Sự kiện nổi bật ngày 17.3

17/03/2023 22:34

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tuyên dương đoàn cứu hộ, cứu nạn tham gia làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những sự kiện nổi bật ngày 17.3.

TRONG NƯỚC



Chiều 17.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tuyên dương đoàn cứu hộ, cứu nạn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tham gia làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ của hai đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao của chính quyền, người dân sở tại và các đội cứu hộ quốc tế. Theo Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải, thông điệp gửi đến cộng đồng quốc tế là Việt Nam không chỉ là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế mà là thành viên có năng lực để thực hiện trách nhiệm đó ở mức cao nhất. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tuyên dương đoàn cứu hộ, cứu nạn làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Tiếp tục Phiên họp thứ 21, sáng 17.3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung bổ sung dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Buổi chiều, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong ảnh: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua đề nghị bổ sung dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Ngày 17.3, Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề "Đoàn kết-Chuyên nghiệp-Văn hóa-Sáng tạo" được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội. Hội Báo toàn quốc năm 2023 diễn ra từ ngày 17-19.3, với nhiều hoạt động nghiệp vụ hữu ích dành cho các nhà báo-hội viên, cũng như độc giả cả nước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên toàn quốc tới dự. Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN



Ngày 17.3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị khởi động Đề án của Chính phủ về "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030", phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái với các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Ảnh: An Đăng – TTXVN



Ngày 17.3, Hội nghị Thường niên của Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (TPO) dành cho các thành viên Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Vũng Tàu với chủ đề “Hội tụ xanh”. Tham dự có ông Woo Kyungha, Tổng Thư ký TPO và các thành viên trong đoàn cùng đại diện lãnh đạo 8 thành phố của Việt Nam là thành viên của tổ chức này gồm: TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Long An và Vũng Tàu. TPO là mạng lưới các thành phố du lịch của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được thành lập tại Hội nghị các thành phố châu Á-Thái Bình Dương (APCS) lần thứ 5 vào năm 2002 tại Fukuoka, Nhật Bản. Năm 2019, thành phố Vũng Tàu đã được kết nạp là thành viên thứ 124 và đến nay, Việt Nam có 8 thành phố là thành viên của tổ chức này. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Dương - TTXVN



Ngày 17.3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức lễ xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo Nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Lô hàng xuất khẩu lần này là 18 tấn sầu riêng được trồng tại Cần Thơ. Doanh nghiệp xuất khẩu là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ngọc Minh Lạng Sơn, còn doanh nghiệp nhập khẩu là Công ty TNHH Logistic Pan Asia Thẩm Quyến, Trung Quốc. Trong ảnh: Lô sầu riêng đầu tiên của TP Cần Thơ được xuất khẩu sang Trung Quốc ngày 17.3. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN



Ngày 17.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của 4 đối tượng có liên quan đến công tác đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa. Trong đó, có 2 đối tượng N.C. và H.V.L. (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; còn 2 đối tượng N.H., L.V.L. (là đăng kiểm viên của Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng) bị điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các đối tượng bị điều tra vì đã nâng khống công suất máy cho tàu cá ĐNa-90800-TS để nhận tiền hỗ trợ dầu của Nhà nước, thu lợi 80 triệu đồng. Trong ảnh: Cảnh khám xét tại Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 16.3, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 77 tổ chức phiên họp để thảo luận về tình hình Myanmar. Phát biểu trong phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, bày tỏ quan ngại của Việt Nam về tình hình Myanmar hơn 2 năm qua vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, nền kinh tế bị tàn phá, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, tác động lớn đối với phụ nữ và trẻ em. Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với ASEAN và cộng đồng quốc tế hỗ trợ Myanmar tiến tới một giải pháp hòa bình, toàn diện và bền vững. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thanh Tuấn – TTXVN



Ngày 17.3, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin trong bối cảnh môi trường an ninh trên bán đảo Triều Tiên rơi vào trạng thái bất ổn nhất do các hoạt động tập trận quy mô lớn mang tính khiêu khích của Mỹ và Hàn Quốc, Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 vào ngày 16.3. Theo KCNA, vụ phóng vũ khí chiến lược ICBM Hwasong-17 được thực hiện tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tên lửa bay lên tới độ cao 6.045km và di chuyển qua quãng đường 1.000,2 km trong 4.151 giây, trước khi rơi chính xác xuống vị trí định trước ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Triều Tiên. Trong ảnh(do KCNA đăng phát ngày 17.3): Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 được Triều Tiên phóng thử tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap/TTXVN 



Ngày 17.3, Chủ tịch tái đắc cử của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino tuyên bố liên đoàn này đã quyết định tăng gấp 3 lần số tiền thưởng tại World Cup bóng đá nữ năm nay so với giải đấu năm 2019. Phát biểu tại Đại hội FIFA diễn ra ở thủ đô Kigali của Rwanda, Chủ tịch Infantino nêu rõ 110 triệu USD là tổng số tiền thưởng tại World Cup nữ 2023, tăng so với mức 50 triệu USD năm 2019, đồng thời là mức thưởng cao nhất trong lịch sử bóng đá nữ. Trong ảnh: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (giữa) dự Đại hội FIFA lần thứ 73 ở thủ đô Kigali của Rwanda. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 17.3