Sự kiện nổi bật ngày 19.1

19/01/2020 18:24

Thủ tướng kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Trường Sĩ quan Lục quân 2; Australia hỗ trợ 52 triệu USD cho ngành du lịch sau thảm họa cháy rừng...là những sự kiện nổi bật ngày 19.1.

TRONG NƯỚC


Hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Xuân Canh Tý 2020, sáng 19.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ tại Đồng Nai. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành khuôn viên văn hóa quân nhân và Tượng đài Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng chúc mừng và đánh giá cao sự kiện khánh thành Tượng Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và khuôn viên văn hóa quân nhân bằng nguồn vốn xã hội hóa của Trường Sĩ quan lục quân 2. Thủ tướng cho rằng, đây là việc làm cần thiết, có ý nghĩa tích cực phục vụ công tác giáo dục chính trị, nâng cao ý thức, bản lĩnh cho các học viên nhà trường noi theo tấm gương vị anh hùng dân tộc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Khuôn viên văn hoá quân nhân và Tượng đài Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, ngày 19.1 (tức 25 tháng chạp), Phòng Công tác Xã hội thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương (Bộ Y tế) tại Hà Nội phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Tết 0 đồng 2020” dành tặng cho 1.500 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nặng phải ở lại viện không được về gia đình. Chương trình có 48 gian hàng đa dạng các nhu yếu phẩm như: quần áo, chăn, gối, bánh mứt kẹo, gạo, thực phẩm… Các bệnh nhi được phát phiếu nhận quà miễn phí để tham gia hội chợ và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt. Bệnh viện đã vận động kinh phí chăm lo cho các bệnh nhi trong dịp Tết này khoảng 1,6 tỷ đồng để phát 23.200 suất ăn miễn phí, tặng 1.500 bánh chưng, giò và hơn 3.800 suất quà....Trong ảnh: Các nhà hảo tâm tặng quà Tết cho gia đình bệnh nhi tại chương trình “Tết 0 đồng 2020” của Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Cống ngăn mặn giữ ngọt Trùm Thuật, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là cống ngăn mạn giữ ngọt có vị trí chiến lược cho vùng ngọt hóa thuộc tiểu vùng III - Bắc Cà Mau, với tổng diện tích hơn 50.000 ha. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 15.1 vừa qua, nước mặn từ sông Ông Đốc đã xâm nhập vào nội đồng vùng ngọt hóa thông qua cống thủy lợi. Tình trạng trên đã trực tiếp đe dọa đến hàng chục ngàn héc-ta lúa đông - xuân và hoa màu của người dân. Đến nay, dù tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp như: Bơm nước mặn từ nội đồng ra sông, khép kín các cống thủy lợi khác của tiểu vùng để ngăn mặn xâm nhập, gia cố cống thủy lợi Trùm Thuật… Tuy nhiên vẫn chưa có hiệu quả, mặn vẫn xâm nhập sâu vào nội đồng khiến tình hình sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn vì thiếu nước tưới tiêu. Trong ảnh: Nước mặn luồn từ phía dưới cống thủy lợi xâm nhập vào nội đồng đe dọa thiệt hại hàng chục ngàn ha lúa, hoa màu của người dân. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN


Trong ngày 18-19.1, tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' cho gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Chương trình nhằm chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương không để hộ dân nghèo nào trên địa bàn Bộ đội Biên phòng phụ trách bị đói trong những ngày Tết. Chương trình cũng góp phần tạo ra không khí vui tươi, lành mạnh, giúp quần chúng nhân dân thêm yêu bản làng, yêu đất nước, tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai cùng tham gia thi gói bánh chưng. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN


Ngày 19.1, hàng trăm công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) để lên những chuyến xe nghĩa tình về quê đón Tết do Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai và công đoàn các khu công nghiệp tổ chức. Trong ảnh: Những chuyến xe nghĩa tình chở công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Ảnh: Lê Xuân – TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 19.1, Chính phủ Australia thông báo sẽ hỗ trợ 76 triệu AUD (52 triệu USD) cho ngành du lịch nước này vốn bị ảnh hưởng nặng nề do đợt cháy rừng kéo dài thời gian qua. Trong một tuyên bố chung với Thủ tướng Scott Morrison, Bộ trưởng Du lịch Simon Birmingham cho biết các đám cháy rừng đã “giáng một đòn mạnh nhất” vào ngành du lịch Australia. Số lượng khách từ các thị trường quốc tế quan trọng đặt chỗ trước giảm 30-40%. Trong ảnh: Khói mù từ các đám cháy rừng bao phủ tại Canberra, Australia, ngày 5.1. Ảnh: THX/ TTXVN


Các nguồn tin y tế và quân đội ngày 19.1 cho biết ít nhất 70 binh sĩ Yemen đã bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa do các phiến quân Houthi thực hiện nhằm vào một thánh đường ở tỉnh miền Trung Marib của nước này.Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi đã lên án vụ tấn công "hèn nhất và khủng bố" này. Trong ảnh: Vận chuyển các nạn nhân sau các cuộc không kích tại Yemen, ngày 4.9.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 19.1, nhà chức trách Trung Quốc thông báo 17 ca mới nhiễm virus lạ giống virus gây hội chứng hô hấp cấp (SARS), trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch, tại TP Vũ Hán, miền Trung nước này. Thông tin mới gia tăng lo ngại trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc khi hàng trăm triệu người đi lại trên khắp cả nước. Trong ảnh: Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện ở Nam Kinh, Trung Quốc, trong bối cảnh bùng phát hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS), tháng 5.2003. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.1, lực lượng cứu hộ Brazil cho biết lũ lụt và lở đất do mưa lớn đã khiến 6 người thiệt mạng tại miền Đông Nam nước này. Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy đường phố tại bang Espirito Santo đã biến thành sông và dòng nước lũ đã cuốn trôi nhiều ô tô. Trong một video trên mạng, nước thậm chí đã dâng cao gần mái của một trạm gas. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt do mưa lớn tại bang Espirito Santo, Brazil ngày 18.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Cung điện Buckingham vừa thông báo Hoàng tử Harry và vợ là cựu nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle sẽ không còn là thành viên của gia đình Hoàng gia Anh và họ sẽ không được sử dụng các tước vị "hoàng gia cao quý".  Cũng theo Cung điện Buckingham, cặp đôi này sẽ không nhận được các khoản trợ cấp từ ngân khố và sẽ phải hoàn trả tiền chi cho việc tân trang nhà riêng của họ. Đề cập tới con trai Archie của cặp đôi này trong một tuyên bố, Nữ hoàng Elizabeth II nói: "Harry, Meghan và Archie sẽ luôn nhận được sự yêu thương của các thành viên trong gia đình". Trong ảnh: Hoàng tử Anh Harry (trái) và Công nương Meghan Markle (phải) cùng con trai trong chuyến thăm Cape Town, Nam Phi ngày 25.9.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.1