Sự kiện nổi bật ngày 18.11

18/11/2018 20:14

Thủ tướng dự Đối thoại giữa các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC với IMF, Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018... là những sự kiện nổi bật ngày 18.11.

TRONG NƯỚC


Trong chương trình Tuần lễ Cấp cao lần thứ 26 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương - APEC 2018, ngày 18.11, tại Thủ đô Port Moresby (Papua New Guinea), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đối thoại giữa các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 18.11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai của Học viện Tài chính. Tại buổi lễ, ghi nhận những thành tích đã đạt được, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai tặng Học viện Tài chính. Một số cá nhân Học viện cũng đã đón nhận một số phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai lên lá cờ truyền thống của Học viện Tài chính. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 18.11, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II (2013-2018), thực hiện Chiến lược phát triển tổ chức của Hội đến năm 2020 và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ III (2018-2023); bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội và bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự và trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng ba cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại Đại hội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 18.11, tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Ba Vì, Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự khai mạc các hoạt động Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng. Trong ảnh: Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đồng bào dân tộc. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN


Hơn 24.000 người đã tham gia cuộc thi Cuộc chạy từ thiện Terry Fox Việt Nam lần thứ 22 năm 2018 do Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại TP Hồ Chí Minh tổ chức tại quận 7, TP Hồ Chí Minh vào sáng 18.11. Cuộc chạy từ thiện đã quyên góp được gần 3 tỷ đồng nhằm mục đích hỗ trợ nghiên cứu ung thư và trang thiết bị điều trị ung thư cho các bệnh viện Việt Nam. Trong ảnh: Mọi người háo hức chuẩn bị xuất phát. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN


Khoảng 10 giờ 30, ngày 18.11, một cơn lốc xoáy xảy ra tại khu vực danh thắng cấp Quốc gia Gành đá đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) khiến cho 13 khách du lịch (đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) và 4 người dân địa phương bị thương. Về tài sản, thống kê ban đầu có 10 lều quán phục vụ khách du lịch đã bị phá hỏng; 45 ngôi nhà bị tốc mái... Trong ảnh: Ô tô chở khách du lịch bị mắc kẹt trong mái nhà bị sập đổ. Ảnh: Thế Lập – TTXVN

TRONG TỈNH


Tối 18.11, tại Trường quay đa năng (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh), Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phối hợp với UBND tỉnh tổ chức trang trọng Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2018. Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT tại Việt Nam nhân Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia nhấn mạnh: "Tất cả vì sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc và tương lai con em chúng ta. Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2018 là dịp để chúng ta tưởng nhớ, xót thương những người không may qua đời do TNGT; chung tay chia sẻ, xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ"...Trong ảnh: Các đại biểu dành một phút tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: Thành Chung


Sáng 18.11, Trường THPT Nhị Chiểu (Kinh Môn) tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 40 năm ngày thành lập trường và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tinh đề nghị, thời gian tới, nhà trường xây dựng đội ngũ đoàn kết, thống nhất; vững vàng về chính trị, tư tưởng; giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức, lối sống; tạo môi trường giáo dục lành mạnh, hướng tới giáo dục toàn diện cả về đức - trí - thể - mỹ cho học sinh. Học sinh của trường cần siêng năng học tập, rèn luyện để không chỉ có sức khỏe, đạo đức, tâm hồn trong sáng mà còn có kiến thức văn hóa phong phú, kỹ năng sống linh hoạt, nhạy bén, có ý chí lập thân, lập nghiệp. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho Trường THPT Nhị Chiểu. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Port Moresby, Papua New Guinea ngày 18/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất thành lập một quỹ mới thúc đẩy kinh tế kỹ thuật số ở châu Á-Thái Bình Dương, giúp thúc đẩy hợp tác khu vực và xây dựng năng lực tại các nước đang phát triển. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Hội nghị cấp cao APEC ở Port Moresby, Papua New Guinea ngày 18.11. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 17.11, Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Oscar Aguad thừa nhận nước này không có phương tiện kỹ thuật đủ khả năng để trục vớt tàu ngầm ARA San Juan bị mất tích cách đây đúng một năm và vừa được phát hiện nằm tại độ sâu 907m ở vùng biển Đại Tây Dương phía Nam nước này. Ông Aguad cũng cho biết tàu ngầm ARA San Juan đã bị vỡ thành nhiều mảnh và đang nằm ở khu vực ngoài khơi Bán đảo Valdes thuộc tỉnh miền Nam Chubut. Trong ảnh: Mảnh vỡ tàu ngầm ARA San Juan ở ngoài khơi Bán đảo Valdes của vùng Patagonia trên Đại Tây Dương, ngày 17.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Lực lượng Hải quân El Salvador thông báo đã bắt giữ một chiếc thuyền vận chuyển 6 tấn cocain tại địa điểm cách cảng Acajutla thuộc bang miền Tây Sonsonate của nước Trung Mỹ này 343km. Theo nhà chức trách, đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử El Salvador từ trước tới nay, với giá trị ước tính lên tới 159 triệu USD. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát trưng bày số ma túy thu giữ tại San Salvador, El Salvador ngày 18.7.2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức Ấn Độ ngày 18/11 cho biết số người thiệt mạng do bão Gaja hoành hành tại vùng duyên hải phía Đông nước này đã lên tới 33 người. Ước tính 177.500 người đã phải sơ tán đến 351 trại tạm trú. Bão đã khiến hàng nghìn cây bị bật gốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vật nuôi, làm hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy. Trong ảnh: Nhà ga tàu hỏa bị hư hại sau bão Gaja tại Nagapattinam, bang Tamil Nadu, Ấn Độ ngày 16.11. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.11