Sự kiện nổi bật ngày 20.1

20/01/2020 17:58

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 20.1.

TRONG NƯỚC



Ngày 20.1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho nhân dân. Trong phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp không được để một công nhân nào bị thiếu lương trong dịp Tết. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, có phương án cụ thể để chuẩn bị hàng hóa Tết phong phú hơn, dự trữ dồi dào hơn. Ban Chỉ đạo điều hành giá cũng đã có chỉ đạo cụ thể để giữ giá, nhất là giá thịt lợn không tăng mà thậm chí giảm. Ùn tắc giao thông giảm hơn. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 20.1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Tại buổi chúc Tết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao quà cho 100 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, mỗi hộ 1 phần quà 1 triệu đồng và 10 kg gạo; thăm, tặng quà, chúc Tết trực tiếp 2 gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn An Lạc Thôn là ông Nguyễn Văn Nô và ông Hà Văn Huôl. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho hộ nghèo, hộ chính sách tại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN



Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 20.1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức lễ truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sỹ và dâng hương viếng anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa và dâng nén hương thơm lên đài tưởng niệm. Các vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ”. Trong ảnh: Lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN



Ngày 20.1, tại đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức "Chuyến xe xuân nghĩa tình" đưa hơn 1.000 công nhân, lao động khó khăn về quê ăn Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó, lao động ngoài tỉnh chiếm khoảng 85%. Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 có trên 100.000 công nhân lao động xa quê ở lại Bình Dương đón Tết. Năm 2020, các cấp công đoàn tổ chức chương trình “Chuyến xe xuân nghĩa tình” tặng gần 4.000 vé xe cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, quê ở các tỉnh, thành miền Tây, miền Trung, miền Bắc đang làm việc ở Bình Dương về quê đón Tết. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tiễn các công nhân về quê đón Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Việt – TTXVN



Ngày 20.1 (tức ngày 26.12 âm lịch), chợ Ú, chợ đầu mối trâu bò thuộc diện lớn nhất Đông Nam Á, giao dịch phiên cuối cùng của năm Kỷ Hợi tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ngay từ 3 giờ sáng, khi trời còn chưa tỏ, rất nhiều xe tải từ nhiều nơi đổ về chợ Ú để chuẩn bị cho phiên giao dịch cuối cùng của năm. Mặt hàng ở đây là trâu, bò, nghé, bê con từ lớn tới nhỏ. Tại phiên chợ trâu bò cuối năm này, gần 1.000 con trâu, bò được mua bán, trao đổi. Trong ảnh: Chợ Ú họp 1 tháng 6 phiên vào ngày 1, 6, 11,16, 21, 26 âm lịch. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 20.1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và vui mừng trước những kết quả nổi bật, đột phá của tỉnh thời gian qua, nhất là trong năm 2019. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội khẳng định những kết quả đạt được là tiền đề, động lực quan trọng để Hải Dương hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Hải Dương cần tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, nỗ lực để phát triển hơn nữa. Tỉnh phải chuẩn bị tốt các mặt công tác để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ



Ngày 20.1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết Tehran vẫn tham gia thỏa thuận hạt nhân 2015, bất chấp việc rút dần các cam kết, đồng thời vẫn để ngỏ "cánh cửa đàm phán" nhằm giải quyết bất đồng liên quan tới thỏa thuận ký với các cường quốc. Trong ảnh: Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN



Ngày 20.1, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) đã bơm 250 tỷ nhân dân tệ (36,4 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua hoạt động mua lại đảo ngược. Số tiền trên được bơm vào thị trường thông qua hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 14 ngày ở mức lãi suất 2,65%. Động thái này nhằm hạn chế tác động của việc thanh toán và phát hành trái phiếu chính phủ để duy trì thanh khoản trong hệ thống ngân hàng ở mức đủ trước dịp Tết Nguyên đán. Trong ảnh: Giao dịch đồng 100 nhân dân tệ tại ngân hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong bối cảnh còn chưa đầy 2 tuần nữa Anh sẽ chính thức rời khỏi "mái nhà chung" Liên minh châu Âu (EU), nước này đang nỗ lực tìm kiếm các mối quan hệ thương mại mới. Theo kế hoạch, Anh sẽ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh đầu tư Anh-châu Phi đầu tiên diễn ra tại London trong ngày 20.1. Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ gặp 16 nhà lãnh đạo trong số 21 quốc gia châu Phi tham gia hội nghị nhằm kêu gọi các mối quan hệ đầu tư sâu sắc hơn với các nước châu Phi. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu với báo giới tại Belfast, Bắc Ireland ngày 13.1. Ảnh: THX/TTXVN



Một ống nước nóng phát nổ và vỡ trong đêm 20.1 tại khách sạn Mini Caramel ở TP Perm của Nga khiến 5 người thiệt mạng. Khách sạn Mimi Caramel tọa lạc tại tầng hầm của một chung cư. Cơ quan điều tra sở tại xác nhận ngoài 5 nạn nhân thiệt mạng, ít nhất 3 người phải nhập viện với nhiều vết bỏng. Nhà chức trách đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự với cáo buộc các dịch vụ của cơ sở trên không đáp ứng quy định về an toàn. Trong ảnh: Bên trong một phòng ở khách sạn Mini Caramel, TP Perm của Nga, nơi xảy ra vụ vỡ đường ống nước nóng ngày 20.1. Ảnh: TTXVN



Ngày 20.1, Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã công bố ca đầu tiên mắc virus corona gây bệnh viêm phổi lạ tại nước này. Bệnh nhân là một phụ nữ Trung Quốc 35 tuổi, người Vũ Hán (Trung Quốc), đến sân bay quốc tế Incheon ngày 19.1. Bà đã được cách ly khi nhập cảnh Hàn Quốc với các triệu chứng như sốt cao. Trong ảnh: Virus corona mới, được cho là nguyên nhân gây ra dịch viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 20.1