Sự kiện nổi bật ngày 18.11

18/11/2019 18:24

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là sự kiện nổi bật ngày 18.11.

TRONG NƯỚC



Ngày 18.11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 15 đến nay; thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Ngày 18.11, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12.3.2014 của Bộ Chính trị và Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17.12.2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp, Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương Cao Đức Phát và Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và doanh nghiệp, công ty nông lâm trường. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát điều hành hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 18.11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Trong ảnh: Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Ngày 18.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Tuân (sinh năm 1963) trú tại khu tập thể 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự năm 2015. Tại phiên tòa sơ thẩm và cơ quan điều tra, bị cáo Phạm Văn Tuân đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét nội dung vụ án, Hội đồng Xét xử có đủ căn cứ để xác định Phạm Văn Tuân là kẻ thực hiện hành vi vận chuyển trái phép 7 bánh heroin, qua đó tuyên phạt Phạm Văn Tuân mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trong ảnh: Bị cáo Phạm Văn Tuân tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN



Rạng sáng 18.11, tại khu vực Mốc Quốc giới 266 (khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc), Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện một nhóm đối tượng đang đai vác hàng hóa qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã phát tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra nhưng các đối tượng bỏ lại toàn bộ số hàng hóa rồi chạy về phía Campuchia. Tiến hành kiểm tra, số hàng hóa bị bỏ lại gồm có 630 gói thuốc lá điếu ngoại các loại và 3 máy điều hòa nhiệt độ đã qua sử dụng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn để điều tra, xử lý. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn kiểm đếm số tang vật vừa thu giữ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 18.11, VietinBank chi nhánh khu công nghiệp (KCN) Hải Dương tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập và hội nghị tri ân khách hàng. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đề nghị trong thời gian tới, VietinBank chi nhánh KCN Hải Dương cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ đặt ra, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc của VietinBank chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Lan

Chiều 18.11, đoàn cán bộ của TP Sangju, tỉnh Gyeongsang Bắc (Hàn Quốc) do ông Choi Woo Hyuk, Giám đốc Viện Nghiên cứu văn hoá sáng tạo dẫn đầu làm việc tại Hải Dương để tìm hiểu khả năng thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 địa phương. Tại buổi làm việc, hai bên mong muốn sớm thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hải Dương và TP Sangju trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Trong ảnh: Hai bên mong muốn sớm thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hải Dương và TP Sangju. Ảnh: Thế Anh

Ngày 18.11, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương và Viettel Hải Dương ký kết hợp tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng ViettelPay. Phương thức triển khai thu tiền điện qua ViettelPay sẽ chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 11 - 12.2019) triển khai thí điểm tại 12 xã, phường; giai đoạn 2 (từ tháng 1.2020) triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh. Trong ảnh: Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương và Viettel Hải Dương ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Đỗ Quyết

QUỐC TẾ



Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 10 (AMMSWD lần thứ 10) và các sự kiện liên quan được tổ chức từ 17–22.11, ngày 18.11, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) diễn ra Diễn đàn Chính phủ - phi Chính phủ ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 14 (14th GO-NGO Forum) với chủ đề “Tăng cường bảo vệ xã hội đối với trẻ em dễ bị tổn thương tại ASEAN”. Trong ảnh: Đại biểu tham dự diễn đàn chụp ảnh chung. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN



Theo một cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 18.11 trên Good Morning Britain, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục dẫn trước Công đảng đối lập về tỉ lệ ủng hộ trước cuộc bầu cử Quốc hội ngày 12.12 tới. Thăm dò do hãng Survation thực hiện cho thấy đảng Bảo thủ được 42% ý kiến ủng hộ, trong khi Công đảng được 28%. Tỉ lệ ủng hộ dành cho đảng Dân chủ Tự do là 13% và đảng Brexit nhận được 5%. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson trong bài phát biểu tại London ngày 6.11. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 18.11, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên đồng thời là phụ tá thân cận của nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un, bà Choe Son Hui đã rời thủ đô Bình Nhưỡng đến Nga trong bối cảnh cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đang lâm vào bế tắc. Theo các nguồn tin ngoại giao, hiện chưa rõ mục đích chuyến công du Nga của bà Choe Son Hu, song quan chức này có thể sẽ trao đổi quan điểm với giới chức nước chủ nhà về cách thức xúc tiến thương lượng với Mỹ. Trong ảnh (tư liệu): Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui (trái) tới dự cuộc họp tại Singapore ngày 11.6.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo thông tin cập nhật mới nhất, vụ xả súng ở TP Fresno của bang California, Mỹ, ngày 18.11 đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Phát biểu với báo giới, cảnh sát TP Fresno cho biết tất cả nạn nhân là nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 35. Lực lượng chức năng đã được triển khai tới hiện trường sau khi một đối tượng nã đạn vào 35 người đang tụ tập xem trận bóng bầu dục qua truyền hình tại một ngôi nhà ở Fresno, cách TP Los Angeles 320 km về phía bắc. Hiện chưa rõ có bao nhiêu đối tượng liên quan đến vụ xả súng. Trong ảnh: Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng tại TP Fresno, bang California, Mỹ ngày 18.11. Ảnh: TTXVN



Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi một xe buýt va chạm với một xe tải ngày 18.11 ở gần khu vực Dungargarh của quận Bikaner, cách thủ phủ Jaipur của bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ 266 km về phía tây bắc. Các nạn nhân bị thương đã nhanh chóng được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất, trong đó nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn ở Dungargarh, bang Rajasthan, Ấn Độ, ngày 18.11. Ảnh: ANI/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.11