Sự kiện nổi bật ngày 20.10

20/10/2021 22:00

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể; Hội thảo tổng kết Dự án xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam... là những sự kiện nổi bật ngày 20.10.

TRONG NƯỚC


Sáng 20.10, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể theo hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trước giờ khai mạc kỳ họp, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội dự họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Sau đó, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị, thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV qua phần mềm cài đặt trên iPad. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN.


Ngày 20.10, tại Hà Nội, Hội thảo tổng kết Dự án xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam giai đoạn 2017-2021 diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự án nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái và thay đổi thái độ, hành vi đối với bạo lực trên cơ sở giới, thiết lập mô hình cung cấp các dịch vụ thiết yếu, tích hợp hỗ trợ người bị bạo lực giới lần đầu tiên tại Việt Nam. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN.


Ngày 20.10, dự án đường 319 nối dài và nút giao (thuộc huyện Nhơn Trạch và Long Thành, tỉnh Đồng Nai) với đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây chính thức thông xe. Dự án có tổng vốn hơn 960 tỷ đồng, khởi công vào tháng 7.2017 với chiều dài hơn 9 km. Dự án hoàn thành sẽ rút ngắn hành trình từ TP Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51. Trong ảnh: Đường 319 nối dài và nút giao với cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Phong - TTXVN.


Ngày 20.10, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Bùi Xuân Đại (sinh năm 1987, trú tại tổ 9, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) và Trần Xuân Hải (sinh năm 1986, trú tại xã Vũ Lạc, TP Thái Bình) về tội “Giết người” theo Khoản 1 Điều 123 , tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Khoản 1 Điều 304 và tội “che giấu tội phạm” theo khoản điều 389 Bộ Luật hình sự năm 2015. Căn cứ tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Xuân Đại 12 năm tù giam về tội giết người và 2 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (tổng hợp hình phạt là 14 năm tù giam); Trần Xuân Hải 4 năm tù về tội che giấu tội phạm. Trong ảnh: Bị cáo Bùi Xuân Đại bị tuyên phạt 14 năm tù giam về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN.


Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa tiến hành kiểm tra Cửa hàng thiết bị điện “Vạn Quang” tại số 10, đường Nguyễn Văn Thoại, khóm 5, phường Châu Phú A do bà Nguyễn Thị Y Ngân làm chủ. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại cửa hàng đang trưng bày 2.190 bóng, hộp đèn các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ và một số hàng hóa có nhãn mác nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại thời điểm kiểm tra. Trong ảnh: Số thiết bị điện không rõ nguồn gốc, có nhãn mác nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ được phát hiện tại Cửa hàng thiết bị điện Vạn Quang. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH

Sáng 20.10, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn trong lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Kinh Môn. Để làm tốt công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Kinh Môn cần đánh giá đúng những khó khăn, hạn chế; đồng thời phân tích tiềm năng riêng có, thế mạnh khác biệt, lợi thế cạnh tranh của thị xã. Với mục tiêu xây dựng thị xã Kinh Môn trở thành đô thị loại III, thị xã cần định hướng phát triển trên 2 trụ cột là công nghiệp, dịch vụ. Kinh Môn cần mở thêm những tuyến giao thông mới để kết nối với các tỉnh, thành phố xung quanh và địa phương trong tỉnh để mở rộng không gian kết nối... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kiểm tra vị trí quy hoạch xây dựng đường trục Bắc-Nam thị xã Kinh Môn tại phường An Sinh. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 20.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Nguyễn Minh Hùng đã cùng ngành y tế kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 tại xã Gia Xuyên (TP Hải Dương). Đây là địa phương từng ghi nhận ổ dịch Covid-19 tại chợ đầu mối nông sản. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng lưu ý Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhanh gọn các đợt tiêm vì lượng vacine thời gian tới được phân bổ nhiều; truyền thông rộng rãi việc đăng ký tiêm vaccine Covid-19 trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng kiểm tra việc nhập liệu thông tin cho người dân khi thực hiện tiêm vaccineẢnh: Đức Thành


