Sự kiện nổi bật ngày 18.1

18/01/2019 18:03

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn-Việt; Coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ... là những sự kiện nổi bật ngày 18.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 18.
1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ngài Kim Hak-Yong, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại ngài Kim Hak-Yong và các nghị sĩ Hàn Quốc; đồng thời chia sẻ về những ấn tượng tốt đẹp khi tận mắt chứng kiến những thành tựu kinh tế - xã hội khi thăm chính thức Hàn Quốc vào tháng 12.2018. Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 18.
1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng… Trong ảnh: Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 18.
1, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" và "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho các mẹ liệt sĩ và người có công đủ tiêu chuẩn theo pháp lệnh mới sửa đổi. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho bà Trương Thị Tám (thứ 2, bên trái) và danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho bà Lê Thị Ngãi (thứ 2, bên phải). Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN


Ngày 18.
1, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AMM Retreat 2019) khai mạc tại TP Chiang Mai (Thái Lan) để thảo luận về chương trình hợp tác nội khối, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự phiên họp. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự phiên họp AMM Retreat 2019. Ảnh Sơn Nam-TTXVN


Ngày 18.
1, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (Amcham) tại Hà Nội tổ chức cuộc gặp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ, cũng là điểm mốc đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam. Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết trong 25 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tăng gần 120 lần, từ 450 triệu USD vào năm 1994 lên hơn 60 tỷ USD vào năm 2018. Trong nhiều năm liên tục, Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất của Hoa Kỳ. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 18.
1, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2019. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những kết quả toàn diện, nhiều mặt rõ nét của toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã góp phần quan trọng cùng Chính phủ hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2018. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Lao động – Người có công và Xã hội năm 2019. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN.


Trong chuỗi các hoạt động của Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019, ngày 18.
1, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 18. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của hợp tác du lịch ASEAN với 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong ảnh: Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện (giữa) chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN


Ngày 18.
1, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng thành công vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam vào quỹ đạo. Vụ phóng vệ tinh được tiến hành tại Trung tâm vũ trụ Uchinoura, cách Thủ đô Tokyo hơn 1.000km. Tên lửa Epsilon đưa 7 vệ tinh, trong đó có 6 vệ tinh của Nhật Bản và vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam vào quỹ đạo. Trong ảnh: Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. Ảnh: Nguyễn Tuyến - TTXVN


Ngày 18.
1, sau bữa ăn liên hoan, gần 30 học sinh Trường Tiểu học Thuận Giao 2, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì có biểu hiện nghi do ngộ độc thực phẩm. Hiệu trưởng của trường cho biết: Khoảng 10 giờ ngày 18.1, sau giờ phụ đạo với khoảng 30 học sinh tham gia, các cô giáo chủ nhiệm 2 lớp tổ chức liên hoan cho các em gồm những thực phẩm: trà sữa, rau câu, bánh kẹo, trái cây.... Sau khi ăn, các học sinh có triệu chứng chóng mặt, nôn ói, tiêu chảy. Trong ảnh: Các em học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại khoa cấp cứu. Ảnh : Huyền Trang - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 18.1, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đánh giá cao kết quả Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí chỉ rõ, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần tham mưu, đề xuất những giải pháp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong điều kiện tăng về đầu mối, số lượng đảng viên; làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với các đoàn thể trong khối... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh:  Ngọc Hùng


Sáng 18.1, Cụm thi đua số 1, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2018. Phát biểu kết luận hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng TNMT; Nguyễn Anh Cương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị trong năm 2019, Cụm thi đua số 1 cần phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực TNMT; rà soát, tiếp tục đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực TNMT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận lĩnh vực quản lý, thu hút đầu tư... Trong ảnh: Thứ trưởng TNMT Nguyễn Thị Phương Hoa tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 cho Sở TNMT Hải Dương và Sở TNMT TP Hải Phòng. Ảnh: Vị Thủy


Tối 18.1, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí trung ương thường trú tại tỉnh và khu vực. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn và mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên tiếp tục đồng hành, chân thành góp ý giúp tỉnh đạt nhiều thành tựu lớn hơn nữa trong năm 2019. Trong ảnh: UBND tỉnh gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí đầu năm. Ảnh: Linh An


Chiều 18.1, Sở Công thương triển khai nhiệm vụ năm 2019. Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương trao Huân chương Lao động hạng ba cho đồng chí Phạm Thanh Hải, Giám đốc Sở Công thương; trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức Lễ hội vải thiều Thanh Hà-Hải Dương năm 2018; tặng danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu công nghiệp cho 12 cá nhân và trao quyết định công nhận 40 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công thương cho Sở Công thương. Ảnh: Hải Minh

QUỐC TẾ


Theo báo cáo do Viện nghiên cứu RAND của Mỹ vừa công bố với tiêu đề “4 vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên”, ước tính Triều Tiên hiện đang sở hữu 15 tới 60 đầu đạn hạt nhân, và có thể tăng lên thành 30 đến 100 đầu đạn hạt nhân vào năm 2020. Cũng theo báo cáo, Triều Tiên được cho là đang sở hữu khoảng 14.000 khẩu pháo các loại, có tầm bắn vươn tới T
hủ đô Seoul và khu vực lân cận, 2.500 tới 5.000 tấn vũ khí hóa học. Trong ảnh (tư liệu): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo một chương trình phát triển hạt nhân tại Bình Nhưỡng ngày 3.9.2017. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 18.1