Sự kiện nổi bật ngày 19.8

19/08/2019 19:22

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Hồ Chí Minh hành trình khát vọng", Tổng thống Nga Vladimir Putin lên đường thăm chính thức Pháp... là những sự kiện nổi bật ngày 19.8.

TRONG NƯỚC



Sáng 19.8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Hồ Chí Minh hành trình khát vọng" tôn vinh điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự chương trình. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2019). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các điển hình tiêu biểu tại chương trình giao lưu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch - nơi Người từng sống và làm việc cho đến ngày cuối cùng. Cùng đi với Thủ tướng có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cũng tới dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 19.8, tại Tây Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; công tác vận động quần chúng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và chống buôn lậu 6 tháng đầu năm 2019. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Đức Hoảnh - TTXVN



Ngày 19.8, tại Đồng Nai, Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701), phối hợp cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo về Dự án hỗ trợ người khuyết tật tại 7 tỉnh bị phun rải chất độc da cam/dioxin của Việt Nam. Hội thảo có sự tham dự của nhiều bộ, ngành Trung ương và đại diện chính quyền các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Định, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị (những tỉnh nằm trong dự án). Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Công Phong - TTXVN



Ngày 19.8, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết sau khi phát hiện 2 thùng container chứa thịt lợn và thịt gà không rõ nguồn gốc tại một hộ sản xuất chả giò ở huyện Trảng Bom, đến nay kết quả xét nghiệm cho thấy số thịt lợn trên dương tính với virus tả lợn châu Phi. Trước đó, qua kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả tại ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, cơ quan Quản lý thị trường Đồng Nai đã phát hiện hàng chục tấn thịt lợn, thịt gà đã qua giết mổ bốc mùi hôi thối chứa trong 2 thùng container loại 20 feet và 2 tủ đông lạnh, tổng cộng khoảng 50 tấn. Cơ sở này không xuất trình được các loại giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thịt lợn, gà nêu trên. Trong ảnh: Lực lượng quản lý thị trường Đồng Nai kiểm tra 2 tủ đông chứa thịt lợn, gà tại cơ sở sản xuất giò chả ở huyện Trảng Bom, phát hiện số thịt lợn trên dương tính với virus tả lợn châu Phi. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN



Ngày 19.8, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an thị xã Thuận An kiểm tra hành chính quán bar Diamond Luxury tại phường An Phú, thị xã Thuận An, phát hiện hàng trăm đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, đêm 17.8, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra hoạt động của quán bar này và phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy. Trong ảnh: Các đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại hiện trường quán bar Diamond Luxury khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính. Ảnh: Văn Việt – TTXVN



Ngày 19.8, tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng (Hải Phòng), người dân chài lưới phát hiện 1 quả bom ven sông Tam Bạc. Khu vực này nằm ngay chân cầu mới Tam Bạc, sát với đường lưu thông có nhiều phương tiện từ Hạ Lý qua cầu sang khu vực chợ Sắt vào trung tâm thành phố nên gây nguy cơ cao. Đây là loại bom phá hoại còn sót lại sau chiến tranh với sức công phá lớn, do nằm dưới lòng sông nên đến nay mới được phát hiện. Hiện các cơ quan chức năng đang triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường, tránh để xảy ra tình huống ngoài ý muốn; bảo đảm an toàn cho người dân để chờ lực lượng công binh đến xử lý. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng di dời quả bom tại khu vực cầu mới sông Tam Bạc, khu vực phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng tới nơi hủy nổ. Ảnh: An Đăng – TTXVN

TRONG TỈNH




Chiều 19.8, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐKT) tỉnh chủ trì cuộc họp đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị của ngành y tế, nhất là người đứng đầu quan tâm hơn nữa đến công tác TĐKT, chăm lo thúc đẩy phong trào thi đua, tạo điều kiện cho đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tham gia nghiên cứu khoa học, sáng tạo, đăng ký thi đua... Hội đồng TĐKT tỉnh bỏ phiếu thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 12 bác sĩ đang công tác tại tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trung Thu

QUỐC TẾ



Ngày 19.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên đường thăm chính thức Pháp nhằm thảo luận thực trạng song phương và nhiều vấn đề thời sự quốc tế quan trọng. Phát biểu với báo giới, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết trong chuyến thăm một ngày tới Pháp, Tổng thống Putin sẽ thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Emmanuel Macron về các giải pháp cải thiện quan hệ song phương, vốn có chiều hướng phát triển tích cực trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng sẽ trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng trong đó có việc bảo đảm an ninh tại châu Âu và hợp tác giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU), Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), cuộc khủng hoảng tại Syria, Ukraine, Lybia… cũng như chống khủng bố và an ninh mạng. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron (phải) tại cuộc gặp ở Osaka, Nhật Bản ngày 28.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ Ngoại giao Iran ngày 19.8 lên tiếng cảnh báo Mỹ không được phép bắt giữ tàu chở dầu của Iran ở vùng biển quốc tế. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tàu chở dầu Grace 1, nay đổi tên thành Adrian Darya 1, đã rời Gibraltar sau khi Tòa án vùng lãnh thổ của Anh này phán quyết thả tàu và khước từ đề nghị của Mỹ về việc bắt giữ lại tàu này do vi phạm Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA). Trong ảnh: Tàu chở dầu Grace 1 của Iran ngoài khơi bờ biển Gibraltar ngày 15.8. Ảnh: AFP/ TTXVN



Ngày 19.8, bạo loạn bùng phát tại tỉnh Papua, Indonesia khiến tòa nhà Hội đồng lập pháp thành phố Manokwari bị phóng hỏa và 3 cảnh sát bị thương. Hàng nghìn người biểu tình đã đổ xuống đường tại Manokwari, thủ phủ của tỉnh Tây Papua. Những người biểu tình quá khích đã phóng hỏa các cửa hàng và nhiều phương tiện giao thông trong khu vực, phá các cột đèn giao thông và ném đá vào các tòa nhà chính quyền. Trong ảnh: Người biểu tình tập trung tại Manokwari, Papua, Indonesia ngày 19.8. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 19.8