Sự kiện nổi bật ngày 19.3

19/03/2019 18:33

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Phấn đấu tỷ lệ người hiến máu tình nguyện từ 0,9-1% số dân... là những sự kiện nổi bật ngày 19.3.

TRONG NƯỚC


Sáng 19.3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 106 điểm cầu trên toàn quốc, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, chiều 19.3, tại TP Pleiku, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành của tỉnh Gia Lai. Trước đó, sáng cùng ngày, tại TP Pleiku, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc Tây Nguyên (2009 - 2019). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Sáng 19.3, tại Hà Nội, Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức “Lễ phát động chiến dịch An toàn giao thông 3500 sinh mạng” đồng thời công bố việc Việt Nam cam kết thực hiện các Mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông của Liên hợp quốc. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Chiều 19.3, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến với các quận, huyện, sở, ngành bàn phương án quyết liệt, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi và phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Đến hết ngày 18.3, dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 30 hộ nuôi tại 20 thôn, 14 xã, phường, 6 quận, huyện: Long Biên, Đông Anh, Hoàng Mai, Sóc Sơn, Gia Lâm, Quốc Oai; các cơ quan chức năng đã tiêu hủy 765 con với tổng trọng lượng hơn 48 tấn. Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 19.3, tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức lễ thông quan cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Đúng 7 giờ 30 cùng ngày, tại vạch phân quản Cầu Bắc Luân II, lãnh đạo của 2 tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã cùng bấm nút, chứng kiến những chuyến xe vận chuyển hàng hóa đầu tiên của 2 đất nước giao thương qua lại. Trong ảnh: Lãnh đạo của 2 tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã cùng bấm nút thông quan cầu Bắc Luân II. Ảnh: Văn Đức - TTXVN


Khoảng 4 giờ 30 ngày 19.3, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại Km 782+980 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Xe ô tô gặp nạn mang biển kiểm soát 94C-017.15 do tài xế Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1987, trú tại  Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) chạy theo hướng Nam – Bắc, khi đến địa điểm trên đã tông vào dải phân cách, xe lật sang làn bên kia và nằm chắn ngang đường. Vụ tai nạn khiến hai người bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Thủy - TTXVN


Ngày 19.3, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC - TP Hồ Chí Minh), Công ty UBM VES, Hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Việt Nam (VAFoST) và một số đơn vị đã tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì Việt Nam – Propark Vietnam 2019. Propark Vietnam 2019 thu hút sự tham gia của 540 đơn vị đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, Triển lãm năm nay, có sự góp mặt của nhiều đơn vị mới như Công ty Đại Chính Quang, Thiên An Lộc, Beijing Omori Packing Machinery, Sidel India… Propark Vietnam 2019 diễn ra đến hết ngày 21.3. Trong ảnh: Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới tại Triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 19.3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh họp bàn các giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào HMTN năm 2019. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo  đề nghị các sở, ngành quan tâm, nêu cao ý thức, trách nhiệm, có sự phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả công tác HMTN, quyết tâm thực hiện mục tiêu vận động, thu nhận 14.000 đơn vị máu, nâng tỷ lệ người HMTN từ 0,6% năm 2018 lên 0,9-1% số dân trong năm nay. Đồng chí yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh khẩn trương thành lập tổ công tác đến làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp trong tỉnh để vận động công nhân tham gia HMTN... Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Việt Quỳnh


Sáng 19.3, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh, Hội Chăn nuôi thú y tổ chức hội thảo về giải pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Gần 100 hộ chăn nuôi, cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố tham dự.Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các chuyên gia giới thiệu về bệnh DTLCP, các biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch bệnh như phun thuốc tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi... Trong ảnh: Các đại biểu thảo luận về giải pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Trần Hiền


Ngày 19.3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất một số bếp ăn bán trú ở TP Hải Dương. Qua kiểm tra, các bếp ăn có hồ sơ sổ sách, hợp đồng chứng minh nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm; việc lưu mẫu được thực hiện tốt; đồ dùng chế biến, khay đựng thực phẩm bằng inox nên hạn chế tối đa việc thôi nhiễm các chất có hại sang thực phẩm...Chi cục đã tuyên truyền và khuyến cáo các nhà trường không quá hoang mang mà tẩy chay sử dụng thịt lợn; vẫn nên dùng thịt lợn nhưng phải có nguồn gốc và được kiểm dịch từ cơ quan thú y.  Trong ảnh: Kiểm tra việc chế biến thức ăn tại bếp ăn Trường Tiểu học Cẩm Thượng. Ảnh: Đức Thành


QUỐC TẾ


Ngày 19.3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố Brenton Harrison Tarrant, hung thủ trong các vụ nổ súng vào hai đền thờ Hồi giáo ở TƠ Christchurch hồi cuối tuần trước khiến 50 người thiệt mạng, sẽ đối mặt với sự nghiêm minh của luật pháp New Zealand. Phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội, Thủ tướng Ardern nhấn mạnh Tarrant nhấn mạng đối tượng là một tên khủng bố, một tội phạm, một kẻ cực đoan. Trong ảnh: Cảnh sát áp giải Brenton Tarrant (giữa) tới phiên tòa ở Christchurch, New Zealand ngày 16.3.2019. Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN


Cơ quan kiểm soát thảm họa Indonesia ngày 19.3 thông báo số người thiệt mạng do lở đất và lũ quét tại tỉnh Papua của nước này đã tăng lên 89 người. Dự báo con số sẽ còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 74 người mất tích. Người phát ngôn cơ quan kiểm soát thảm họa Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết ước tính 6.800 người đã sơ tán đến các khu vực tạm trú, hiện nhiều người vẫn ở lại nơi tạm trú do lo ngại lũ quét. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vu tại khu vực ngập lụt ở Sentani, tỉnh Papua, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 18.3, quân đội Myanmar thông báo thành lập một tòa án binh để điều tra hành động của quân đội bị cho là trấn áp người thiểu số Hồi giáo Rohingya năm 2017, khiến hơn 730.000 người phải trốn sang nước láng giềng Bangladesh. Tuyên bố đăng trên trang mạng của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Min Aung Hlaing cho biết tòa án trên, gồm một thiếu tướng và hai đại tá, sẽ điều tra các sự kiện ở bang Rakhine, miền Tây, hồi tháng 8.2017. Trong ảnh (tư liệu): Người Rohingya tại trại tị nạn Kutupalong ở Ukhia, Bangladesh, ngày 25.8.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 19.3