Sự kiện nổi bật ngày 18.9

18/09/2019 18:17

Phiên họp trù bị Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Khẩn trương hoàn thành đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII... là những sự kiện nổi bật ngày 18.9.

TRONG NƯỚC



Chiều 18.9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội diễn ra trong 3 ngày (18 - 20.9) với sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức. Buổi sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu dự Đại hội do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục diễn ra phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ quốc hội để cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Buổi chiều, phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ quốc hội tiếp tục làm việc để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 18.9, Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông nam Á lần thứ 39 (ASEANAPOL 39) khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tới dự và phát biểu khai mạc. Hội nghị nhằm mục tiêu tiếp tục hợp tác đấu tranh phòng chống 10 loại tội phạm nổi lên trong khu vực như: mua, bán trái phép các chất ma túy; khủng bố; buôn lậu vũ khí; mua bán người; tội phạm thương mại, ngân hàng và lừa đảo thẻ tín dụng; tội phạm sử dụng công nghệ cao; làm giấy thông hành giả; lừa đảo xuyên quốc gia; mua bán động thực vật hoang dã trái phép và tội phạm trong lĩnh vực hàng hải. Trong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 18.9, tại khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp, phường Lộc Vượng (TP Nam Định), UBND TP Nam Định đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 719 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai mạc lễ hội đền trần năm 2019. Đây là hoạt động nhằm tri ân công lao của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo nói riêng và các vị Vua Trần nói chung, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta qua đó động viên toàn thể nhân dân thi đua lao động sản xuất, cống hiến tài năng, trí tuệ vì sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết tháng 8 âm lịch. Trong ảnh: Màn múa sư tử trong lễ khai hội đền Trần Nam Định. Ảnh: Công Luật - TTXVN



Ngày 18.9, Triển lãm quốc tế lần thứ 13 về công nghiệp chế biến gỗ (VietnamWood 2019) và Triển lãm quốc tế công cụ, phụ kiện ngành gỗ (Furnitec 2019) do Công ty Quảng cáo và Hội chợ thương mại (Vinexad), Bộ Công thương phối hợp với Công ty Yorkers, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh (HAWA) tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN



Ngày 18.9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Công ty cho thuê tài chính II (viết tắt là ALC II, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank). Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 18-24.9. Trong ảnh: Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


TRONG TỈNH


Chiều 18.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) chủ trì cuộc họp của tiểu ban để thống nhất đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Nguyễn Mạnh Hiển cơ bản nhất trí với bố cục dự thảo đề cương báo cáo. Đồng chí nhấn mạnh chủ đề của đại hội phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ, thể hiện được thông điệp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí lưu ý các thành viên tiểu ban cần đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, xem xét xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới gắn với mục tiêu xây dựng Hải Dương thành thành phố trực thuộc Trung ương... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 18.9 (20.8 âm lịch), Lễ giỗ Đức Thánh Trần - Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn diễn ra tại khu di tích Kiếp Bạc. Lễ giỗ Đức Thánh Trần được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức truyền thống. Đoàn đại biểu và nhân dân dâng hương tại đền Kiếp Bạc rồi hành hương lên núi Mâm Xôi (tương truyền là nơi Đức Thánh Trần hoá về trời) làm lễ giỗ. Kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức phát hàng nghìn túi lộc cho người dân và du khách. Sáng cùng ngày, người dân 2 làng Vạn Yên và Dược Sơn (xã Hưng Đạo, TP Chí Linh) tổ chức đoàn rước bộ từ đền Nam Tào và đền Bắc Đẩu xuống đền Kiếp Bạc. Đây là nghi thức truyền thống được người dân 2 làng duy trì trong nhiều năm qua. Lễ giỗ Đức Thánh Trần và lễ rước bộ cũng là 2 nội dung cuối cùng tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ giỗ Đức Thánh Trần. Ảnh: Thành Chung


Ngày 18.9, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chất lượng nguồn nước sạch và thực hiện lộ trình chuyển đổi nguồn nước tại mốt số trạm cấp nước sạch nông thôn thuộc các huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà và Kim Thành. Tại buổi giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của đại diện các trạm cấp nước như khó khăn trong chuyển đổi nguồn nước, chủ yếu về kinh phí đầu tư, thiếu diện tích mặt bằng... Đây là một trong những hoạt động chuẩn bị cho phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước, chất lượng nguồn nước sạch và thực hiện lộ trình chuyển đổi nguồn nước lấy từ sông nội đồng của một số nhà máy nước sạch tại khu vực nông thôn. Trong ảnh: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại Trạm cấp nước Nguyên Giáp (Tứ Kỳ). Ảnh: Hà Vy


QUỐC TẾ


Ngày 17.9 (theo giờ Mỹ), kỳ họp toàn thể lần thứ 74 của của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã khai mạc tại trụ sở của tổ chức ở TP New York (Mỹ). Tân Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Tijjani Muhammad-Bande đã phát biểu chào mừng và tuyên bố đây là kỳ họp có tính đại diện cao nhất của LHQ. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp toàn thể lần thứ 74 của của Đại Hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 17.9. Ảnh: THX/TTXVN



Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa công bố báo cáo về kết quả quan sát xu hướng hoạt động của tổ hợp hạt nhân Yongbyon, tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên kể từ sau tháng 8.2018. Theo đó, IAEA cho biết lò phản ứng hạt nhân công suất 5MW tại Yongbyon đã không hoạt động kể từ đầu tháng 12.2018, khoảng thời gian đủ để khử hết nhiên liệu cũ và nạp nhiên liệu mới. Trong ảnh (tư liệu chụp từ kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc): Tháp làm mát tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon ở tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên, ngày 27.6.2008. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ Quốc phòng Saudi Arabia ngày 18.9 tuyên bố sẽ đưa ra bằng chứng về sự can dự của Iran trong các vụ tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở dầu của Saudi Aramco.Đài Al Ekhbariya dẫn lời bộ trên nêu rõ "Bằng chứng về sự dính líu của chính quyền Iran trong các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của Saudi Aramco sẽ được cung cấp, cũng như các vũ khí của Iran, vốn được sử dụng cho các vụ tấn công này". Trong ảnh: Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Aramco ở Abqaiq, miền Đông Saudi Arabia sau vụ tấn công ngày 14.9. Ảnh: AFPF/TTXVN



Ngày 18.9, Malaysia đã phải đóng cửa hơn 1.200 trường học trên khắp cả nước vì khói mù do cháy rừng ở nước láng giềng Indonesia. Chỉ số ô nhiễm không khí (API) tại khu vực duyên hải của bán đảo Malaysia, phía đông đảo Sumatra, lên tới mức "rất gây hại" cho sức khỏe người dân. Tòa tháp đôi Petronas tại Thủ đô Kuala Lumpur bị bao phủ trong "màn sương trắng" khói bụi. Trong ảnh: Khói mù báo phủ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia ngày 11.9. Ảnh: THX/TTXVN 

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 18.9