Sự kiện nổi bật ngày 18.8

18/08/2019 18:38

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với tỉnh Quảng Ninh; hơn 240 người thương vong trong vụ đánh bom liều chết tại Afghanistan... là những sự kiện nổi bật ngày 18.8

TRONG NƯỚC



Ngày 18.8, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với tỉnh Quảng Ninh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội Đảng các cấp của tỉnh Quảng Ninh; công tác dân tộc và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời rất ấn tượng với Quảng Ninh về sự phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Sau 2 ngày làm việc, ngày 18.8, Hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh đã đi đến thống nhất và ra Tuyên bố chung nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa ba Quốc hội và thúc đẩy việc thực hiện các dự án hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển (CLV-DTA) mà Chính phủ ba nước đã thống nhất. Tuyên bố chung này được soạn thảo bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Khmer, tiếng Lào và tiếng Việt với giá trị như nhau và tham chiếu trên bản tiếng Anh. Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam Nguyễn Văn Giàu (giữa), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Eksavang Vongvichit (trái) và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Truyền thông và Thông tin Quốc hội Vương quốc Campuchia Chheang Vun (phải) ký Tuyên bố chung. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN, ngày 18.8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Ngày Gia đình ASEAN năm 2019, có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Đại biện, đại diện đại sứ quán các nước ASEAN và các đối tác của ASEAN, với nhiều hoạt động thể thao, giao lưu văn nghệ và ẩm thực. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cùng khoảng 300 đại biểu đạp xe trong chương trình Ngày Gia đình ASEAN 2019. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN



Ngày 18.8, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), nhằm động viên, khích lệ tinh thần thí sinh Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 năm 2019 tại Kazan, Liên bang Nga, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức lễ tiễn đoàn Việt Nam. Tại kỳ thi này, Việt Nam có 19 thí sinh dự thi ở 18 nghề. Hiện đã có 1.355 thí sinh của 82 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự ở 56 nghề. Cuộc thi sẽ kết thúc ngày 28.8.2019. Trong ảnh: Đoàn thí sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 thể hiện quyết tâm mang huy chương về cho Việt Nam trước khi lên máy bay. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN



Ngày 18.8, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa cử một tổ cấp cứu đường không đón một chiến sỹ đang công tác tại đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) bị đa chấn thương về đất liền điều trị. Bệnh nhân là B.T.T (sinh năm 1997) là chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca thì gặp tai nạn ngã từ trên cao xuống bị hôn mê do chấn thương vùng sọ não, gáy, gãy cẳng tay…Ngay lập tức một tổ cấp cứu đường không đã bay xuyên đêm ra Trường Sa đưa bệnh nhân về đất liền cấp cứu. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175. Trong ảnh: Bệnh nhân B.T.T được đưa về đến sân bay Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN 



Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 13 giờ 20 ngày 18.8 tại cầu Nghĩa Tân, trên quốc lộ 21B, thuộc địa bàn xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định làm 3 người thương vong. Xe máy mang biển kiểm soát 18F8 - 3096, do ông Vũ Văn Lực (59 tuổi, trú tại xóm 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng) điều khiển chở theo em trai là Vũ Văn Lợi chạy hướng từ xã Nghĩa Lâm đi xã Nghĩa Tân đã va chạm mạnh với xe máy mang biển kiểm soát 12F3 - 9163, do ông Trần Văn Tình (66 tuổi, trú tại thôn Ngọc Tỉnh, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng) chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh đã khiến ông Trần Văn Tình chết tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Hưng) cấp cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cứu chữa. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

TRONG TỈNH



Ngày 18.8, Ford Việt Nam tổ chức Roadshow - chương trình lái thử xe lớn nhất trong năm dành cho khách hàng yêu thích các dòng xe Ford tại TP Hải Dương. Ngoài những đoạn đường on-road quen thuộc (đường thuận lợi), tại sân Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành, chuyên gia Ford đã thiết kế mô phỏng các cung đường off-road phổ biến tại Việt Nam như dốc cao, gập ghềnh, dốc nghiêng, tăng tốc, dích dắc nhằm chứng minh khả năng di chuyển dễ dàng cùng sức mạnh động cơ tăng áp kép của Ford. Trong 1 ngày, khoảng 100 người đã được trải nghiệm các dòng xe Ford đang phổ biến tại Hải Dương như Explorer, Ranger Raptor, Ranger Wildtrak, Everest, Ecosport... Trong ảnh: Khách hàng trải nghiệm cung đường dốc cao cùng chiếc Ford Ranger Raptor. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ



Thủ tướng Anh Boris Johnson đang đối mặt với sức ép phải lập tức triệu tập họp Quốc hội trong thời gian nghỉ Hè của các nghị sĩ để thảo luận về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Hơn 100 nghị sĩ Anh đã viết thư gửi Thủ tướng Johnson, kêu gọi ông triệu tập Quốc hội họp thường trực đến ngày 31.10 tới (thời hạn chót cho Anh rời EU) để thảo luận Brexit. Theo quy định, các nghị sĩ sẽ chỉ trở lại nghị trường vào ngày 3.9 sau kỳ nghỉ Hè. Và sau khi trở lại họp, Quốc hội sẽ lại nghỉ vì các đảng lớn tổ chức hội nghị thường niên trong tháng 9. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson trong bài phát biểu tại London ngày 24.7.2019. Ảnh: THX/TTXVN



Quân đội Mỹ ngày 18.8 đã đình chỉ các hoạt động của máy bay, trực thăng và thiết bị bay không người lái qua không phận Iraq sau khi Thủ tướng nước này Adel Abdul-Mahdi cảnh báo những máy bay vi phạm có thể sẽ trở thành mục tiêu của hệ thống phòng không của Baghdad. Quyết định trên được đưa ra sau một vụ nổ chưa được xác định tại Camp al-Saqr, ngay bên ngoài thủ đô Baghdad. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay trực thăng của Mỹ bay trên bầu trời thành phố Mosul, Iraq ngày 22.2.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết 63 người đã thiệt mạng và 182 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đám cưới tại thủ đô Kabul tối 17.8. Trong số những người bị thương có nhiều phụ nữ và trẻ em. Vụ nổ đã phá hủy hội trường tổ chức đám cưới. Taliban khẳng định không thực hiện vụ tấn công này. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tấn công. Trong ảnh: Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào đám cưới ở thủ đô Kabul, Afghanistan tối 17.8. Ảnh: BBC/TTXVN


Một vụ tai nạn thảm khốc giữa xe chở khách và xe tải đã xảy ra vào sáng 18.8 tại tỉnh Sa Kaeo, cách thủ đô Bangkok (Thái Lan) 200km về phía đông, đã làm 11 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân là công dân Lào. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn tại tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan ngày 18.8. Ảnh: Bangkok Post/TTXVN





(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.8