Sự kiện nổi bật ngày 18.3

18/03/2019 17:29

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các bộ, ngành, địa phương về giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu sớm trước tổng tuyển cử chính thức... là những sự kiện nổi bật ngày 18.3.

TRONG NƯỚC



Sáng 18.3, trong buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương về các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Y tế điều động ngay bác sỹ, lực lượng chuyên môn, thiết bị về xét nghiệm nhiễm sán lợn cho các em học sinh tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của xã hội của các cơ quan báo chí, đưa tin đúng sự thật, không gây hoang mang xã hội. Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh, thành phố phải nhanh xem xét, tổng hợp, xử lý giải quyết các sự việc nghiêm trọng ngay khi có thông tin đăng tải trên các cơ quan báo chí. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Chiều 18.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành của tỉnh Kon Tum. Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc tại huyện Kon Plông, thăm làng Văn hóa Du lịch Kon Pring tại xã Đắc Long. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Chiều 18.3, tại Hà Nội, đoàn Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, trưởng đoàn làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về tình hình cũng như đánh giá kết luận việc thực hiện. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 18.3, liên quan đến vụ học sinh nhiễm sán lợn nghi do thực phẩm bẩn, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh phối hợp với huyện Thuận Thành tổ chức lấy máu xét nghiệm sán lợn miễn phí tại các trường mầm non cho các cháu thuộc 19 trường mầm non từng sử dụng thực phẩm do Công ty TNHH và Tài chính Hương Thành cung cấp. Trong ảnh: Tổ xét nghiệm lấy máu cho các cháu tại Trường Mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Diệp Trương – TTXVN



Khoảng 10 giờ 15 ngày 18.3, tại tổ hợp khách sạn, nhà hàng, karaoke tại số 28 Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh xảy ra vụ cháy lớn, các cột khói bốc cao và lan rộng. Lực lượng cảnh sát chữa cháy tỉnh Nghệ An đã huy động gần 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã làm một phụ nữ là nhân viên phục vụ phòng tử vong. Đến khoảng 12 giờ 40, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lây lan ra bệnh viện và các khu vực kinh doanh, nhà ở của người dân trong khu vực. Trong ảnh: Ngọn lửa bùng phát lớn tại khu vực tầng 1. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN



Lúc 10 giờ ngày 18.3, tại Km9+400 tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây hướng từ huyện Long Thành (Đồng Nai) đi TP Hồ Chí Minh xảy ra tai nạn giữa xe tải biển kiểm soát 62C - 044.65 đâm vào phía sau xe container biển kiểm soát 63C -125.91 kéo rơ móoc 63R - 006.00 tại làn trong của tuyến cao tốc. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 18.3, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Nam Sách tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận với phương án đơn giá bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Huyện cần có phương án cụ thể về tái định cư phù hợp để báo cáo UBND tỉnh. Hiện nay còn 4 hộ dân gần vị trí nút giao đường 5B, xã Hồng Phong và 2 hộ dân ở xã An Sơn chưa thống nhất được đơn giá bồi thường và phương án tái định cư. Những vướng mắc này làm cho việc triển khai thi công tuyến đường chậm 8 tháng. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trực tiếp trao đổi với một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù ở xã Hồng Phong (Nam Sách). Ảnh: Hải Minh



Sáng 18.3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp về hình dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhận định thời gian tới DTLCP sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp tiêu độc, khử trùng chuồng trại để hạn chế sự xâm nhập của mầm bệnh. Các địa phương phải tuyên truyền, vận động người dân khai báo các trường hợp lợn chết bất thường cho ngành chức năng để phát hiện sớm, kịp thời bao vây, xử lý ổ dịch. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trần Hiền


QUỐC TẾ



Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 18.3 đăng bài xã luận kêu gọi các tỉnh nước này đóng vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương do các lệnh trừng phạt quốc tế không có dấu hiệu nới lỏng trong bối cảnh đàm phán hạt nhân với Mỹ bế tắc. Trong ảnh (tư liệu): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm một nhà máy đóng giày ở Wonsan. Ảnh: AFP/TTXVN



Giới chức bầu cử Thái Lan ngày 18.3 cho biết ước tính trung bình 75% trong tổng số cử tri đăng ký bầu cử sớm ở nước này đã đi bỏ phiếu trong ngày 17.3, một tuần trước khi cuộc tổng tuyển cử chính thức diễn ra vào ngày 24.3 tới. Theo Phó Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan Nat Laosisavakul, tổng cộng 2,63 triệu người Thái Lan đã đăng ký bỏ phiếu sớm, trong đó hơn 75% được cho là đã đi bỏ phiếu trong ngày 17.3. Trong ảnh: Cử tri Thái Lan bỏ phiếu sớm tại một điểm bầu cử ở Samut Prakan ngày 17.3.2019. Ảnh: THX/TTXVN



Sau khi Nội các New Zealand nhất trí thắt chặt luật kiểm soát súng đạn trong cuộc họp ngày 18.3, Thủ tướng nước này Jacinda Ardern cho biết những quy định mới sẽ được công bố trong vài ngày tới. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ardern thông báo trong vòng 10 ngày kể từ sau vụ xả súng đẫm máu tại đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hồi cuối tuần trước, tức ngày 25.3 tới, bà sẽ công bố những biện pháp cải cách mà bà tin rằng sẽ giúp cộng đồng trở nên an toàn hơn. Trong ảnh: Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Wellington. Ảnh: THX/TTXVN



Hơn 120 người đã thiệt mạng và hàng trăm người vẫn đang mất tích tại Mozambique và Zimbabwe sau khi cơn bão nhiệt đới Idai quét qua các quốc gia ở khu vực Nam châu Phi này trong 2 ngày cuối tuần qua gây lũ quét và gió lớn. Theo số liệu thống kê công bố ngày 18.3, số người thiệt mạng ở miền Trung Mozambique đã tăng lên 62 người, trong khi tại nước láng giềng Zimbabwe, 65 người đã thiệt mạng ở các khu vực bị ảnh hưởng ở miền Đông. Trong ảnh: Cảnh tàn phá sau khi bão Idai quét qua tỉnh Manicaland, Zimbabwe. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.3