Sáng 20.10, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản và Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hường đề nghị bệnh viện cần nghiên cứu sắp xếp lại các khoa, phòng cho hợp lý; tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, đồng thời bố trí sử dụng trang thiết bị phù hợp, hiệu quả hơn; quan tâm vấn đề xử lý nước thải, chất thải y tế; tiếp tục đẩy mạnh việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện… Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20.10  đưa tin Viện hàn lâm Khoa học quốc phòng nước này đã thử nghiệm thành công một mẫu mới tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) từ khu vực lân cận Sinpo. Theo KCNA, SLBM kiểu mới được phóng từ tàu ngầm "8.24 Yongung", con tàu từng bắn thử thành công lần đầu tiên tên lửa đạn đạo chiến lược cách đây 5 năm. KCNA khẳng định SLBM mới, với công nghệ dẫn đường hiện đại, sẽ đóng góp lớn vào việc đưa công nghệ quốc phòng của Triều Tiên lên tầm cao mới và củng cố năng lực hoạt động dưới nước của Hải quân. Trong ảnh: Một tên lửa đạn đạo kiểu mới được phóng thử từ tàu ngầm tại vùng biển ở Sinpo, Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN.


Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo ngày 19.10 cho biết ông không thấy có hoàn cảnh nào trong đó Taliban được phép tiếp cận các khoản dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan, phần lớn đang được giữ tại Mỹ. Phát biểu tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, ông Wally Adeyemo khẳng định: “Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là chúng ta phải duy trì các lệnh trừng phạt đối với Taliban, nhưng cũng đồng thời tìm các biện pháp đưa viện trợ nhân đạo hợp pháp đến với người dân Afghanistan”. Trong ảnh: Toàn cảnh bên ngoài Ngân hàng Trung ương Afghanistan ở Kabul. Ảnh: DW/TTXVN.


Băng nhóm tội phạm tại Haiti "400 Mawozo" đã đòi 17 triệu USD tiền chuộc để đổi lấy sự tự do của 17 nhà truyền giáo người Mỹ cùng gia đình họ, bị nhóm này bắt cóc hôm 16.10.2021 ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti. Tờ the Wall Street Journal số ra ngày 19.10 dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Liszt Quitel cho hay Cơ quan Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cùng cảnh sát Haiti đang liên hệ với nhóm bắt cóc và tìm cách để giải cứu các con tin. Trước đó, 17 nhà truyền giáo thuộc tổ chức Christian Aid Ministries, gồm 16 người Mỹ và 1 người Canada, cùng gia đình đã bị nhóm 400 Mawozo bắt cóc khi đang di chuyển tới sân bay trên một chiếc xe buýt. Trong số con tin, có cả phụ nữ và trẻ em. Theo Bộ trưởng Quitel, quá trình thương lượng giữa hai bên có thể kéo dài nhiều tuần. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai trên đường phố Port-au-Prince khi các liên đoàn và doanh nghiệp kêu gọi đình công nhằm phản đối tình trạng an ninh bất ổn ở Haiti. Ảnh: AFP/TTXVN.


Hơn 80 căn hộ chung cư cao cấp đã bị thiêu rụi trong đám cháy lớn ngày 19.10  (giờ địa phương) tại TP Boulder, cách thủ phủ Denver, bang Colorado (Mỹ) khoảng 48 km về phía Tây Bắc. Theo CBS News 4 Denver, có 2 người bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hỏa ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Lửa được xác định bùng lên từ mái của một trong những tòa nhà dọc theo phố Pearl của Boulder, nằm gần khu địa danh nổi tiếng nhất của TP Pearl Street Mall, một trung tâm mua sắm dành cho người đi bộ. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra. Trong ảnh: Những căn nhà bị thiêu huỷ trong hoả hoạn tại phố Pearl ở TP Boulder, bang Colorado (Mỹ). Ảnh: The Denver Post/TTXVN.


Ngày 20.10, một vụ đánh bom nhằm vào xe buýt quân sự ở thủ đô Damascus của Syria đã khiến ít nhất 13 quân nhân thiệt mạng, 3 người bị thương. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất ở nước này trong nhiều năm qua. Hãng thông tấn SANA của Syria nêu rõ vụ đánh bom được cho là khủng bố đã sử dụng 2 thiết bị nổ nhằm xe buýt đi qua một cây cầu chính ở thủ đô. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa dập lửa xe buýt chở các quân nhân Syria bị đánh bom ở Damascus. Ảnh: AFP/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.10