Sự kiện nổi bật ngày 19.9

19/09/2020 18:27

Bộ Chính trị làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 20 đảng bộ trực thuộc Trung ương... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 19.8.

TRONG NƯỚC


Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16.6 của Bộ Chính trị, trong tuần đầu, đợt 3, từ ngày 14 - 19.9, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 20 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị. Tập thể Bộ Chính trị, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Nhóm 1 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh: Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Nhóm 2 do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh: Bình Định, Hậu Giang, Phú Yên, Ninh Thuận, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên. Nhóm 3 do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Bình, Cà Mau, Đắk Lắk, Tây Ninh và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 19.9, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành của Trung ương và địa phương. Dịp này, huyện Lý Nhân đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013-2017; Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; UBND tỉnh Hà Nam tặng Cờ thi đua; 3 tập thể và 6 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến chiều 19.9, bão số 5 đã làm 3 người chết, hơn 22.500 nhà bị hư hỏng, hàng trăm ha lúa và hoa màu của người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại. Ngoài ra, có 6,2km bờ biển tỉnh Thừa Thiên - Huế bị sạt lở ăn sâu từ 5 - 10m; nhiều điểm trên các tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 9 qua các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam bị sạt lở... Hiện các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 đang khẩn trương tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục. Trong ảnh: Công nhân điện lực tỉnh Thừa Thiên - Huế nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 5 để cấp điện cho người dân. Ảnh: Tường Vi - TTXVN


Ngày 19.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khánh thành toàn bộ dự án nút giao thông An Sương. Đây là nút giao thông quan trọng với quy mô 3 tầng gồm hầm chui, tầng trên mặt đất và cầu vượt. Dự án giúp giải quyết “điểm đen” về ùn tắc, tai nạn giao thông ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh, kết nối TP Hồ Chí Minh với Tây Ninh qua Quốc lộ 22 và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long qua Quốc lộ 1. Trong ảnh: Nút giao thông An Sương trở thành nút giao hoàn chỉnh, với quy mô ba tầng. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN


Sáng 19.9, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên đưa khoảng 60 hành khách từ Hà Nội đến Nhật Bản sau một thời gian dài tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chuyến bay VN 310 của Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Narita (Tokyo) với các đối tượng chủ yếu là chuyên gia, người lao động, thực tập sinh trở lại Nhật Bản tiếp tục học tập, làm việc và sinh sống. Các hành khách khi xuất cảnh tại Việt Nam đều phải có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 được cấp trong vòng 3 ngày trước khi thực hiện chuyến bay cũng như tuân thủ yêu cầu về kiểm dịch y tế bắt buộc của nước sở tại. Trong ảnh: Chuyến bay được khai thác bằng Boeing 787-10. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


QUỐC TẾ

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19.9 cho rằng thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều ký kết ở Bình Nhưỡng giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được thực hiện bất chấp những kiềm chế trong và ngoài nước. Kỷ niệm 2 năm ký kết thỏa thuận này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh cam kết của Seoul đối với hòa bình vẫn vững chắc, trong khi thỏa thuận này đã không được hoàn thành nhanh chóng do "những kiềm chế bên trong và bên ngoài". Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Facebook, Tổng thống Hàn Quốc nhớ lại bài phát biểu lịch sử của mình trước 150.000 người dân Bình Nhưỡng tại sân vận động hồi tháng 5 ở Triều Tiên 2 năm trước. Ông viết: “Cùng với Chủ tịch Kim Jong-un, tôi đã tuyên bố phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên". Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 19.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Peru Martin Vizcarra ngày 18.9 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu luận tội tại Quốc hội ngày 18.9 sau khi phe đối lập không nhận đủ số phiếu cần thiết để phế truất ông. Sau 10 giờ tranh luận, trong đó có phần phát biểu của Tổng thống Vizcarra, các nghị sĩ thuộc Quốc hội Peru đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả chỉ có 32 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ phế truất tổng thống, trong khi có tới 78 phiếu phản đối và 15 phiếu trắng. Phe đối lập cần ít nhất 87 trong tổng số 130 phiếu để có thể "hạ bệ" được ông Vizcarra. Hồi tuần trước, Quốc hội Peru đã bỏ phiếu yêu cầu mở cuộc điều tra luận tội nhằm vào Tổng thống Vizcarra với lý do "ông không đủ năng lực đạo đức lãnh đạo" sau khi có các cáo buộc cho rằng ông đã xúi giục cấp dưới nói dối trong cuộc điều tra chống tham nhũng. Ông Vizcarra bị cáo buộc cố gắng cản trở cuộc điều tra liên quan đến 50.000 USD trong hợp đồng của chính phủ được giao bất thường cho một ca sĩ ít tiếng tăm là Richard Cisneros. Tuy nhiên, ông Vizcarra đã phủ nhận lời cáo buộc trên. Trong ảnh: Tổng thống Peru Martin Vizcarra trong bài phát biểu tại thủ đô Lima ngày 10.9. Ảnh: AFP/TTXVN

Hải quân Mỹ ngày 18.9 thông báo một tàu sân bay của Mỹ cùng ngày đã đi qua Eo biển Hormuz để tiến vào vùng Vịnh trong bối cảnh Washington đe dọa sẽ thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Iran bất chấp không có sự đồng thuận của các đối tác trong Hội đồng Bảo an LHQ. Trong một tuyên bố, Hạm đội 5 của Mỹ cho biết một nhóm tàu sân bay tấn công do tàu USS Nimitz dẫn đầu và bao gồm 2 tàu tuần dương cùng một tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường đã tiến vào vùng Vịnh để hoạt động và huấn luyện với các đối tác của Mỹ và hỗ trợ liên minh chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong ảnh: Tàu sân bay USS Nimitz (trái) cùng các tàu tuần dương và tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đi qua Eo biển Hormuz ngày 18.9. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 19.9 tuyên bố kiên quyết phản đối quyết định của Mỹ cấm các ứng dụng WeChat và TikTok trong các cửa hàng ứng dụng trực tuyến của Mỹ từ đêm 20.9. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nếu Mỹ không sửa chữa sai lầm của mình, Bắc Kinh sẽ đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ những lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Trước đó, ngày 18.9, Bộ Thương mại Mỹ thông báo mọi động thái phân phối hoặc duy trì WeChat hoặc TikTok trên các cửa hàng ứng dụng trực tuyến sẽ bị cấm từ ngày 20.9. Ngoài ra, việc lưu trữ hoặc chuyển lưu lượng truy cập Internet liên quan đến WeChat sẽ bị cấm từ 20.9. Lệnh cấm tương tự với ứng dụng TikTok sẽ có hiệu lực muộn hơn, kể từ ngày 12.11. Trong ảnh: Biểu tượng TikTok trên một màn hình điện thoại ở Arlington, bang Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 19.9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 30.685.286 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 955.695 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 22.327.237 người. Hiện vẫn còn khoảng 1% số người mắc bệnh đang trong tình trạng nguy kịch. Mỹ vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất của dịch COVID-19 với 6.925.618 ca nhiễm và 203.141 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với 5.305.475 ca nhiễm và 85.625 ca tử vong; Brazil với 4.497.434 ca nhiễm và 135.857 ca tử vong; Nga với 1.091.186 ca nhiễm và 19.195 ca tử vong.... Nước ghi nhận nhiều ca tử vong nhất trong 24 giờ qua là Ấn Độ với 1.221 trường hợp, sau đó lần lượt là Mỹ với 928 trường hợp, và Brazil với 826 trường hợp. Trong ảnh (tư liệu): Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.9