm Giàng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ cà rốt vụ đông năm 2018-2019. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu quy trình sản xuất cà rốt đồng bộ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để làm ra sản phẩm đồng đều về chất lượng, mẫu mã, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 10 doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu nông sản ký kết hợp đồng tiêu thụ với các đơn vị, cá nhân trồng cà rốt trong tỉnh. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan vùng trồng cà rốt VietGAP tại xã Đức Chính (Cẩm Giàng). Ảnh: Dũng Cường


QUỐC TẾ


Một nguồn thạo tin ngày 20.2 tiết lộ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm Trung Quốc vào tháng tới sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau một tuần hội nghị thượng đỉnh lần thứ 1 với ông chủ Nhà Trắng hồi tháng 6 năm ngoái, ông Kim Jong-un cũng tới Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để thông báo cho Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình kết quả hội nghị với ông Trump tại Singapore. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tới Trung Quốc hồi tháng 5 trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ 1. Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) duyệt đội danh dự tại lễ đón ở Bắc Kinh ngày 8.1.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 19.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh Chính sách Vũ trụ 4, đặt nền tảng cho một dự luật có thể thành lập Lực lượng Vũ trụ như một quân chủng mới nhằm đối phó với các mối đe dọa trong không gian. Phát biểu tại lễ ký diễn ra ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump khẳng định Lực lượng Vũ trụ là một ưu tiên an ninh quốc gia. Tuy nhiên, việc thiết lập lực lượng này còn phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh Chính sách Vũ trụ 4, đặt nền tảng cho một dự luật có thể thành lập Lực lượng Vũ trụ tại Nhà Trắng, Washington DC., ngày 19.2.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Người phát ngôn của quân đội Afghanistan Mohammad Hanif Rezai ngày 20.2 cho biết, thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad và vệ sĩ của hắn đã bị tiêu diệt khi các lực lượng chính phủ ngày 19.2 bất ngờ tấn công nơi trú ẩn của chúng tại huyện Baghlan-e-Markazi thuộc tỉnh Baghlan. Nơi cất giấu vũ khí của nhóm phiến quân cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công này. Tuy nhiên, các phiến quân Taliban hoạt động ở nhiều khu vực của tỉnh Baghlan vẫn chưa bình luận gì về thông tin này. Trong ảnh (tư liệu): Các tay súng Taliban tại khu vực ngoại ô Jalalabad, Afghanistan, ngày 16.6.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Qualcomm, công ty bán dẫn toàn cầu của Mỹ chuyên thiết kế và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ viễn thông không dây, đã "trình làng" các sản phẩm công nghệ 5G mới. Thông báo trên được đưa ra trước thềm Hội nghị Di động thế giới dự kiến diễn ra từ ngày 25-28.2 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Theo thông cáo báo chí của Qualcomm, có trụ sở tại San Diego, California, Mỹ, các sản phẩm mới bao gồm Snapdragon X55 5G, modem 5G thế hệ thứ hai (NR) và các giải pháp mặt trước 5G RF thế hệ thứ hai dành cho thiết bị di động đa chế độ 5G của hãng. Tính năng ấn tượng của Snapdragon X55 là tốc độ tải dữ liệu về máy chủ tối đa lên tới 7 Gigabit mỗi giây, nhanh hơn 40% so với thế hệ đầu tiên - X50 chỉ là 5 Gigabit mỗi giây. Tốc độ tải thông tin lên mạng của Snapdragon X55 đạt 3 Gigabit/giây. Trong ảnh: Triển lãm 5G tại gian hàng của Qualcomm ở Triển lãm điện tử tiêu dùng, Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 10.1.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.2